Đánh con, cha mẹ 'ăn quả đắng'
“Dường như con tôi mất cảm giác, khi cháu nghịch tôi đánh rất đau mà cháu chẳng khóc lóc gì, thậm chí đánh gẫy cả roi mà nó cứ trơ ra, rồi lại tiếp tục nghịch ngợm, láo lếu…",
Không chỉ riêng trường hợp này, nhiều bậc phụ huynh hiện nay vẫn xem giáo dục bằng phương pháp trừng phạt kiểu “roi vọt” là thượng sách, nhất là với lứa tuổi mà hoạt động vui chơi đóng vai trò chủ đạo.
Họ đánh đập con mỗi khi trẻ phạm lỗi, lúc đầu chỉ là hù dọa, nhưng khi không kiềm chế được cơn bực dọc là lại đánh tới tấp, còn trẻ thì ngày càng lì lợm, tìm cách chống đối lại cha mẹ. Một số bậc cha mẹ quá lúng túng đành chấp nhận giải pháp này và xem là cách duy nhất để giáo dục con.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Ngoài ra, 70% số phụ huynh không phải là công chức đồng ý biện pháp cứng rắn này. Số còn lại là công chức thiên về dạy con bằng nhắc nhở, ân cần chỉ bảo, khuyên giải...
Theo các nhà tâm lý, đánh con chỉ chứng tỏ rằng cha mẹ thiếu kỹ năng giáo dục trẻ. Thực tế những người này ít có điều kiện để chăm sóc gia đình, cũng như do tính chất của công việc nên mỗi lần con trẻ vi phạm họ khó kiềm chế được cảm xúc và hành vi của mình.
Sử dụng roi vọt luôn là hạ sách và gây hậu quả nghiêm trọng.Các chuyên gia tâm lý nhấn mạnh rằng, roi vọt là thứ yếu trong tất cả các phương pháp giáo dục, và cho dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không nên đánh đập con.
Các bậc phụ huynh cần hiểu rõ sự phát triển tâm lý theo độ tuổi để ứng xử với con cho phù hợp. Ở lứa tuổi nhà trẻ mẫu giáo thì hoạt động vui chơi chiếm vai trò chủ đạo, các em đang mở rộng phạm vi hoạt động của mình ra thế giới xung quanh, chính vì vậy việc tìm hiểu thế giới đồ vật lại càng có ý nghĩa quan trọng. Việc tháo gỡ đồ chơi, thậm chí làm hỏng hóc vật dụng trong gia đình chính là sự khám phá của con trẻ, chứng tỏ rằng chúng cũng có thể làm được những việc như người lớn.
Cha mẹ cần đặc biệt chú ý đến giai đoạn “khủng hoảng ở tuổi lên 3”, những đứa trẻ 3 - 4 tuổi mà không biết nghịch ngợm khám phá thì thật nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự phát triển trí tuệ cũng như tương lai sau này.
Ở lứa tuổi học sinh tiểu học, với phương châm “học mà chơi, chơi để học”, trong đó hoạt động vui chơi giải trí vẫn chiếm vai trò quan trọng, do vậy, giai đoạn này cần kích thích các hoạt động vui chơi giải trí ở trẻ, góp phần phát triển trí tuệ.
Đồng thời các chuyên gia tâm lý cũng lưu ý rằng: Dùng roi vọt ở mức độ nào đi chăng nữa cũng để lại những chấn thương tinh thần, còn gọi là vết hằn tâm lý. Những vết hằn đó được lặp đi, lặp lại nhiều lần trở thành vết đen trong tâm hồn trẻ thơ. Khi có điều kiện thì vết hằn này có thể nhanh chóng bộc lộ. Điều này giải thích vì sao những đứa trẻ sinh ra trong gia đình cha mẹ hay bạo lực thì con cái của họ thường có xu hướng bạo lực. Một số trẻ lại càng lì lợm hơn.
Như vậy, trang bị kỹ năng giáo dục con trẻ là điều hết sức cần thiết đối với các bậc phụ huynh hiện nay. Tránh việc lạm dụng roi vọt ảnh hưởng đến nhân cách con trẻ. Cha mẹ luôn nhớ rằng giáo dục, thuyết phục đóng vai trò chủ đạo trong sự hình thành và phát triển nhân cách. Không có đứa trẻ vốn sinh ra đã hư hỏng, mà chỉ là do quá trình giáo dục gia đình, quá trình tập nhiễm từ xã hội, nhất là phương pháp của các bậc phụ huynh.
Theo Nguyễn Văn Công
Giảng viên Tâm lý học Trường Sĩ quan Lục quân 2/Vnexpress
