Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Cuộc sống không bao giờ phụ công những người kiên trì và có ý chí"

Thứ bảy, 21:35 18/06/2022 | Giáo dục

GiadinhNet - Theo PGS.TS Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế, có những em thành công sớm, có những em kém may mắn hơn nhưng cuộc sống không bao giờ phụ công những người kiên trì và có ý chí.

Chiều 18/6, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 42 cho 606 sinh viên là tân cử nhân ngành Luật, Luật Kinh tế.

Trong số các sinh viên được công nhận tốt nghiệp và trao bằng đợt này, có 8 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 161 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, 431 sinh viên tốt nghiệp loại khá và 6 sinh viên tốt nghiệp loại trung bình.

"Cuộc sống không bao giờ phụ công những người kiên trì và có ý chí" - Ảnh 1.

Quảng cảnh lễ Tốt nghiệp và trao bằng cử nhân khóa 42 Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

PGS.TS Đoàn Đức Lương – Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế cho biết, quá trình đào tạo nhà trường luôn lấy người học làm trung tâm. Để nâng cao chất lượng đào tạo, trường đã bố trí các học phần theo kế hoạch, các giảng viên nhiệt tình và sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau giúp các em từ hiểu, thông hiểu và bước đầu có khả năng vận dụng vào thực tiễn, lĩnh vực pháp luật.

Ngoài ra, với phương châm học đi đôi với hành, nhiều em tự nghiên cứu thực tiễn, tham gia tích cực vào hoạt động thực hành Luật cho cộng đồng, phiên tòa giả tập sự, kỳ thực tập cuối khóa và những buổi kỹ năng do các Luật sự, những người có kinh nghiệm thực tiễn. Đó là môi trường không chỉ rèn luyện về kiến thức mà còn rèn luyện cả kỹ năng về trách nhiệm xã hội và sự tư duy sáng tạo.

"Cuộc sống không bao giờ phụ công những người kiên trì và có ý chí" - Ảnh 2.

PGS.TS Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế phát biểu tại buổi lễ.

Căn dặn các tân cử nhân tại lễ tốt nghiệp và trao bằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế nói rằng, kể từ hôm nay, các em đã trở thành "cựu sinh viên" của trường, mỗi em về một phương với bao quyến luyến của thời sinh viên, của tình bạn, của tình yêu và của những kỷ niệm. Các em không còn hồi hộp mở trang tín chỉ để xem điểm, không còn ngóng chờ danh sách nhận học bổng để trả tiền nhà, không còn những thắc mắc hay bức xúc lên trang Luật Huế Confession nữa.

"Cuộc sống không bao giờ phụ công những người kiên trì và có ý chí" - Ảnh 3.

Lãnh đạo Trường Đại học Luật, Đại học Huế chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc.

"Khi ra trường các em lại bắt đầu một chặng đường mới, khó khăn hơn, khốc liệt hơn đó là nghề nghiệp. Để đạt được nghề nghiệp và những giá trị cuộc sống cần có cả năng lực, có cả sự kiên trì cộng thêm cả sự may mắn nữa. Có những em thành công sớm, có những em kém may mắn hơn nhưng cuộc sống không bao giờ phụ công những người kiên trì và có ý chí", PGS.TS Đoàn Đức Lương chia sẻ.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Cha mẹ bán đồng nát, con đỗ thủ khoa THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Hoàng Dũng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 3 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Hướng dẫn chi tiết đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024 và những lưu ý thí sinh cần biết để tránh sai sót

Giáo dục - 12 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (24/4), hệ thống quản lý thi của Bộ GD&ĐT sẽ mở để học sinh lớp 12 trên cả nước thử đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Thời gian đăng ký thử là từ 24/4 đến 28/4.

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Hacker tấn công trang web tuyển sinh Trường ĐH Kiến trúc TPHCM

Giáo dục - 13 giờ trước

Trang web tuyển sinh của Trường Đại học Kiến trúc TPHCM bị hacker tấn công dẫn đến việc nhiều thí sinh không thể đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển.

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Không phải ngành công nghệ, đây mới là ngành học thu hút nhiều nhân tài trẻ hiện nay

Giáo dục - 14 giờ trước

GĐXH - Đây là ngành học 'khát' nhân lực vô cùng lớn, mở ra cơ hội việc làm hấp dẫn và năng động cho lứa ứng viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết.

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Một đại học thưởng 5 triệu cho sinh viên nam theo ngành Mầm non

Giáo dục - 16 giờ trước

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng) vừa công bố thông tin sẽ thưởng 5 triệu đồng cho sinh viên nam đăng ký ngành Giáo dục Mầm non.

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Ngày mai (24/4), học sinh lớp 12 đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Từ ngày 24-28/4, học sinh được đăng ký thi thử tốt nghiệp THPT trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Học sinh lưu ý khoảng thời gian này để tập dượt đăng ký dự thi.

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Vụ nhóm nữ sinh lớp 7 đánh bạn học cũ: Trường lập hội đồng kỷ luật

Giáo dục - 1 ngày trước

Để xem xét xử lý liên quan đến nhóm nữ sinh đã nghỉ học bị nhóm bạn lớp 7 cùng trường cũ đánh, nhà trường sẽ thành lập hội đồng kỷ luật xem xét, xử lý học sinh sai phạm.

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Nam sinh Hà Nội trúng tuyển 11 trường ĐH thế giới, học bổng lên đến 8 tỷ

Giáo dục - 1 ngày trước

Từ bỏ suất học bổng ở mức cao nhất dành cho sinh viên quốc tế tại đại học số 1 Canada, Lê Thanh Dũng dự định sẽ theo học tại Mỹ với suất học bổng hơn 8 tỷ đồng.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 2 học bổng toàn phần tại Nhật Bản

Nữ sinh Hà Tĩnh giành 2 học bổng toàn phần tại Nhật Bản

Giáo dục - 1 ngày trước

Phạm Trần Quỳnh Anh (HS Trường THPT chuyên Hà Tĩnh) vừa xuất sắc nhận thư tiến cử học bổng toàn phần Chính phủ Nhật Bản từ Trường Đại học Ritsumeikan.

Top