Đề án 1816 tại Uông Bí, Quảng Ninh: Ra quân đợt 2
Giadinh.net - Ngày 31/3, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, Quảng Ninh đã tổ chức lễ ra quân Đề án 1816 quý II năm 2009.
Theo đó, sẽ có 10 thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa, cử nhân điều dưỡng, kỹ sư (trong đó có nhiều người là trưởng, phó khoa, điều dưỡng trưởng) luân phiên tới các bệnh viện tuyến huyện trong tỉnh và Bệnh viện đa khoa các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang.
Thực hiện Đề án 1816, đợt 1, 8 cán bộ của Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí được cử đi hỗ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiên Yên; Bệnh viện đa khoa huyện Đông Triều, Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái của Quảng Ninh. BSCK I Hoàng Thông Vân, Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí đi tăng cường tại Bệnh viện đa khoa khu vực Tiên Yên, từ 20/11/2008 đến 20/1/2009 cho biết, thời gian đó Bệnh viện khu vực Tiên Yên nhân lực thiếu, 90 giường bệnh nhưng chỉ có 6 bác sĩ; không có khoa hồi sức cấp cứu. Vì thế, bệnh nhân nặng thường không được xử trí ban đầu hợp lý.
Bác sĩ Vân về Tiên Yên đã giúp bệnh viện thành lập đơn nguyên cấp cứu, thành lập khoa Hồi sức Chống độc với 3 giường bệnh đầy đủ trang thiết bị đi vào hoạt động hiệu quả. Bác sĩ ở Bệnh viện đa khoa Tiên Yên được chuyển giao một số kỹ thuật như đặt nội khí quản cho bệnh nhân cấp cứu, sử dụng tốt máy truyền dịch, sử dụng bơm tiêm điện, kỹ thuật phân loại và chăm sóc bệnh nhân nặng trong thời gian cấp cứu ban đầu.
Ths. Đoàn Thị Hồng Hạnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí cho biết: “Ban chỉ đạo Đề án 1816 đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện đề án có hiệu quả nhất. Trước hết là khảo sát tình hình thực tế để xác định đúng nội dung cần hỗ trợ của các đơn vị tuyến dưới bằng cách tổ chức các đoàn tiền trạm trước khi cử cán bộ đi luân phiên. Sau đó thảo luận với các đơn vị có yêu cầu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch thực hiện. Nhờ vậy, đợt 1 đề án 1816 được triển khai có hiệu quả”.
Sau những kết quả đạt được từ đợt luân chuyển thứ 1, từ 1/4 đến 30/6, 10 bác sĩ của Bệnh viện Uông Bí sẽ đi tăng cường tại các bệnh viện trên địa bàn Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang. Trong đó, nhiều bác sĩ là trưởng, phó khoa và cử nhân điều đưỡng. Đặc biệt, ngành điều dưỡng là thế mạnh của Bệnh viện Uông Bí sẽ bổ sung kịp thời và hợp lý sự thiếu hụt về chất lượng của lĩnh vực này trong y tế của tuyến huyện tỉnh Quảng Ninh.
Hạnh Quỳnh