Cụ ông hơn một thập kỷ 'vác đơn' đi đòi quyền lợi hưu trí
GĐXH - Dù ở ngoài cái tuổi thất thập, ông Mẫn vẫn phải "gõ cửa" nhiều cơ quan chức năng để chứng minh bản thân đủ điều kiện hưởng lương hưu từ năm 2010 và nhận lại quyền lợi đang bị thiếu.
Ông Nguyễn Minh Mẫn (74 tuổi) trú xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) phản ánh với phóng viên về việc hơn chục năm nay ông phải vất vả đi đòi quyền lợi về lương hưu nhưng chưa được giải quyết hợp lý.

Ông Nguyễn Minh Mẫn.
Ông Mẫn cho biết, từ năm 1972 - 1997, ông công tác tại Công ty Nhiếp ảnh - Mĩ thuật thuộc Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Quảng Bình (nay là Sở Văn hoá - Thể thao tỉnh Quảng Bình).
Năm 1997, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ra quyết định giải thể Công ty Nhiếp ảnh - Mĩ thuật. Để giải quyết chế độ cho người lao động, tháng 12/1997, Sở Văn hoá - Thông tin tổng hợp danh sách công nhân đợi hưu và trình lên Hội đồng giải thể trực thuộc UBND tỉnh Quảng Bình duyệt.
Có 4 công nhân đủ điều kiện đợi tuổi hưu, trong đó ông Nguyễn Minh Mẫn với thời gian công tác 25 năm, có 20 năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Thời điểm này, ông Mẫn 47 tuổi, phải chờ đến 60 tuổi (tức năm 2010) mới được hưởng lương hưu theo quy định. Đến năm 2010, dù tuổi hưởng lương hưu đã đủ, ông Mẫn vẫn chưa được giải quyết chế độ BHXH, không được hưởng lương.
Để đòi quyền lợi hưu trí của mình, hơn một thập kỷ qua ông Mẫn nhiều lần khiếu nại, yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét, xử lý. Dù bản án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có hiệu lực, chế độ lương hưu của ông vẫn chưa được giải quyết hợp lý.

Để đòi quyền lợi hưu trí của mình, hơn một thập kỷ qua ông Mẫn nhiều lần khiếu nại, yêu cầu các đơn vị liên quan xem xét, xử lý.
Theo đó, năm 2021, Sở Văn hoá - Thể thao, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cùng Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Bình họp, thống nhất giải quyết lương hưu cho ông Mẫn tính từ ngày 1/7/2021.
"Phiên toà sơ thẩm năm 2018 và phúc thẩm 2019 của Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng công nhận tôi công tác 25 năm, có 20 năm đóng BHXH, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định. Sau bản án của toà, các cơ quan liên quan họp và ra quyết định chi trả lương hưu cho tôi kể từ năm 2021. Vậy lương hưu từ năm 2010 đến năm 2021 của tôi sẽ không được chi trả, làm thế là trái quy định và kết luận của toà" ông Mẫn thông tin.
Về nguyên nhân chỉ được nhận lương hưu từ tháng 7/2021, ông Mẫn cho biết cơ quan chức năng thông tin ông không có hồ sơ gốc. Ông Mẫn khẳng định có thể chứng minh bản thân đã nộp các loại giấy tờ, hồ sơ gốc theo văn bản của Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội Quảng Bình vào các năm 2002, 2003 và 2010.
"Sau khi nhận hồ sơ, BHXH tỉnh Quảng Bình trả lời tôi bằng biên bản "bảng kê nộp hồ sơ và nhận kết quả", giấy trắng mực đen còn rõ ràng. Không biết các đơn vị căn cứ vào tài liệu nào mà cho rằng tôi không có hồ sơ gốc", ông Mẫn cho biết.

Ông Mẫn được tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Để đòi lại số lương hưu truy lĩnh, đầu năm 2023, ông Mẫn tiếp tục làm đơn kiến nghị gửi đến TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư Pháp) yêu cầu cho thi hành bản án hành chính phúc thẩm của TAND Đà Nẵng.
Ông Mẫn cho biết sẽ sẽ nộp đơn khởi kiện các cá nhân, tổ chức làm ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu chính đáng của ông tại TAND tỉnh Quảng Bình.
Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Bình cho biết, vụ việc đang được toà án tiếp nhận, phải chờ kết luận của toà, phía sở này không thể kết luận.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 1 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 1 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 2 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 4 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 6 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 9 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 11 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 14 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
