Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tài xế dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà kể chuyện bi hài

Thứ sáu, 19:23 24/03/2023 | Sản phẩm - Dịch vụ

GĐXH - Theo anh Phạm Việt Tiệp, để tránh những tình huống ngoài ý muốn giữa khách hàng đã uống bia, rượu với tài xế lái xe hộ, người sử dụng dịch vụ cần tìm hiểu về đơn vị vận hành dịch vụ và cân nhắc thật kỹ trước khi đặt niềm tin vào các cá nhân hoạt động tự phát.

Nở rộ dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà, giá cao gấp đôi taxiNở rộ dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà, giá cao gấp đôi taxi

GĐXH - Kể từ khi lực lượng chức năng ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, dịch vụ lái xe hộ đưa người uống bia, rượu về nhà nở rộ. Giá dịch vụ này tùy thuộc vào mô hình công ty hay cá nhân tự phát.

Ngày 24/3, ông Phạm Việt Tiệp – đại diện dịch vụ lái xe hộ GoCheap (đơn vị cung cấp dịch vụ lái xe hộ người uống bia, rượu về nhà) cho biết, dịch vụ lái xe hộ đưa người đã uống bia, rượu về nhà mới nở rộ khoảng vài tháng trở lại đây. 

Đặc biệt từ thời điểm lực lượng chức năng toàn quốc đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề "Người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn" của Bộ Công an.

Tuy nhiên, theo ông Tiệp, hiện dịch vụ này hoạt động theo quy mô doanh nghiệp còn rất ít và có nhiều cá nhân tự phát, có quy mô hoạt động chưa chuyên nghiệp, dẫn đến không tránh khỏi những tình huống ngoài ý muốn xảy ra.

Người trong cuộc tiết lộ cách tránh sự cố ngoài ý muốn khi sử dụng dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà - Ảnh 2.

Ông Phạm Việt Tiệp - đại diện dịch vụ lái xe hộ GoCheap chia sẻ với phóng viên về thông tin xoay quanh dịch vụ lái xe hộ, đưa người uống bia, rượu về nhà.

Bởi vậy, để người uống bia, rượu được tin tưởng, an tâm, an toàn, người sử dụng dịch vụ cần lựa chọn những doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Bởi khi đã hoạt động chuyên nghiệp thì khâu kiểm soát đầu vào đối với tài xế sẽ khắt khe và đảm bảo tính pháp lý giữa công ty với tài xế, giữa khách hàng với dịch vụ lái xe hộ.

Hợp đồng ký kết sử dụng dịch vụ có thể thực hiện ngay sau khi khách hàng liên hệ sử dụng dịch vụ bằng hình thức online. Ký hợp đồng cũng có thể thực hiện bằng hình thức online.

Ông Phạm Việt Tiệp cho biết: "Cũng vì dự liệu được những tình huống ngoài ý muốn xảy ra giữa tài xế với người đã uống bia, rượu, nhất là với những khách hàng say nên chúng tôi không tuyển tài xế công khai. Chủ yếu từ người này giới thiệu người kia và chúng tôi "lọc" tài xế ngay từ khâu tiếp nhận hồ sơ".

Người trong cuộc tiết lộ cách tránh sự cố ngoài ý muốn khi sử dụng dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà - Ảnh 3.

Một tài xế dịch vụ lái xe hộ GoCheap.

"Khách hàng chủ yếu ở phân khúc cao cấp, đi xe cao cấp nên chúng tôi ưu tiên người có tri thức như có bằng cao đẳng, đại học, biết ứng xử, không tiền án tiền sự, không lựa chọn tài xế lái xe tải… nhằm tạo sự tin tưởng cho người sử dụng dịch vụ", ông Tiệp cho hay.

Theo ông Tiệp, hiện dịch vụ lái xe hộ của GoCheap có cộng đồng tài xế khoảng 100 người. Trong đó có đến 80% ở Hà Nội, 20% ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố khác.

Ông Tiệp cho rằng: "Với mức giá như hiện nay là 499.000 đồng/3h trong khu vực nội thành và 799.000 đồng/8h di chuyển ngoại thành là hợp lý. Bởi chúng tôi cung cấp tài xế cao cấp và tài xế đi làm với tâm thế phục vụ, giúp đỡ khách hàng, chứ không riêng chỉ là phục vụ".

Là tài xế lái xe hộ nhiều năm nay, ông Tiệp cũng trải nghiệm nhiều tình huống "dở khóc, dở cười" khi đưa người đã uống nhiều bia, rượu về nhà, như khách không nhớ đường về, không nhớ nhà; phải dìu khách lên nhà, lên phòng ngủ. Thậm chí là khách hàng nôn ra xe, nôn lên người tài xế…

Người trong cuộc tiết lộ cách tránh sự cố ngoài ý muốn khi sử dụng dịch vụ lái xe hộ, đưa người đã uống bia, rượu về nhà - Ảnh 5.

Tài xế Nguyễn Thành Trung của dịch vụ lái xe hộ GoCheap đưa khách hàng say về nhà. Ảnh: NVCC

"Tuy nhiên, vì tâm thế lái xe hộ là giúp đỡ khách hàng nên khi lựa chọn công việc này, thực tế tôi và các anh em tài xế khác đã dự liệu những tình huống khách nôn ra xe, nôn lên người", ông Tiệp cho hay.

Theo ông Tiệp, trước đây, có nhiều phụ nữ ngỏ ý nộp hồ sơ ứng tuyển làm tài xế dịch vụ này nhưng công việc này không phù hợp với nữ giới, chưa kể các tình huống nhạy cảm phát sinh ngoài ý muốn giữa người say với tài xế nữ. Bởi vậy, hiện nay, dịch vụ lái xe hộ của GoCheap không có tài xế nữ.

Là người hoạt động dịch vụ lái xe hộ nhiều năm nay, ông Tiệp cho rằng, những vấn đề thị phi giữa tài xế với người sử dụng dịch vụ lái xe hộ chủ yếu xảy ra ở dịch vụ tự phát, chưa có quy mô, chưa hoạt động chuyên nghiệp, nên chưa chặt chẽ về mặt ứng xử, đạo đức. Đặc biệt, khi khách tự trao sự tin tưởng cho những tài xế tự tìm đến, hoặc tài xế trên mạng xã hội.

Bởi vậy, đại diện dịch vụ lái xe hộ GoCheap mong muốn người dân, người sử dụng dịch vụ hiểu rõ hơn về đặc thù cũng như những sự cố ngoài mong muốn khi đã say, để từ đó lựa chọn dịch vụ, trao niềm tin đúng chỗ, đúng người.

Qua đó, người uống bia rượu vừa được an toàn, tin tưởng, vui vẻ lại vừa cảm thấy hài lòng.

Vận chuyển gần 500kg lòng lợn sấy khô ẩm mốc, chảy nước bốc mùi hôi thối về Quảng Ninh bán kiếm lời, tài xế Thanh Hóa nhận kết đắngVận chuyển gần 500kg lòng lợn sấy khô ẩm mốc, chảy nước bốc mùi hôi thối về Quảng Ninh bán kiếm lời, tài xế Thanh Hóa nhận kết đắng

GĐXH - Ngày 21/3, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện tài xế xe ô tô vận chuyển gần 500kg lòng lợn sấy khô ẩm mốc, chảy nước bốc mùi hôi thối về Quảng Ninh bán kiếm lời.

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc. 

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Nhu cầu tìm kiếm đất nền tăng

Xu hướng - 13 giờ trước

Nhiều chuyên gia dự báo rằng đà phục hồi của đất nền sẽ diễn biến tích cực hơn.

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

500 'triệu phú' xứ Huế nhờ nuôi con đại bổ ở tuyệt tình cốc

Sản phẩm - Dịch vụ - 13 giờ trước

Hơn 500 hộ dân nuôi hàu ở thị trấn Lăng Cô có thu nhập trung bình 30-40 triệu đồng/năm, có hộ thu vài trăm triệu đồng và tạo sinh kế bền vững cho người dân trong vùng.

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Chuyên gia chỉ cách hạ 'cơn sốt' giá nhà đất

Sản phẩm - Dịch vụ - 16 giờ trước

Theo chuyên gia, phải tái cấu trúc thị trường phải đẩy nhanh một số dự án ở khu vực có thể bán. Đẩy nhanh việc phát triển nhà ở xã hội - phân khúc có nhu cầu thực người dân sẵn sàng xuống tiền.

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Từ hiện tượng 'thổi giá' chung cư: Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội 'vào cuộc' kiểm tra

Bảo vệ người tiêu dùng - 16 giờ trước

GĐXH - Từ hiện tượng căn hộ chung cư có dấu hiệu bị "thổi giá", Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản. Đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường.

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Nghịch lý, ngân hàng giảm lãi suất, nhu cầu vay mua nhà đất vẫn giảm

Sản phẩm - Dịch vụ - 17 giờ trước

GĐXH - Theo số liệu mới đây của Ngân hàng Nhà nước, dư nợ cho vay vốn tiêu dùng - tự sử dụng bất động sản chỉ tăng hơn 1% năm 2023, mức thấp nhất 5 năm qua, cho thấy người tiêu dùng vẫn không ưu tiên nhu cầu mua nhà.

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Loạn giá măng cụt xanh đầu mùa, có nơi rao gần 1 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

Măng cụt xanh đã gọt vỏ được rao bán ở nhiều mức giá khác nhau, từ 500.000 đồng/kg đến 800.000 đồng/kg.

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Đu trend trà sữa hành lá, người trẻ ăn uống khó hiểu hay chiêu trò của quán?

Xu hướng - 1 ngày trước

Nếu năm ngoái, món gỏi gà măng cụt, trà mãng cầu lên đồng thì năm nay người trẻ Việt không ngại chi tiền cho loại thức uống khó hiểu là trà sữa hành lá, trà sữa ớt.

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Trang sức giả thương hiệu vẫn được cửa hàng kim hoàn công khai bày bán

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 17/4, Tổng cục QLTT cho biết, lực lượng chức năng vừa thu giữ nhiều trang sức giả thương hiệu Chanel, tại Nam Định.

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Trước ngày giỗ Tổ Hùng Vương, giá xăng dầu tăng giảm đan xen, xăng RON95-III gần 25.500 đồng/lít

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Chiều 17/4, Bộ Công thương công bố giá bán lẻ xăng dầu trên thị trường mới. Kỳ điều hành này, mặt hàng xăng dầu tiếp tục tăng giảm đan xen.

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Thị trường bất động sản khu vực nào của thủ đô đang thu hút các nhà đầu tư

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Thị trường bất động sản phía Nam thủ đô, đặc biệt là khu vực Thường Tín, Thanh Trì đang là khu vực tiềm năng, thu hút nhiều nhà đầu tư bởi nơi đây đang được quy hoạch thành đô thị sân bay, phát triển công nghiệp cùng loạt hạ tầng giao thông lớn.

Top