Cuba ngồi trên "kho báu" nhiều top 4 thế giới: Gấp 7 lần Mỹ, chỉ xuất khẩu loại chất lượng cao sang Á, Âu
Khi nhu cầu toàn cầu bùng nổ thời gian tới, "kho báu" này tiếp tục góp phần giúp Cuba tăng trưởng kinh tế.
Cuba đứng top 4 thế giới về trữ lượng "kho báu" tỷ USD
Theo nghiên cứu của Databridgemarketresearch, năm 2032 thế giới chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của loại kim loại cứng, sáng bóng, màu xám bạc có tên coban.
Nếu như năm 2024, thị trường coban toàn cầu đạt 12,42 tỷ USD thì đến năm 2032 con số sẽ tăng lên 32,78 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 12,90% trong giai đoạn 2025-2032.
Trong top 5 quốc gia có trữ lượng coban lớn nhất hành tinh, có Cuba. Với trữ lượng 500.000 tấn (gấp 7 lần Mỹ), Cuba đứng thứ 4 trong số những quốc gia sở hữu trữ lượng coban nhiều nhất thế giới, theo nghiên cứu của Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) năm 2024.

Nguồn: Databridgemarketresearch
Động lực cho sự tăng trưởng của coban đến từ nỗ lực chuyển đổi năng lượng xanh toàn cầu. Kim loại này là thành phần quan trọng trong pin lithium-ion, được dùng trong điện thoại thông minh, máy tính xách tay, xe điện và các thiết bị lưu trữ năng lượng tái tạo. Nhờ khả năng lưu trữ năng lượng hiệu quả trong pin, coban giúp thúc đẩy sự phát triển của xe điện và năng lượng tái tạo, góp phần giảm phát thải khí nhà kính.
Chưa kể, coban có thể tái chế vô hạn, khiến nó trở thành một nguồn chiến lược thiết yếu để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
"Thủ phủ coban" của Cuba
Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu coban dài hạn dự kiến sẽ tăng từ 213.000 tấn vào năm 2023 lên 454.000 tấn vào năm 2040. Nhu cầu coban bùng nổ toàn cầu chính là lợi thế của các quốc gia sở hữu trữ lượng kim loại xám bạc nhiều nhất thế giới này.
Đối với Cuba, việc tăng sản lượng sản xuất từ mức 3.200 tấn của năm 2023 lên 3.500 tấn năm 2024 đã giúp Cuba đứng thứ 7 trong top 10 quốc gia sản xuất coban nhiều nhất thế giới năm 2024, Investingnews thông tin đầu năm 2025.

Coban rất hiếm và chủ yếu được khai thác thông qua quá trình tinh chế quặng đồng và niken. Hình ảnh quặng đồng thô. Phần lớn coban được sản xuất như một sản phẩm phụ của quá trình khai thác đồng và niken. Nguồn ảnh: iStock
Có thể nói, Moa chính là "thủ phủ niken và coban" của Cuba nhờ trữ lượng lớn quặng laterite (quặng phong hóa) chứa niken và coban - hình thành trên nền đá ophiolite Moa-Baracoa, một khối đá cổ đại từ kỷ Jura khoảng 150 triệu năm trước.
Moa là một đô thị thuộc tỉnh Holguín, đông bắc Cuba. Với vị trí địa lý gần bờ biển Đại Tây Dương, Moa không chỉ là trung tâm khai thác mà còn là khu công nghiệp quan trọng, đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Cuba (khoảng 10-15% GDP từ xuất khẩu niken và coban).
Quá trình khai thác coban tại đây chủ yếu là sản phẩm phụ của khai thác niken, thông qua liên doanh Moa Joint Venture (Moa JV) giữa chính phủ Cuba - qua Công ty General Nickel Company S.A. (Cuba, 50%) - và Công ty Sherritt International (Canada, 50%), hoạt động từ những năm 1990.
Moa JV là một doanh nghiệp tích hợp theo chiều dọc, chuyên khai thác và tinh chế niken từ nguồn laterit. Liên doanh này sản xuất niken loại I và các sản phẩm coban chất lượng cao rồi bán ra thị trường quốc tế, chủ yếu là ở châu Âu và châu Á. [Giá bán tính đến ngày 18/9/2025 là 33.335 USD/tấn, theo Tradingeconomics].
Nhờ xuất khẩu coban và kim loại chiến lược, Cuba đang từng bước vượt qua những khó khăn về kinh tế và năng lượng.

Nhà máy của Moa JV đặt tại Cuba. Ảnh: Miningweekly
Moa sử dụng hệ thống khai thác lộ thiên để sản xuất quặng laterit, sau đó được chế biến thành hỗn hợp sunfua chứa niken và coban bằng phương pháp ngấm axit áp suất cao (HPAL).
Trong một thông cáo báo chí tháng 9/2025, Leon Binedell, Chủ tịch điều hành, Tổng giám đốc điều hành của Sherritt International cho biết sản lượng niken và coban thành phẩm tại Liên doanh Moa trong quý II năm 2025 là 3.431 tấn, trong đó Sherritt nắm giữ 389 tấn.
Theo ông Leon Binedell, sản lượng cuối năm 2025 sẽ cao hơn nhờ việc đưa vào vận hành và tăng tốc hệ thống dây chuyền lọc thứ sáu tại Moa.
Nhờ mở rộng hợp tác quốc tế, nhờ vào công nghệ mà công nghiệp khai khoáng tại Cuba đang tiến triển khả quan, góp phần giúp quốc đảo vùng Caribe từng bước tăng trưởng.
.
NASA kết luận chính thức về vật thể "có thể va chạm Trái Đất năm 2032"
Tiêu điểm - 19 giờ trướcNASA vừa thực hiện những tính toán mới về 2024 YR4, vật thể từng được cảnh báo là có khả năng va chạm Trái Đất hoặc Mặt Trăng vào năm 2032.
Phát hiện một loại vật liệu mới có thể thay thế đất hiếm, chi phí rẻ hơn 20.000 lần
Tiêu điểm - 2 ngày trướcĐây là nguyên tố dồi dào trên trái đất và rẻ hơn 20.000 lần so với các kim loại quý như bạch kim và paladi.
Phát hiện 3 ngôi sao chuẩn bị hợp nhất
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCác nhà khoa học vừa phát hiện ra một hệ 4 ngôi sao phá kỷ lục mang tên TIC 120362137, tồn tại theo mô hình 3+1.
Bị khách phàn nàn kẹo mút quá khó bóc, Chupa Chups tung sản phẩm tuyệt đối không thể mở được
Tiêu điểm - 3 ngày trướcĐây là chiếc kẹo mút khó mở nhất từ trước đến nay.
Quyết định bất ngờ của nam sinh viên nghèo bỗng dưng trúng độc đắc 500 tỷ đồng khiến cuộc đời thay đổi sau 27 năm
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Thay vì tiêu xài hoang phí số tiền bỗng dưng có được, nam sinh viên đã có 1 quyết định khiến nhiều người bất ngờ ở tuổi 21.
Đến năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị!
Tiêu điểm - 4 ngày trướcMột đại dịch thầm lặng đang quét qua mọi ngóc ngách của thế giới hiện đại: đại dịch cận thị. Các con số thống kê mới nhất đang vẽ nên một viễn cảnh đáng báo động khi đến năm 2050, cứ hai người trên Trái Đất thì sẽ có một người phải đeo kính.
Quyết định rơi nước mắt của cậu bé 14 tuổi bị mẹ bỏ rơi nhưng tiêu hết 5,72 tỷ đồng ủng hộ chỉ trong nửa ngày
Tiêu điểm - 4 ngày trướcGĐXH - Cậu bé bị bỏ rơi từ năm 7 tuổi, không cha không mẹ, sống nương tựa vào ông bà già yếu nhưng đã có quyết định khiến nhiều người cảm động.
Tại sao nhiều người thông minh vẫn không phân biệt được trái phải?
Tiêu điểm - 5 ngày trướcBạn có nằm trong 15% dân số đặc biệt này không?
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng 100 năm bất ngờ "tái xuất" qua một quả trứng nhỏ
Tiêu điểm - 6 ngày trướcPhát hiện hiếm hoi về loài vật từng bị coi là tuyệt chủng 100 năm từng thu hút sự chú ý của giới bảo tồn quốc tế. Được biết, quả trứng có chiều dài khoảng 3 cm, với các đốm hồng nhỏ trên vỏ.
"Bộ não của vũ trụ" lộ diện
Tiêu điểm - 1 tuần trướcĐộ nhạy vượt trội của Kính viễn vọng không gian James Webb đã hé lộ những điều chưa từng biết về "bộ não của vũ trụ" PMR 1.
Lời bào chữa của thần đồng Toán học 11 tuổi giành giải Nhất 40 cuộc thi, 2 lần vô địch thế giới nhưng không thể tốt nghiệp đại học
Tiêu điểmGĐXH - Là một trong những thần đồng Toán học hiếm hoi của Trung Quốc từng 2 lần đạt điểm tuyệt đối Olympic Toán học quốc tế (IMO), song Phó Vân Hạo lại bị gắn mác thiên tài sa ngã vì suýt không thể tốt nghiệp.