Đào tạo cán bộ - Yếu tố hàng đầu nâng cao hiệu quả công tác DS-KHHGĐ

| Nghiên cứu - Trao đổi

GiadinhNet - Để phát huy công tác dân số, vấn đề cốt lõi là nâng cao chất lượng đội ngũ làm dân số các cấp.

Công tác DS-KHHGĐ trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối kết hợp của các ban nghành, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân đã có nhiều chuyển biến tích cực: Quy mô gia đình một đến hai con ngày càng được chấp nhận rộng rãi, do vậy tỷ lệ sinh và sinh con thứ ba hàng năm đã giảm đáng kể, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm dần và đã đạt mức sinh thay thế, chất lượng dân số về thể lực, trí tuệ, tinh thần từng bước được cải thiện. Kết quả thực hiện chính sách DS-KHHGĐ đã góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện chính sách dân số chưa đáp ứng được yêu cầu đồng bộ, toàn diện, chưa theo kịp với sự biến động và tình hình phát triển Dân số. Trong khi cả nước đang nỗ lực cho mục tiêu giảm sinh và giảm sinh con thứ ba, nhằm ổn định được quy mô dân số, thì thời gian qua, lại nảy sinh vấn đề rất bức xúc đó là tỷ số giới tính khi sinh gia tăng và duy trì ở mức cao trong những năm gần đây theo xu hướng số bé trai nhiều hơn bé gái. Bên cạnh đó chất lượng dân số về thể lực, trí lực, tinh thần có nâng lên nhưng chưa rõ rệt…

Để phát huy những mặt đạt được, hạn chế những khó khăn, tồn tại đưa công tác DS-KHHHĐ có bước phát triển mới thì một trong những vấn đề cốt lõi, quan trọng hàng đầu đó là nâng cao chất lượng đội ngũ làm dân số các cấp đặc biệt là cấp tỉnh, huyện.

Xác định được tầm quan trọng đó, Đảng, Nhà nước ta hàng năm đã tổ chức các lớp bồi dưỡng cán bộ dân số. Trung tâm Đào tạo cán bộ Dân số - Y tế có 4 địa điểm: Hà Nội, Lào Cai, Đà Lạt và Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi địa điểm trung bình mỗi năm đào tạo 2 đến 3 lớp nhưng nhìn chung chỉ đáp ứng được một phần yêu cầu vì số lượng cán bộ chưa qua lớp đào tạo còn rất lớn trong tổng số gần 5000 cán bộ viên chức Dân số - KHHGĐ, chưa kể các cán bộ nghỉ hưu và chuyển công tác.

Tiến sỹ Hoàng Thị Bích Hường - Giám đốc Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Dân số - Y tế nhận định: Với tình hình như hiện nay thì 10 năm nữa mới đào tạo hết số cán bộ DS-KHHGĐ chưa được bồi dưỡng, đào tạo.

Một trong những nguyên nhân của khó khăn này là giảng viên DS-KHHGĐ trình độ cao, tâm huyết nhưng số lượng không nhiều do đó không đủ nhân lực và thời gian bố trí giảng dạy. Mặt khác, kinh phí đào tạo một lớp dân số trung bình 200 - 300 triệu nên huy động được nguồn lực không phải là điều đơn giản.

Để cán bộ DS-KHHGĐ được đào tạo nhiều hơn thì thiết nghĩ một trong những giải pháp là Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Dân số - Y tế phối hợp với các tỉnh, thành mở thêm các lớp ở địa phương, kinh phí sẽ do Nhà nước và địa phương hỗ trợ, cũng như huy động từ các nguồn khác.

Nguyễn Xuân Tuấn
(Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh)
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.