Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

| Pháp luật

GĐXH- Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thánh Hóa phát hiện trên địa bàn TP.Thanh Hóa nổi lên một nhóm đối tượng có dấu hiệu mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép ma túy, hoạt động liên tỉnh nên đã lập án đấu tranh...

Đã khởi tố hơn 1.000 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt NamĐã khởi tố hơn 1.000 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

Công an TPHCM đã triệt phá 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành; khởi tố 1.038 bị can, thu giữ hơn 323kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn…

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công chuyên án "Tàng trữ, mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, bắt giữ Đỗ Hoàng Hiệp (SN 1989, ở phường Đông Vệ, TP. Thanh Hóa). Đây là đối tượng hình sự cộm cán đã có 1 tiền án về tội Giết người.

Ngoài Đỗ Hoàng Hiệp, cảnh sát còn bắt giữ Lê Quang Hoàn (SN 1993, phường Đông Hương, TP.Thanh Hóa). Hiệp là đối tượng cộm cán chuyên hoạt động cho vay, bảo kê, đòi nợ; Phạm Bá Đại (SN 1994, trú tại huyện Hoài Đức, TP.Hà Nội); Phạm Thị Yến (SN 1998, ở phường Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa); Nguyễn Thị Lan Hương (SN 1986, ở phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa); Nguyễn Hải Long (SN 1969, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Long là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn TP.Hà Nội đã có 7 tiền án về các tội: Giết người, Cố ý gây thương tích, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy); Đặng Mỹ Vân (SN 1995, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Anh Duy (SN 1996, ở quận Hoàn Kiếm.

Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh - Ảnh 2.

Đỗ Hoàng Hiệp (x) và các đối tượng bị bắt giữ (ảnh Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa)

Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây tàng trữ, mua bán, vận chuyển, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy có tổ chức, tính chất phức tạp, phạm vi hoạt động liên tỉnh với nhiều đối tượng hình sự cộm cán. Trong đó, Đỗ Hoàng Hiệp là đối tượng cầm đầu, chỉ đạo Phạm Thị Yến liên hệ, móc nối và giao dịch mua bán các loại ma túy tổng hợp như: Ketamin, thuốc lắc, nước vui với đối tượng Đặng Mỹ Vân ở Hà Nội sau đó đưa về Thanh Hóa để tiêu thụ.

Liên quan đến vụ án này, trước đó Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Yến đang tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ 1,882g ma túy.

Mở rộng vụ án, Công an đã bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 2 đối tượng Đỗ Hoàng Hiệp và Nguyễn Hải Long, qua đó đã thu giữ nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy, nước vui và 75 viên đạn.

Minh Hằng
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.