Đặt thành công máy tạo nhịp tim 3 buồng

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - BVĐK Kiên Giang vừa thực hiện thành công việc đặt máy tạo nhịp 3 buồng tim CRT-p cho 3 bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối.

Ngày 15/11, BVĐK Kiên Giang cho biết, vừa thực hiện thành công việc đặt máy tạo nhịp 3 buồng tim CRT-p cho 3 bệnh nhân: Nguyễn Thị Lan, Trần Kim Lan (quê ở Kiên Giang) và Trần Thị Luận (quê ở TP Vũng Tàu). Các bệnh nhân trên bị suy tim giai đoạn cuối có chức năng co bóp tim nhỏ hơn 35%, có QRS trên điện tâm đồ lớn hơn 0.12/giây và không đáp ứng được nhu cầu điều trị nội khoa.
 
Máy tạo nhịp tim vừa đặt cho các bệnh nhân trên do đoàn từ thiện Cardiostart (Mỹ) trao tặng, mỗi máy trị giá khoảng 10 ngàn USD. Trước đó, đoàn Cardiostart cũng đã trao cho BVĐK Kiên Giang 20 máy tạo nhịp tim 2 buồng và bệnh viện đã đặt thành công cho các bệnh nhân bị bệnh tim đến từ nhiều địa phương lân cận.   
 
M.H
 
Bé sơ sinh 4 tay xuất viện. Sau 5 tuần được cắt bỏ 2 cánh tay thừa, bé Nguyễn Trọng Luyền sức khỏe đã bình phục nên được các bác sĩ  BV  Nhi Đồng 2, TP HCM cho xuất viện. Dự kiến một tháng sau bé phải mổ chỉnh chân cong bẩm sinh. Cuối tháng 9 vừa qua, bé Luyền nhập viện khi mới 25 ngày tuổi, thể trạng khá yếu với 4 tay và chân trái bị teo cong do dị tật thai ký sinh. Ca phẫu thuật tiến hành đầu tháng 10 bị trở ngại bởi phát sinh sự cố dính ruột, song vẫn thành công. Theo các bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh, dị dạng do thai ký sinh hoàn toàn có thể được xác định khi thăm khám thai kỳ. Tùy theo mức độ dính nhau, bác sĩ sẽ tư vấn với gia đình có nên giữ thai hay không.     
 
T.V
 
Ghép thận thành công cho bé gái 11 tuổi. BV Nhi Đồng 2 (TPHCM) vừa ghép thận thành công cho bé gái P.H.G. (11 tuổi), bị thiểu sản thận bẩm sinh dẫn đến suy thận mãn giai đoạn cuối.  Bé G. phải chạy thận nhân tạo từ tháng 12/2010. Theo BS. Trương Quang Định, Phó Giám đốc Bệnh viện, trong hai ngày sau ca phẫu thuật, thận ghép chậm hoạt động vì đây là trường hợp khó khi ê kíp mổ phải lấy thận bên phải của người cho (dì ruột của em) với cuống mạch máu rất ngắn.  Hiện thận của em G. đã hoạt động bình thường. Đến sáng 14/11, em được xuất viện.   
 
N.K
 
Người hiến máu tình nguyện tăng nhanh. Theo báo cáo của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, tính đến nay cả nước đã tiếp nhận được 88.028 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện, tăng 125% so với cùng kỳ năm 2010. Qua đó, đảm bảo cơ bản lượng máu phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho người bệnh, khắc phục được tình trạng thiếu máu trong 9 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã triển khai mô hình hiến máu mới như "Tuyến phố hiến máu" tại 4 phường của Hà Nội, bước đầu đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tiếp đến, mô hình hiến máu tình nguyện trong ngành Giáo dục và Đào tạo cũng được Viện triển khai thành công. Trong thời gian tới, Viện sẽ nhân rộng mô hình hiến máu tình nguyện trong các cơ quan, đơn vị, xí nghiệp trong phạm vi cả nước.            
 
V.Tuấn
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.