Điểm sáng trên cao nguyên

| Nghiên cứu - Trao đổi

Giadinh.net - Từ năm 2002, Ủy ban DSGĐ&TE (cũ) - Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Sở Tư pháp và Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Lâm Đồng đã ký kế hoạch liên ngành về thực hiện thí điểm mô hình truyền thông đưa chính sách DS - SKSS/KHHGĐ vào quy ước làng, bản, thôn.

Đây được xem như một cú huých để công tác  truyền thông dân số được làm tốt và nhân rộng trên mảnh đất cao nguyên này.

Ban ngành vào cuộc

Việc triển khai xây dựng các mô hình này có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với công tác DS - KHHGĐ. Đến nay, Lâm Đồng đã xây dựng thành công 13 mô hình xã, phường không có người sinh con thứ 3 trở lên và 30 mô hình đưa chính sách DS - KHHGĐ và bảo vệ chăm sóc trẻ em vào quy ước. Nhìn chung, việc triển khai các mô hình đều nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối kết hợp chặt chẽ và đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể. Ở những nơi triển khai mô hình đều thành lập Ban vận động gồm các thành viên: bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu phố, chủ tịch mặt trận, phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên và cộng tác viên DS - KHHGĐ.
 

Chiến dịch truyền thông DS-KHHGĐ tại huyện Bảo Lộc, Lâm Đồng (Ảnh: C.Nam).

Được tuyên truyền sâu rộng, người dân đã nhiệt tình tham gia. Các thôn, bản đã xây dựng quy ước và quy chế hoạt động phổ biến rộng rãi trong nhân dân để bà con cùng nhau thảo luận. Lễ phát động ký kết giao ước thi đua đến từng tổ và hộ gia đình, để mỗi người dân nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ban vận động thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ; quy mô gia đình ít con cũng như trong phát triển kinh tế… thông qua các hình thức như thảo luận nhóm, nói chuyện chuyên đề, tư vấn.

Khi chính sách dân số thực sự đi vào lòng dân

Việc triển khai, thực hiện các mô hình truyền thông trong những năm qua là một hướng đi đúng, phù hợp với chương trình, mục tiêu của Chiến lược Dân số Việt Nam và công tác DS - KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để các mô hình ngày càng mang lại hiệu quả cao cần phải có sự quan tâm hơn nữa của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, sự phối kết hợp một cách đồng bộ của các ban ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.

Qua 5 năm triển khai, đã có nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Mô hình đưa chính sách DS - SKSS/KHHGĐ vào quy ước ở các xã thuộc huyện Đơn Dương, Đức Trọng… Mô hình hạn chế người sinh con thứ 3 trở lên ở thị trấn Lạc Dương (Lạc Dương), xã Tân Văn (Lâm Hà); xã Hà Đông (Đạ Tẻh)…

Thông qua các hoạt động,  mô hình đã đạt được được những thành tích đáng kể: Tỷ lệ sinh giảm xuống còn 17,92%; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên là 13,67%; tỷ lệ áp dụng các biện pháp tránh thai đạt 77,18%... Nhận thức của người dân về công tác dân số ngày càng được nâng cao. Bà con đã thấy rõ tác hại của việc sinh đông con sẽ dẫn đến đói nghèo, ảnh hưởng sức khoẻ cho người mẹ, kinh tế gia đình chậm phát triển, trẻ em không được đến trường…

Đến nay, 100% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc thiểu số đã không sinh tại nhà. Chị em đã biết đến trạm y tế xã để được khám thai định kỳ…

Một điều đáng ghi nhận là qua 5 năm triển khai thực hiện, các mô hình truyền thông đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân. Các mô hình được đánh giá cao về mục tiêu và nội dung hoạt động. Nhiều cặp vợ chồng đã tự nguyện thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại...

Công Nam 

thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.