Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 17 năm người dân “vác” đơn thư đi yêu cầu xã thực hiện lời hứa

Thứ bảy, 11:35 07/05/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Dù trong nội dung biên bản thỏa thuận với người dân có nêu rõ sẽ cấp bù một khu đất khác thay thế cho gần 100m2 đất vàng đã giao để làm đường. Nhưng đã gần 17 năm, nội dung biên bản vẫn chỉ là những con chữ nằm trên giấy, người dân vẫn mòn mỏi đợi chờ.

Theo phản ánh của ông Nguyễn Đông Huyên (52 tuổi) trú tại thôn 3, Phúc Đồng, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) về việc 17 năm qua, gia đình ông vẫn chờ đợi chính quyền xã thực hiện nội dung thỏa thuận cấp đất đền bù. Phóng viên đã vào cuộc tìm hiểu.

Theo ông Huyên, tháng 12/2005, trên địa bàn xã Phúc Trạch có dự án xây dựng đường giao thông trung tâm cụm xã. Gia đình ông Huyên được xã đến vận động hiến gần 100m2 đất mặt tiền, ngay cạnh nhà của mình để mở rộng con đường giao thông.

Gần 17 năm người dân “vác” đơn thư đi yêu cầu xã thực hiện lời hứa - Ảnh 1.

Ông Huyên chỉ tay về khu vực đất mà gia đình ông đã giao cho xã để thực hiện xây dựng đường giao thông trung tâm cụm xã.

Sau khi đồng ý với các phương án đền bù, đến tháng 2/2006, UBND xã Phúc Trạch đã làm biên bản giải quyết đền bù đất và hoa lợi trên đất ông Huyên. Tổng diện tích đất ông Huyên bị thu hồi là 98,56m2. Với mức giá đền bù, gia đình ông Huyên sẽ được bồi thường 44,3 triệu đồng. Còn thiệt hại về cây cối hoa màu trên đất và tiền hỗ trợ xây hàng rào, nâng cấp vườn… được thống kê hơn 11,3 triệu đồng. Tổng số tiền áp mức giá bồi thường là 55,6 triệu đồng.

Được biết, dự án xây dựng nêu trên, ngoài hộ ông Nguyễn Đông Huyên thì còn có 6 hộ dân khác cũng nằm trong phạm vi thiệt hại dự án. Các hộ dân này đã thống nhất nhận bồi thường bằng tiền mặt. Duy chỉ hộ ông Huyên được xã hứa cấp đất đền bù thay thế.

Hội đồng giải phóng mặt bằng của xã hứa cấp 1 lô đất ở khác cho hộ gia đình ông Huyên ngay tại khu vực trung tâm cụm xã, trên tờ bản đồ số 12, thửa đất 492, với diện tích 610m2. Thỏa thuận còn nêu rõ, UBND xã Phúc Trạch có trách nhiệm làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho gia đình ông Huyên trong quý III/2006.

Khi đó biên bản thỏa thuận với ông Huyên có 13 thành viên là cán bộ cốt cán xã cùng ký. Nhưng trong thời gian dài người dân chờ đợi, UBND xã Phúc Trạch vẫn không thực hiện nội dung trong biên bản thỏa thuận. Một thời gian sau đó, UBND xã này còn lấy gần 200m2 đất ngay tại vị trí hứa cấp cho ông Huyên để cấp cho một hộ gia đình khác.

Từ đó đến nay đã gần 17 năm trôi qua, hàng chục lần ông Huyên "gõ cửa" UBND xã Phúc Trạch và gửi đơn khiếu nại lên UBND huyện Bố Trạch yêu cầu xem xét, giải quyết.

Gần 17 năm người dân “vác” đơn thư đi yêu cầu xã thực hiện lời hứa - Ảnh 2.

UBND xã Phúc Trạch lấy gần 200m2 đất ngay tại vị trí hứa cấp cho ông Huyên để cấp cho một hộ gia đình khác.

Năm 2018, UBND huyện có chuyển đơn cho Thanh tra huyện xem xét, giải quyết và trả lại quyền lợi chính đáng cho công dân, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án cụ thể.

Năm 2020, công văn do ông Phạm Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND xã thời điểm đó, trả lời công dân rằng: "UBND xã sẽ chi trả tiền cho ông Huyên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, việc ông Huyên đề nghị xã cấp 1 lô đất mới là không có cơ sở…".

"Sự việc đã kéo dài nhiều năm, gia đình chúng tôi đã khiếu nại nhiều lần, trải qua 3 đời Chủ tịch xã, nhưng đến nay vẫn không giải quyết đứt điểm khiến gia đình rất bức xúc. Lúc ấy, nếu tôi nhận 55,6 triệu đồng tiền bồi thường thì có thể mua được lô đất, giờ đã có giá hàng tỷ đồng rồi. Nhưng xã nói đang trống nhiều khu đất, thay vì nhận tiền thì cấp khu đất khác nên tôi mới đồng ý hiến đất. Tôi mong địa phương thực hiện lời hứa của mình", ông Huyên chia sẻ.

Liên quan đến vấn đề này, ông Lê Văn Hiệu, Phó Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch thừa nhận có sự việc như trên và cho biết sau khi xã có biên bản thỏa thuận với hộ ông Nguyễn Đông Huyên từ năm 2006 để xác lập mức thiệt hại, số đất bị thu hồi, thiệt hại hoa lợi trên đất và căn cứ vào giá đất thời điểm đó thì được áp giá đền bù với tổng số tiền 55,6 triệu đồng.

Cũng theo ông Hiệu, việc Hội đồng giải phóng mặt bằng của xã thời điểm đó chỉ có trách nhiệm chi trả tiền đền bù cho gia đình ông Huyên, còn việc lập biên bản, lên phương án hỗ trợ, cấp một khu đất khác là sai quy trình và không đúng thẩm quyền của xã.

Còn ông Nguyễn Quang Tiến, Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cho biết, đây là vấn đề các thời kỳ trước để lại khiến chính quyền địa phương gặp khó khi tìm phương án xử lý phù hợp. Và thông tin thêm việc thời gian tới UBND huyện sẽ cử đoàn công tác lên cùng xã và bàn phương án giải quyết dứt điểm.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 5 phút trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 20 phút trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 42 phút trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 3 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống, miền Bắc có mưa rét?

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới thời tiết ở miền Bắc sẽ dịu hơn do có hai đợt không khí lạnh tràn về. Trời có thể có mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ ở mức hơn 30 độ.

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Nghi vấn thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại rồi chôn lấp thi thể trong vườn chuối

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng và huyện An Dương đang phối hợp tiến hành xác minh điều tra làm rõ vụ án mạng khiến một thiếu nữ 15 tuổi tử vong. Đáng chú ý, thi thể của nạn nhân được chôn lấp tại khu vực vườn chuối...

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Tin sáng 20/4: Cận cảnh voi rừng 'bẻ' cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cha già bật khóc khi tìm được con trai thất lạc 43 năm

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Clip ghi lại cảnh voi rừng ở Đồng Nai bẻ cây làm cầu vượt để thoát qua hàng rào điện; cụ ông 87 tuổi ở Quảng Bình đã được kết nối, nói chuyện với người con trai thất lạc cách đây 43 năm qua ứng dụng video.

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top