Cứu sống bé bị tay chân miệng biến chứng nặng
GiadinhNet - Một cháu bé ở Tiền Giang bị biến chứng nặng từ bệnh tay chân miệng vừa được BV Nhi đồng 1 cứu sống.
Thông tin từ BV Nhi đồng 1, TP HCM cho biết, cháu N.N.T.V. (ngụ tỉnh Tiền Giang) nhập viện trong tình trạng sốt cao 41°C, hôn mê, tím tái, mạch không bắt được, trên da nổi hồng ban dạng chấm, mụn nước ở lòng bàn tay chân, loét ở miệng.
Bác sĩ chẩn đoán cháu V. bị bệnh tay chân miệng (TCM) biến chứng thần kinh, suy hô hấp tuần hoàn. Dù được đặt nội khí quản, chống sốc tích cực trong nhiều ngày nhưng bệnh nhi vẫn sốt cao 41°C, tiếp tục hôn mê, nên được tiến hành lọc máu liên tục. Sau một tuần lọc máu, tình trạng bệnh có cải thiện, nhưng sau đó tiếp tục diễn tiến xấu: Bệnh nhi tiếp tục tím tái, sốc, tràn dịch màng ngoài tim. Đến tuần điều trị tích cực thứ 3, tình trạng hô hấp của bệnh nhi dần ổn định, được rút máy thở.
Theo các bác sĩ, đây là trường hợp TCM rất nặng bị biến chứng được cứu sống, cũng là ca nhũ nhi nhỏ hơn 10 kg được điều trị lọc máu liên tục thành công, do tiếp cận mạch máu lớn ở trẻ nhỏ để chạy tuần hoàn ngoài cơ thể để lọc máu rất khó.
Theo thống kê của Sở Y tế TP HCM, lượng trẻ nhập viện do TCM hiện cao gần gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2010. Mỗi ngày có đến hàng trăm trẻ nằm viện điều trị, đã có 12 trường hợp tử vong. Đây là thời điểm bệnh TCM đã lên đỉnh dịch.
Trẻ mắc hội chứng TCM thường khỏi trong vòng một tuần nếu được điều trị đúng cách, không có biến chứng. Nếu không được điều trị đúng cách hoặc diễn tiến nặng, bệnh sẽ gây những biến chứng rất nặng. Có những trường hợp mắc bệnh TCM nhưng rất ít các triệu chứng hoặc không có các biểu hiện dễ nhận thấy như nổi bóng nước. Do đó, nếu thấy trẻ có những triệu chứng bất thường kể trên cần nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện. Gia đình phải theo dõi sát sao trẻ ít nhất trong tám ngày sau triệu chứng đầu tiên để phát hiện ngay các dấu hiệu biến chứng và đưa trẻ đến bệnh viện để được điều trị kịp thời.
Huyền Trang