Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn

| Tâm sự

GĐXH - Tôi nhắn nhủ với các bạn nữ, dù có thế nào cũng phải tránh 3 sai lầm xương máu như tôi.

36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận: Nỗi buồn không dứt của người đàn ông36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận: Nỗi buồn không dứt của người đàn ông

GĐXH - Tôi năm nay 36 tuổi, trải qua hai lần đò, lấy vợ sinh con rồi tan vỡ. Tôi thấy mình thật bất lực, không dám nghĩ nhiều đến hôn nhân nữa.

Tôi năm nay 27 tuổi đi làm từ năm 2022, lương tháng từ 20-25 triệu, thuộc dạng chịu khó cày cuốc. Năm 2023, tôi lên xe hoa với anh giám đốc công ty đối tác, 33 tuổi. Nhà tôi ở Vũng Tàu, nhà anh ở Hà Tĩnh nhưng cả hai làm việc tại Sài Gòn. Chồng tôi là giám đốc một công ty dịch vụ, thu nhập mỗi tháng từ 200-300 triệu. Bố mẹ chồng thì già rồi (70 tuổi), sống ở quê.

Tôi và chồng quen nhau hơn một năm thì cưới. Nhưng sai lầm lớn nhất của tôi là tới lúc cưới mới về ra mắt gia đình nhà chồng. Tức là ngay lần đầu tiên gặp mặt gia đình chồng thì hai đứa đã đăng ký kết hôn luôn. 

Đây chính là sai lầm số một. Tôi nhắn nhủ với các bạn nữ, dù có xa cách thế nào cũng phải về nhà chồng ít nhất 2 lần trước khi cưới, vì lần đầu và lần thứ hai khác nhau rất nhiều. Chỉ một lần không thể hiểu hết con người thật của gia đình nhà chồng đâu!

Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn - Ảnh 1.

Đừng phạm phải những sai lầm xương máu khi lấy chồng như tôi. Ảnh minh hoạ

Sau khi cưới vài tháng, hai vợ chồng mua nhà. Bố mẹ chồng sợ tôi sẽ chiếm hết tài sản của con trai, nên lặn lội từ quê vào Sài Gòn để sống cùng. Và cái kết là ép tôi từ bỏ quyền sở hữu tài sản, tức là không được đứng tên chung với chồng trong căn nhà này. Đúng là lúc đầu tôi cũng hơi khó chịu, nhưng thôi vẫn chấp nhận, vì nhà chồng mua cũng phải vay thế chấp 70%, chứ không phải có tiền mặt sẵn để mua. Vậy nên căn nhà 3 tỷ đó, tôi không thèm đứng tên chung.

Còn chuyện ở chung với bố mẹ chồng thì đúng là không thể nói hết! Dù gì tôi vẫn cố sống đúng bổn phận làm dâu, tôn trọng ông bà, nhưng thú thực gặp người khác chắc họ bỏ chạy mất dép rồi. Bằng chứng là nhà có 7 người con, mà bố mẹ chồng không sống chung được với 4 cô con dâu và 2 cô con gái kia, chỉ sống được với chồng tôi và tôi – vì anh là con út.

Sai lầm thứ hai: có bầu ngay sau khi cưới. 

Nhà chồng bảo phải sinh con năm Rồng cho hợp tuổi bố. Tôi nhắn nhủ các bạn nữ, lấy chồng ít nhất phải chung sống 2 năm rồi mới sinh con, để có gì còn có đường xách váy chạy! Tôi bầu yếu, không đi làm xa được, nên phải nghỉ việc ở công ty cũ vì cách nhà tận 20km. Sau này khỏe hơn đi xin việc thì chẳng ai nhận vì đang bầu bì.

Sai lầm thứ ba: nghỉ việc!

Tôi bắt đầu hành trình ở nhà làm vợ, làm mẹ, suốt ngày cắm mặt trong cái bếp. Các bạn đã trải qua rồi chắc hiểu: đây là cách nhanh nhất để "giết chết" một cô gái!

Lúc bầu bì 3-9 tháng, tôi làm quần quật ở công ty của chồng, nhưng không có đồng lương nào. Ngược lại, chồng tôi còn mượn hết tiền tiết kiệm của tôi và bố mẹ đẻ để làm ăn!

Mọi chuyện còn lạ lắm. Ban đầu, mỗi tháng chồng đưa tôi 10 triệu để chi tiêu gia đình. Tôi vẫn ổn, nhưng sau một thời gian anh không đưa cho tôi nữa mà chuyển sang đưa mẹ chồng. Đến lúc bầu bì, mẹ chồng tẩm bổ cho tôi toàn cá kho cháy khét, tôm tim để ba ngày, canh ngao hỏng… Túm lại là chẳng có món nào ăn được, nên từ lúc ở nhà đến bây giờ, bà đi chợ, còn tôi nấu cơm. Nấu tới tận ngày đi đẻ luôn!

Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn - Ảnh 2.

Minh hoạ AI

Sau khi có con, mọi thứ càng tệ hơn. Chi tiêu cho con rất nhiều, nhưng tôi xin chồng 5 triệu để mua đồ cho con mà như đi ăn xin. Thấy vô vọng, tôi bán bớt một số nữ trang trước đây và rút Bảo hiểm xã hội một lần.

Nhưng chuyện vợ xin tiền – chồng vay tiền lại tiếp tục. Chồng biết tôi rút bảo hiểm, liền xin một nửa với lý do đấu thầu dự án mới, và giờ thì khỏi đòi lại được nữa.

Từ khi cưới nhau, vai vế giữa hai vợ chồng hoàn toàn khác. Ngày trước tôi được tôn trọng, giờ mỗi lần cãi nhau, chồng và bố mẹ chồng là một phe, còn tôi thì cô độc. Tôi khóc, chồng chẳng thèm dỗ, chẳng thèm xin lỗi.

Chồng bảo: "Em nên an phận ở nhà trông con, đừng có tự cao tự đại."

Tôi bảo chồng giờ con được 6 tháng, muốn cai sữa để đi làm lại, nhưng chồng phản đối. Anh nói tôi đòi hỏi quá đáng, bảo rằng tôi nên biết ơn vì anh không rượu chè, không gái gú, chỉ đi karaoke ôm chút thôi. Lúc này thì tôi cạn lời.

Rồi bố mẹ chồng về quê xây nhà thờ họ. Tổng chi phí 5 tỷ, chồng tự bỏ ra, đã ứng trước 1 tỷ. Tôi hỏi sao anh không trả bớt tiền nhà tôi, mà lại bỏ ra làm nhà to ở quê, thì chồng bảo: "Tiền anh làm ra, em không có quyền quyết định."

Quá đáng quá phải không?

Tôi kể chuyện với bố mẹ đẻ và xin ly hôn, nhưng mẹ bảo cố gắng sống vì con còn nhỏ, với cả ly hôn bố mẹ mất mặt với hàng xóm láng giềng.

Giờ tôi bế tắc, đang tìm việc online, gom tiền, đợi con đủ 1 tuổi sẽ ly hôn. Tôi cũng phải đòi lại 700 triệu chồng mượn của bố mẹ để cho vay lãi ngoài mà chẳng thấy đưa bố mẹ tôi được đồng nào.

Bài học cho các bạn nữ: lấy chồng "đắt giá" lắm nhé! Giờ tôi lủi thủi ở nhà với con, không tiền bạc, không thu nhập, không công việc, không tiết kiệm… Bế tắc hoàn toàn!

Ai có lời khuyên gì cho tôi không?…

Con dâu sốc vì bố mẹ chồng sống tiết kiệm bỗng "xuống tay" cho 5 tỷ mua nhàCon dâu sốc vì bố mẹ chồng sống tiết kiệm bỗng 'xuống tay' cho 5 tỷ mua nhà

GĐXH - Có lẽ khoảnh khắc nghe tin được bố mẹ chồng cho tiền mua nhà là khoảnh khắc tôi cảm thấy bất ngờ nhất từ khi biết bố mẹ chồng.

M.V
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Hào hứng để con rể đứng ra sửa lại nhà, tuổi 65 tôi nghẹn lòng nhận ra mình đã mất quyền làm chủ

Tâm sự -

GĐXH - Căn nhà cấp bốn cũ kỹ sau nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, dột nát mỗi khi mùa mưa đến. Thấy con rể chủ động đứng ra lo liệu chi phí và thầu thợ sửa sang lại khang trang, tôi từng vô cùng xúc động và tự hào. Thế nhưng, ngày ngôi nhà hoàn thành cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra: Bản thân bỗng chốc trở thành người ăn nhờ ở đậu trong chính tổ ấm của mình.

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Chăm con dâu ở cữ một tháng không một lời than vãn, ngày ra về tôi chết lặng khi tình cờ nghe cuộc điện thoại

Tâm sự -

GĐXH - Suốt một tháng trời lặn lội từ quê lên thành phố chăm con dâu ở cữ, tôi không nề hà bất cứ việc gì từ cơm nước, giặt giũ đến thức đêm bế cháu. Tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ đổi lại tình thương, cho đến ngày dọn đồ ra về, cuộc điện thoại vô tình nghe được đã làm sụp đổ tất cả.

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.