Hà Nội
23°C / 22-25°C

Địa đạo giữa Thủ đô

Thứ hai, 20:16 16/01/2012 | Giải trí

GiadinhNet - Có lẽ ít ai biết rằng ngay giữa Hà Nội từng tồn tại một địa đạo dài cả chục km.

Thời chiến tranh, địa đạo này đã giúp cho các chiến sỹ của ta "thoắt ẩn, thoắt hiện" làm giặc Pháp mất ăn mất ngủ…
 
Cây mít này là nơi 2 du kích của Nam Hồng bị giặc sát hại.  Ảnh: HP
 
Đào địa đạo kháng chiến

9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, quân dân Nam Hồng đã đánh 308 trận, diệt 354 tên địch, làm bị thương 153 tên, 135 tên phải quy hàng; thu 72 súng trường, 3 súng tiểu liên, 780 lựu đạn, phá 3 xe lội nước, 1 trung liên. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, Mỹ, Nam Hồng đã có 247 liệt sĩ, 80 thương binh, 10 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Năm 1996, Nhà nước đã tặng danh hiệu Anh hùng lực Lượng vũ trang nhân dân cho Đảng bộ và nhân dân xã Nam Hồng.

Ông Phạm Quang Dộc ở thôn Vệ, xã Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) vừa nhấc tấm bê tông đậy nắp cửa địa đạo ra vừa kể: "Ngày xưa, khi các cụ đào địa đạo này, tôi mới có vài tuổi. Bố tôi tham gia cách mạng, làm nhiệm vụ canh giữ cửa hầm và che giấu cán bộ. Khi còn sống, cụ vẫn thường kể cho chúng tôi nghe về những ngày giặc Pháp càn quét ở Nam Hồng"

Ông Dộc nói rằng trước đây ngôi nhà của gia đình ông vốn rộng hơn. Trong một trận càn, giặc Pháp đã vào nhà ông, bắt được ông Trần Xuyên - người phụ trách du kích xã Nam Hồng và bắn chết ông ấy ngay tại chỗ. Chúng đã nhét xác ông Xuyên xuống cửa địa đạo rồi đốt nhà ông Dộc.

Để chứng minh cho câu chuyện về ông Trần Xuyên, ông Dộc dẫn chúng tôi ra tấm bia đá sau nhà. Chiếc bia ghi: "Nơi đây, đồng chí Trần Xuyên, Chính trị viên thôn - đội du kích đã hy sinh sau gần 1 ngày cùng đồng đội đánh trả 1 tiểu đoàn địch vây càn".

Theo những sử liệu tại địa phương, trước khi có địa đạo, để phục vụ chiến đấu chống giặc, nhân dân Nam Hồng đã rào làng, trồng tre tạo thành lũy bao bọc xung quanh, đắp ụ chiến đấu. Phía ngoài làng, bà con đào hào rộng để chống xe tăng và bộ binh của địch. Việc trồng tre, đắp lũy, đào hào đã gây trở ngại cho địch. Tuy nhiên khi giặc mở những trận càn lớn, lũy tre, giao thông hào cũng không thể đứng vững trước các cuộc tấn công. Từ thực tế này, chi bộ Đảng và bà con Nam Hồng đã nghĩ tới phương án đào địa đạo để khi địch đánh bên này thì quân, dân có thể rút sang bên kia thoát hiểm, thậm chí đánh "vu hồi" lại chúng. Các địa đạo ngày càng được đào dài thêm, ngoắt ngoéo hơn, tạo thành hệ thống phức tạp dưới lòng đất. Từ khi có hệ thống địa đạo này, nhiều trận càn của địch vào Nam Hồng đã thất bại.

Dấu tích anh hùng

Theo ông Dộc, hiện nay dân làng vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện khá thú vị về địa đạo này. Đó là vào một đợt càn của địch đầu năm 1954, chúng tấn công suốt từ 6 giờ 30 sáng đến gần 17 giờ mới phá được cổng làng, xông vào trong. Tuy nhiên, lúc này du kích, bộ đội đã kịp xuống địa đạo. Địch phát hiện được một miệng địa đạo nhưng không dám xuống. Chúng lấy dây thừng buộc ngang thắt lưng cụ Long, một người dân trong làng, rồi bắt cụ xuống địa đạo kêu gọi du kích ra hàng. Cụ già này đi một mạch đến nơi du kích đang ẩn nấp, bảo anh em cắt dây thừng và ở luôn dưới địa đạo. Bọn địch ngồi trên miệng địa đạo chờ, nhưng càng chờ càng thấy mất hút. Trong trận này địch chết khá nhiều. Chính vì thế, chúng càng điên cuồng hơn. Những ngày sau đó, Nam Hồng phải hứng chịu mưa bom, bão đạn từ quân địch. Tuy nhiên nhờ có hệ thống hầm và địa đạo, sự tổn thất về người là rất ít.

Ông Dộc cho biết, hiện địa đạo có 2 cửa lên xuống, trong đó một cửa nằm trong nhà của ông, còn cửa còn lại là ở nhà bà Phạm Thị Lai, cũng ở thôn Vệ. Từ nhà ông Dộc, địa đạo chạy qua vườn nhà ông Phạm Văn Cán rồi mới sang đến nhà bà Lai.

Qua lời chỉ dẫn của ông Dộc, chúng tôi xuống địa đạo để sang nhà bà Lai (em gái ông Cán). Tại đây chúng tôi gặp ông Cán. Ông đã đưa chúng tôi đi thăm lại những dấu tích của chiến tranh còn sót lại. Ông chỉ cho chúng tôi một cây mít và bảo:"Chính tại cây mít này, giặc Pháp bắt được hai du kích là anh Nguyễn Văn Thúy và Phạm Văn Mặc, chúng treo hai anh lên cây rồi cắt cổ các anh. Cây mít là dấu tích lịch sử nên dù nó đang bị đổ nghiêng vào mái nhà nhưng gia đình vẫn không chặt".

Theo ông Dộc, hiện tại phần địa đạo đi lại được ở dưới còn rất ngắn, dù ban đầu nó dài cả chục km, nối liền các thôn Đoài, Vệ, Đìa, Tằng My, với nhiều cửa bí mật. Các cửa địa đạo đều nằm ẩn trong nhà, bếp, nhà kho... của mỗi gia đình, nên các thế hệ sau khó biết là có tất cả bao nhiêu cửa hầm. Đất ở Nam Hồng đa phần là đất sét lẫn sỏi nên hệ thống địa đạo khá an toàn. Địa đạo sâu dưới đất chừng 2m. Tuy nhiên hiện nay hệ thống địa đạo chỉ còn khoảng... 68m, chính là đoạn địa đạo thông từ nhà ông Dộc sang nhà bà Lai. Đoạn địa đạo này đã được bê tông hóa để bảo tồn, các đoạn khác đều đã bị bồi lấp hoặc sụt lún.

Hệ thống địa đạo Nam Hồng đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa năm 1996, nhưng dường như nhận được rất ít sự quan tâm của cơ quan chức năng. Đây quả là điều đáng tiếc.

Hoàng Phương

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 7 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top