|
|
|
Các cộng tác viên của xã Nam Bình đang tìm hiểu tài liệu để nâng cao kỹ năng tuyên truyền và vận động người dân thực hiện kế hoạch hóa gia đình. |
Chị Trần Thị Thanh - Chuyên trách công tác DS-KHHGĐ xã Nam Bình - nói: "Những năm trước đây, công tác dân số của địa phương gặp rất nhiều khó khăn. Địa bàn vốn rộng lớn, giao thông đi lại vất vả, trong khi đó có trên 70% người dân theo đạo nên ảnh hưởng rất lớn đến công tác tuyên truyền.
Mặt khác, địa phương cũng là nơi quy tụ nhiều người dân từ các tỉnh thành khác đến làm ăn theo mùa, đặc biệt một bộ phận lớn người dân di cư tự do đến địa bàn đã kéo theo nhiều trở ngại trong công tác quản lý và tuyên truyền hàng năm.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của các cấp chính quyền, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Nhờ đó, người dân đã dần nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện KHHGĐ, tỷ lệ người dân sử dụng các biện pháp tránh thai ngày càng cao…”.
Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ sinh thì các cộng tác viên dân số đóng một vai trò rất quan trọng. Họ là những người trực tiếp gần dân nhất, có thể nắm được những tâm tư tình cảm của người dân, hiểu được phong tục tập quán của từng địa bàn mình quản lý.
Vì vậy, Ban dân số xã đã chú trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực tuyên truyền cho đội ngũ cộng tác viên của xã. Toàn xã hiện có 16 cộng tác viên dân số, trong đó có 2 cộng tác viên là nam giới.
Hàng năm, Ban dân số xã luôn bố trí, sắp xếp để tất cả các cộng tác viên ở các thôn đều được tham gia các lớp tập huấn do tỉnh và huyện tổ chức. Ban dân số xã cũng thường xuyên mời chuyên gia dân số về địa phương nói chuyện chuyên đề, giúp đội ngũ cộng tác viên hiểu sâu sắc hơn về chính sách dân số của Nhà nước, hiểu được những hạn chế, quan niệm sai lầm của người dân trong việc sinh đẻ cũng như những thói quen không tốt trong việc thực hiện KHHGĐ.
Thông qua các lớp tập huấn và nói chuyện chuyên đề, các cộng tác viên của xã cũng đã dần nâng cao được kỹ năng trong giao tiếp, trong việc thuyết phục người dân thực hiện các biện pháp tránh thai.
Quan trọng hơn, họ đã biết cách phân loại đối tượng để có cách thức tiếp cận và tuyên truyền phù hợp, nâng cao uy tín của mỗi cộng tác viên trong cộng đồng dân cư. Thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, ngoài việc báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dân số đề ra, Ban dân số xã luôn dành thời gian để phổ biến và trang bị những thông tin mới nhất về các chính sách dân số, KHHGĐ để các cộng tác viên cập nhật và tuyên truyền cho người dân.
Ngoài ra, đây cũng là dịp để các cộng tác viên trao đổi với nhau những cách làm hiệu quả, những bài học kinh nghiệm trong quá trình đi vận động, tuyên truyền.
Chị Đới Thị Ngọc - Cộng tác viên dân số thôn 10 - cho biết: “Cùng với việc tham gia các lớp tập huấn, nói chuyện chuyên đề, chúng tôi luôn cố gắng tự tìm tòi, học hỏi qua sách báo, các tài liệu chuyên môn để nâng cao khả năng vận động, tuyên truyền của mình. Nếu năng lực chuyên môn của mình vững thì việc tuyên truyền cho người dân cũng phần nào tự tin hơn và quan trọng là được người dân yêu mến hơn…”.
Nhờ chú trọng nâng cao trình độ nên năng lực của các cộng tác viên ngày càng được nâng cao, thể hiện qua hiệu quả của việc vận động và tuyên truyền cho người dân sử dụng các biện pháp tránh thai.
Từ chỗ hầu hết người dân, đặc biệt là những người theo đạo thiên chúa không mấy quan tâm đến việc thực hiện kế hoạch hoá gia đình thì đến nay toàn xã đã có trên 80% người dân trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại. Hàng năm, địa phương đều đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Nhờ đó, tỷ lệ sinh hàng năm giảm đáng kể, từ 22% năm 2008 đến đầu năm 2010 đã giảm xuống còn 17%.
Bài, ảnh: Ban Mai
(Báo Đắk Nông)