“Điểm nóng” về lây truyền HIV/AIDS

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Theo đánh giá của Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Đồng Nai hiện đứng thứ 6 trong cả nước về số người nhiễm HIV.

Hiện trên địa bàn tỉnh có 6.200 người nhiễm HIV, số bệnh nhân ở giai đoạn AIDS là 2.380 trường hợp, số đã tử vong do AIDS là 1.460.
 
So với năm 2011, số người nhiễm HIV được phát hiện tăng hơn 300 trường hợp. Người nhiễm HIV đã được phát hiện tại 100% xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, cao nhất là TP Biên Hòa, tiếp đến là TX Long Khánh và các huyện: Long Thành, Trảng Bom…

Bà Võ Thị Kim Loan, Giám đốc Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS cho biết: Những năm gần đây, tuy dịch HIV/AIDS ở Đồng Nai đã được kiềm chế nhưng đang có xu hướng thay đổi: Gia tăng sự lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục; gia tăng số người nhiễm HIV vốn được coi là những người ít có nguy cơ như: Giới trí thức, cán bộ công chức, viên chức, phụ nữ mang thai… Hơn nữa, một bộ phận người dân vẫn chưa thực sự nhận thức đúng đắn về HIV/AIDS.

Đáng lo ngại là hiện nay đối tượng nhiễm HIV và tử vong do AIDS đang trẻ hóa. Nếu trước đây, phần lớn người nhiễm HIV ở độ tuổi từ 40 - 49, nay gần 60% số người nhiễm ở độ tuổi từ 20-29. Số phụ nữ bị nhiễm HIV cũng đang có xu hướng tăng lên. Năm năm trước đây, số phụ nữ nhiễm HIV chỉ chưa đầy 5%, hiện đã tăng gấp bốn lần (khoảng 20%). Nguyên nhân do chồng tiêm chích ma túy, chồng quan hệ tình dục không an toàn với gái mại dâm về lây cho vợ, một số phụ nữ làm nghề bán dâm, quan hệ tình dục với bạn tình nhiễm HIV, quan hệ đồng tính nữ, sử dụng ma túy...

Quá trình triển khai các biện pháp can thiệp gặp nhiều trở ngại, như chương trình “100% bao cao su” hiện vẫn chưa triển khai được tại tất cả các nhà hàng, khách sạn và các điểm vui chơi giải trí; hay chương trình cấp bơm kim tiêm sạch cũng chỉ mới làm điểm tại 6/11 địa phương của tỉnh và thời gian cung cấp bơm kim tiêm cũng chưa đảm bảo 24/24 giờ mỗi ngày nên xảy ra tình trạng các đối tượng nghiện chích ma túy dùng chung bơm kim tiêm.

Cách đây khoảng hai năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS đã từng đề xuất đưa chương trình can thiệp cai nghiện bằng Methadone về Đồng Nai, nhưng đến nay vẫn chưa làm được. Mặc dù, chương trình đã được triển khai ở nước ta từ năm 2008 và đến nay 11 tỉnh, thành trong cả nước với khoảng 7.500 người tham gia đã được thụ hưởng.

“Khi nhận được đề xuất từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Trung tâm đã lập đề án trình Sở Y tế và Sở cũng đã trình UBND tỉnh. Muốn triển khai chương trình, phải có văn bản cam kết của UBND tỉnh. Việc triển khai chậm đã là một thiệt thòi, gây khó khăn cho công tác phòng chống HIV/AIDS của tỉnh”, bà Loan cho biết.   
 
Hà My
thuctap
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.