Dịch vụ lái xe hộ cho người uống rượu, bia "hốt bạc" ở Thừa Thiên Huế
GĐXH - Sau khi lực lượng chức năng trên cả nước tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, dịch vụ đưa người say về nhà trở nên đắt khách hơn bao giờ hết.
Đã uống rượu bia là không lái xe
Chưa "nở rộ" như ở các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước, tuy nhiên từ khi lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, dịch vụ lái xe hộ, đưa người say về nhà ở Huế bắt đầu xuất hiện và hoạt động khá hiệu quả.
Anh Nguyễn Duy Lực (40 tuổi, ở TP Huế) - trưởng một nhóm lái xe hộ cho biết, nhóm của anh gồm 6 người, hoạt động từ 18h tối đến khoảng 0h đêm. Khi nhận được cuộc gọi từ khách, nhóm sẽ điều phối tài xế tới địa điểm để điều khiển phương tiện, đưa khách về nhà. Trung bình, mỗi đêm các thành viên trong nhóm sẽ lái xe, đưa khoảng 9 vị khách về nhà an toàn.
“Với mức phí khoảng 150.000 đồng/1 chuyến cho quãng đường 5km, sau 1 tháng hoạt động, mỗi thành viên trong nhóm đều thu lại được một khoản thu nhập khá cho mình”, anh Lực chia sẻ.

Từ khoảng 18h chiều, anh Lực cùng các thành viên lái xe hộ lại sẵn sàng phương tiện để phục vụ khách.
Theo anh Lực, dịch vụ lái xe hộ ở Huế còn rất mới mẻ, ít người biết đến. Thế nên ban đầu các thành viên trong nhóm phải đi phát tờ rơi ở những địa điểm nhà hàng, quán ăn, các cơ quan để quảng bá dịch vụ.
"Hy vọng rằng, dịch vụ này sẽ càng phát triển trong thời gian tới. Đây không chỉ là một dịch vụ đơn thuần mà nó còn tạo ra cho người dân một thói quen “đã uống rượu bia là không lái xe”, nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân, gia đình và xã hội”, anh Lực nói.

Dịch vụ lái xe hộ ở Huế mới bắt đầu xuất hiện nhưng đã giúp đem lại thu nhập đáng kể cho cánh tài xế.
Tương tự, anh Trần Nhật Duy (25 tuổi, ở TP Huế) triển khai nhóm lái xe hộ hoạt động được gần một tháng nay. Với 2 thành viên thường trực và nhiều thành viên cơ động khi số lượng khách liên hệ tăng cao, sau 1 tháng triển khai, dịch vụ đã đem lại cho các thành viên nhóm lái xe hộ của anh Duy những khoản thu nhập đáng kể.
“Kinh phí cho mỗi chuyến đón trả khách cho 5km là 150.000 đồng, mỗi đêm nhóm sẽ phục vụ từ 2-4 vị khách. Khi nhận cuộc gọi, các tài xế sẽ di chuyển bằng xe máy tới điểm đón khách. Lúc bắt đầu lên xe, tài xế sẽ chụp ảnh xe để trong trường hợp khi giao xe, khách phàn nàn thì có bằng chứng để đối chứng”, anh Duy cho biết.

Tài xế lái xe hộ ở Huế đưa phương tiện cùng khách về nhà.
Theo anh Duy, lúc lên xe thường những vị khách đã say sẽ nằm nghỉ, còn những người còn tỉnh táo sẽ ngồi nói chuyện, góp ý về dịch vụ và giá cả. Nhìn chung, khách khi đã liên hệ và sử dụng dịch vụ đều rất tin tưởng và ủng hộ.
Không chỉ dịch vụ lái xe hộ, mà các tài xế lái xe công nghệ, taxi cũng "hái ra tiền" khi số lượng khách liên hệ để đưa về nhà sau mỗi cuộc nhậu rất lớn.
Anh L.N.S (sinh viên) làm thêm nghề lái xe công nghệ cho biết: "So với trước đây, ngoài ship đồ số lượng khách đặt qua app rất ít. Tuy nhiên từ khi CSGT tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn, mỗi tối mình thường đón từ 2-4 khách, các tối cuối tuần thì số lượng có thể nhiều hơn. Với số lượng khách sử dụng dịch vụ như vậy thì số tiền lời đem lại giúp mình rất nhiều trong việc chi tiêu, sinh hoạt khi đang học tập ở đây."
Cần có quy định của cơ quan chức năng
Trao đổi với PV, lãnh đạo Đội CSGT-TT Công an TP Huế cho biết, từ khi các lực lượng tăng cường xử lý các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, tình hình trật tự an toàn giao thông đã được đảm bảo tốt hơn, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương. Người dân đã chấp hành, tuân thủ luật giao thông đường bộ tốt hơn, nhiều người sau khi uống rượu bia thường để lại xe ở quán và gọi người nhà tới đón hoặc sử dụng các dịch vụ để đưa về nhà.
Luật sư Võ Thị Tuệ Minh - Công ty luật Hợp Danh An Doanh (Thừa Thiên Huế) cho biết, với mức xử phạt vi phạm nồng độ cồn như hiện nay, giải pháp cho những người sử dụng rượu bia để tránh bị xử phạt và để đảm bảo an toàn giao thông là gọi người nhà đến đón hoặc thuê xe dịch vụ chở người về.
Theo luật sư Võ Thị Tuệ Minh, giá thành dịch vụ lái xe hộ tùy thuộc vào quãng đường di chuyển. Dưới góc nhìn xã hội, đây là biện pháp giảm tình trạng tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông khi có nồng độ cồn.
“Tuy nhiên để dịch vụ này được phát triển, đảm bảo thì cần phải có những quy định của cơ quan nhà nước để kiểm soát chặt chẽ đối với vấn đề này. Bởi đây là loại hình dịch vụ khá phức tạp, thường diễn ra vào đêm muộn và người sử dụng dịch vụ thường đang trong tình trạng không tỉnh táo. Vì vậy, rất nguy hiểm nếu như có sự lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật”, luật sư Võ Thị Tuệ Minh nêu quan điểm.
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, từ ngày 15/2, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã triển khai 3 kế hoạch chuyên đề trong đó đặc biệt là chuyên đề về tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn.
Với phương châm xử lý “không có vùng cấm, không nghe điện thoại trong quá trình làm nhiệm vụ, theo thống kê gần nhất, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý gần 1.200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, trong đó có 43 phương tiện ô tô và hơn 1.100 phương tiện mô tô.
Xem thêm video đang được quan tâm:
5 mẹo giúp chị em mang thai sinh thường dễ dàng
