Điểm sáng về công tác dân số
Giadinh.net - Ngay sau khi tiếp thu các nội dung của “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" tại huyện, Đảng bộ xã Chế Tạo, Mù Cang Chải, Yên Bái đã khẩn trương phát động cuộc vận động trên địa bàn xã, đồng thời xây dựng chương trình hành động với các mục tiêu cụ thể.
Bản không có người sinh con thứ 3
![]() |
|
Bà con đã nhận thức và tự nguyện thực hiện KHHGĐ để xóa đói giảm nghèo (Ảnh: Quốc Đoàn). |
Hiện tại, bản Chế Tạo có 70 hộ, 559 nhân khẩu và 112 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Để chuyển đổi nhận thức của người dân, cùng việc chỉ đạo các ngành, đoàn thể tích cực vào cuộc, đặc biệt phát huy tốt vai trò già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ và cộng tác viên dân số, Đảng bộ xã kết hợp nói chuyện về những việc làm rất đời thường của Bác Hồ như: ăn uống, chi tiêu tiết kiệm; tích cực lao động sản xuất. Từ năm 2007 đến nay, trong bản có 92 cặp vợ chồng sử dụng các biện pháp tránh thai, chiếm 82%, tăng 40% so với những năm trước. Từ năm 2006 trở về trước, năm nào bản cũng có 8 đến 9 trường hợp vi phạm kế hoạch hóa gia đình; nhưng năm 2007, 2008 và đầu năm 2009 đến nay, bản không có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên.
Cố gắng của những người làm dân số
|
Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, bước đầu, xã Chế Tạo đã xây dựng thành công mô hình bản "Không có người sinh con thứ 3 trở lên". Kết quả này khẳng định, cuộc vận động có sức lan tỏa rộng khắp tới các thôn, bản, tới các hộ gia đình. Tuy nhiên, trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc thường xuyên, liên tục của Đảng ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã và sự đồng thuận của nhân dân để tiếp tục duy trì và nhân rộng mô hình "Không có người sinh con thứ 3 trở lên" ở nơi non cao này. |
Cộng tác viên dân số Sùng A Ninh cho biết: "Tôi đã đến từng nhà để tuyên truyền, vận động bà con trong bản về cái được nếu bà con sinh đẻ có kế hoạch, đặc biệt quan tâm tới chị em phụ nữ từ 18 đến 45 tuổi. Với phương châm "Đi lâu sẽ thành", chúng tôi mong muốn bà con nhận thức và tự nguyện thực hiện công tác DS - KHHGĐ để xóa đói giảm nghèo ở địa phương".
Anh Sùng Bua Sào - người dân bản Chế Tạo phấn khởi tâm sự: "Theo tuyên truyền của cán bộ, chúng tôi đã thực hiện sinh đẻ có kế hoạch. Sinh đẻ ít, chúng tôi có thời gian khai hoang ruộng để sản xuất, phát triển kinh tế và các con có điều kiện đi học đầy đủ hơn trước, được ăn no hơn, mặc ấm hơn".
Đồng chí Giàng Pàng Tủa - Bí thư Đảng ủy xã Chế Tạo cho biết: "Trước đây, hầu như các hộ dân bản Chế Tạo đều phải trông chờ vào sự cứu đói của Nhà nước mỗi khi đến mùa giáp hạt nhưng 2 năm qua, có 21 hộ vươn lên có cuộc sống khá, giàu và chỉ còn 7 hộ thiếu đói. Nhiều gia đình đã có điều kiện chăm sóc con cái và tích cực cho con em đến trường đi học. Điều đáng mừng là hầu hết trẻ em đều được cha mẹ cho đến lớp, đến trường”.
Thấy được kết quả cụ thể từ mô hình điểm "Không có người sinh con thứ 3 trở lên", Đảng bộ xã đã đề ra kế hoạch trong thời gian tới, tiếp tục duy trì mô hình này của bản Chế Tạo, đồng thời nhân rộng ra các bản khác trong xã. Phấn khởi nhất đối với xã Chế Tạo là sau 2 năm thực hiện “Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", bản Chế Tạo không có người nào sinh con thứ 3 trở lên".
Thanh Xuân
