Đề án 1816 - Mục tiêu giảm tải: Tự điều chỉnh để phát huy hiệu quả
GiadinhNet - Cách đây 3 năm, Sở Y tế Hậu Giang chính thức thực hiện Đề án 1816.
Tuy nhiên, Đề án chỉ phát huy hiệu quả cao vào năm 2012, khi ngành phối hợp đưa tuyến trên về tuyến dưới và đưa tuyến dưới lên tuyến trên.
Giai đoạn đầu mới thực hiện Đề án 1816, Y tế Hậu Giang còn mắc phải những sơ suất trong công tác luân phiên. Khi các bác sĩ được chọn đưa về tuyến dưới có cảm giác như mình “phải đi” chưa phát huy được công việc luân phiên do tuyến dưới ít bệnh, nên đôi khi bác sĩ phải ngồi không, gây lãng phí nhân lực, trong khi tỉnh thiếu bác sĩ.
BS CKII Phan Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang khẳng định, trước đây cố định thời gian luân phiên 3 tháng thì nay dựa trên nhu cầu từng thời điểm của các đơn vị để bố trí thời gian phù hợp. Thay vì đưa cả ê kíp xuống tuyến dưới để làm, thì hiện tại tuyến trên tổ chức đào tạo ê kíp cho tuyến dưới. Khi chuyển giao kỹ thuật nào đó, tuyến trên chỉ cần duy nhất một bác sĩ trực tiếp xuống hỗ trợ là được. Đồng thời, khi tuyến trên rút về, tuyến dưới cũng đã có sẵn nhân lực để triển khai những ca tiếp theo. Thực hiện Đề án theo phương pháp linh động này đã kích thích tuyến dưới đẩy mạnh đầu tư trang thiết bị và cơ sở để có đủ điều kiện để chuyển giao. Từ đầu năm đến nay, ngành y tế Hậu Giang đã chuyển giao được 23 loại kỹ thuật.