Khối u to như quả bóng trong tử cung nữ bệnh nhân 40 tuổi

| Y tế

Bệnh nhân 40 tuổi mắc u xơ 6 năm nhưng không điều trị, gần đây chị nhập viện với khối u nặng 1 kg, lớn như trái bóng, đè lên và gây biến dạng các cơ quan nội tạng.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Hà Nội) cho biết các bác sĩ Khoa Phụ sản vừa phẫu thuật thành công bệnh nhân Đ.K.A. (40 tuổi, ở Hà Nội), có u xơ tử cung kích thước 86 x 127 x 138 mm.

Khai thác bệnh sử cũng như qua làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân Đ.K.A. phát hiện khối u xơ cách đây 6 năm. Gần đây, khối u ngày càng phát triển. Bệnh nhân tự sờ thấy khối u to lên trên thành bụng. Bệnh nhân bị đau bụng nhiều khi hành kinh, máu kinh ra nhiều hơn.

Khối u to như quả bóng trong tử cung nữ bệnh nhân 40 tuổi - Ảnh 1.

Khối u của người phụ nữ to gần bằng quả bóng - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân cho biết trước đây đi khám phụ khoa, bác sĩ nói có khối u xơ lành ở tử cung nhưng lúc đó khối u còn nhỏ. Nghe đồn chờ mãn kinh là khối u cũng teo lại, phần mình cũng sợ đau, sợ mổ sợ nên không dám phẫu thuật. Bệnh nhân đã dùng thuốc mấy năm không thấy đau hay rong kinh gì cứ nghĩ đã đỡ. Gần đây tới kỳ kinh là bụng dưới căng đau, bệnh nhân đi khám thấy khối u ngày càng lớn.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Hà, Chủ nhiệm Khoa Phụ sản, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết khối u xơ quá lớn đã làm biến dạng toàn bộ cấu trúc giải phẫu ở người bệnh. Các bác sĩ phẫu thuật phải tỉ mỉ trong quá trình phân tách, cắt khối u để tránh các biến chứng thận, bàng quang, niệu quản, bảo tồn được các tạng xung quanh, hạn chế mất máu cho người bệnh. Chị A. muốn bảo tồn tử cung nên các bác sĩ mổ bóc u.

Bác sĩ Hà thông tin nếu không can thiệp cắt bỏ kịp thời, khối u xơ lớn sẽ chèn ép lên các cơ quan khác, gây biến chứng nguy hiểm về sức khỏe.

Sau gần 2 giờ phẫu thuật, khối u nặng 1 kg đã được loại bỏ an toàn. Sau phẫu thuật, hiện tại người bệnh đã tỉnh, sức khỏe ổn định, có thể đi lại và sớm xuất viện trong vài ngày tới.

Cũng theo bác sĩ Hà, u xơ tử cung thường gặp ở phụ nữ độ tuổi từ 35 - 45. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến u xơ tử cung, trong đó phụ nữ bị cường nội tiết, sinh ít, không sinh… là những đối tượng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn bình thường. Một số triệu chứng điển hình giúp người bệnh nhận biết u xơ tử cung như: Cảm thấy nặng bụng, sờ thấy khối ở bụng dưới, xuất huyết, rối loạn đại tiểu tiện, rong kinh…

U xơ tử cung thường là những khối u lành tính nên không gây nguy hiểm nếu được phát hiện và điều trị sớm. Tuy nhiên, số đông phụ nữ không kiểm tra khám phụ khoa định kỳ nên bệnh thường phát hiện muộn, điều trị khó khăn và có thể gây các biến chứng, nhất là trong thai kỳ.

Để phòng ngừa, phụ nữ nên thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ, khám tầm soát ung thư cổ tử cung, nhất là người có triệu chứng bất thường như xuất huyết, đau, chèn ép ở vùng chậu...

Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.