Hà Nội
23°C / 22-25°C

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc và 4.270 ca tử vong

GiadinhNet - Tính đến 7h30 sáng nay, ngày 11/3/2020 (giờ Việt Nam), thế giới đã có 118.909 người mắc bệnh, 4.270 ca tử vong do dịch bệnh COVID-19. Dịch lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, các nước Italy, Iran, Đức, Pháp số người nhiễm tiếp tục tăng mạnh.

 

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc và 4.270 ca tử vong - Ảnh 1.


Tại Trung Quốc, số ca nhiễm hiện nay là 80.761 và 3/136 người tử vong. Điều đáng nói là tại đất nước được coi là khởi phát bệnh, số người nhiễm sau 1 đêm chỉ tăng có 9 người và không có thêm người tử vong.

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc và 4.270 ca tử vong - Ảnh 3.

Đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 đang lây lan rộng khắp toàn cầu. (Ảnh: Sky News)

Italy tiếp tục là  ổ dịch  COVID-19 lớn thứ 2 thế giới (sau Trung Quốc) và lớn nhất châu Âu. Tính đến 7h30 ngày 11/3, quốc gia Nam Âu này đã có tới 10.149 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 631 người tử vong.

Các nước mới ghi nhận ca tử vong đầu tiên do COVID-19 trong thời gian qua là Lebanon và Morocco.

Cho tới thời điểm này, dịch bệnh COVID-19 đã  lây lan tới tổng cộng 116 quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc hầu hết các châu lục trên thế giới, cộng thêm một du thuyền neo đậu tại một hải cảng của Nhật Bản. 

COVID-19 vẫn chưa có vaccine phòng ngừa hay thuốc đặc trị. Tuy nhiên, tổng số ca phục hồi hiện chiếm nhỉnh hơn một nửa tổng số ca mắc bệnh này.

COVID-19 lan nhanh ra 116 quốc gia và vùng lãnh thổ, gần 119.000 người mắc và 4.270 ca tử vong - Ảnh 4.


Trong khi đó, đà tăng ca nhiễm và ca tử vong ở Iran cũng ở mức đáng báo động. Quốc gia Trung Đông này hiện có 8.042 ca nhiễm và 291 ca tử vong.

Ít nhất 44 người chết vì ngộ độc cồn ở các tỉnh Khuzestan và Alborz của Iran vì tìm cách ngăn ngừa nhiễm virus corona.

"Một số cư dân Ahwaz nghe nói uống rượu có thể giúp họ đánh bại virus corona, vậy nên họ dùng cách này để ngừa bệnh", người phát ngôn Đại học Y khoa Ahwaz, ông Ali Ehsanpour bói với hãng thông tấn Mehr.

Giữa lúc dịch COVID-19 bùng phát tại Iran, nhiều tin đồn và biện pháp chữa trị phi khoa học về cách chống chọi virus đã lan tràn trên mạng xã hội, trong số đó có cách uống rượu.

Tuy nhiên, vì đồ uống có cồn bị cấm ở Iran, một số người đã bị ngộ độc vì uống cồn công nghiệp bán tại chợ vốn phục vụ mục đích diệt khuẩn.

Trong khi số ca nhiễm chính thức được xác nhận ở tỉnh Khuzestan, ít nhất 218 người nhập viện vì ngộ độc cồn được ghi nhận tại các trung tâm y tế có liên hệ với Đại học Y khoa Ahwaz.

"Một trong các nạn nhân bị mù và một số người khác đang trong tình trạng nguy kịch", ông Ehsanpour nói về các nạn nhân ngộ độc cồn.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao việc phòng chống dịch của Việt Nam

Chiều 10/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam Kamal Malhotra. Ông Kamal Malhotra đánh giá rất cao nỗ lực mà Việt Nam đã thực hiện để chặn đà lây lan của dịch Covid-19; đánh giá cao giai đoạn 1 và giai đoạn hiện nay mà Việt Nam đang tiến hành chống dịch. LHQ đã sử dụng kinh nghiệm giai đoạn đầu của Việt Nam để chia sẻ với các nước trên thế giới. LHQ đánh giá cao các biện pháp mạnh mẽ, chủ động mà Việt Nam đang thực hiện để chặn sự lây lan trong cộng đồng. Các tổ chức LHQ ở Việt Nam sẽ có các tiếp cận và hỗ trợ Việt Nam hài hòa về công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ việc đánh giá giảm thiểu tác động của dịch bệnh tới kinh tế-xã hội…

Mai Anh (th)

Việt Hà
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 2 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 3 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Top