Điều trị đúng, lao không còn đáng sợ

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Lao hiện là một trong những căn bệnh nguy hiểm, có nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng, dễ dẫn đến tử vong.

Bệnh nhân lao điều trị tại BV Phổi TƯ. Ảnh: TL
Nhưng nhiều người vẫn đang xem nhẹ, chưa nhận thức đúng về bệnh lao; không ít người giấu bệnh nên dẫn đến công tác phòng, chống lao gặp rất nhiều khó khăn.
 
Phát hiện sớm, hiệu quả cao
 
Theo số liệu của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), năm 2011 đã thu nhận 62 bệnh nhân điều trị, trong đó phát hiện 30 ca mới, 2 ca bệnh nhân tái phát. BS. Lê Thị Liệu, quyền Trưởng trạm Y tế xã Vĩnh Hiền (Vĩnh Linh) cho biết: “Qua công tác theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trên địa bàn, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động những người nghi nhiễm lao đi xét nghiệm để được đi điều trị sớm và giúp người dân nâng cao nhận thức về bệnh lao để chủ động phòng ngừa”.
 
Anh Hoàng Văn Thiệc trú tại thôn Nam Cường, xã Vĩnh Nam (Vĩnh Linh) cho biết: “Do điều kiện khó khăn nên tôi rất ít khi đi khám sức khỏe, nhưng cách đây vài tháng bị ho kéo dài, sốt, sút cân, đi khám thì phát hiện bị lao. Được bác sĩ giải thích về tác hại của bệnh cũng như nguy cơ ảnh hưởng đến những người trong gia đình nên tôi đã quyết tâm điều trị, hiện đã xong giai đoạn khó khăn nhất là điều trị tấn công 2 tháng vừa tiêm, vừa uống thuốc. Bây giờ tôi vẫn được các bác sĩ trạm y tế xã theo dõi, nhắc nhở uống thuốc đầy đủ”.
 
Có thể thấy, người mắc bệnh lao chủ yếu ở độ tuổi lao động, bệnh không chỉ gây tổn thất cho sức khỏe con người mà còn tác động đến sự phát triển bền vững kinh tế và xã hội. Để hoạt động phòng chống lao thời gian tới có hiệu quả tốt, theo BS. Nguyễn Tất Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh thì cần phải nâng cao vai trò của tuyến y tế cơ sở. “Đây là những người trực tiếp làm công tác phòng chống lao, việc phát hiện lao sớm hay không chủ yếu dựa vào đội ngũ y tế cộng đồng, y tế thôn bản”, BS. Nguyễn Tất Minh nói.
 
Nguyên nhân gây tử vong thứ hai
 
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, trên toàn cầu, bệnh lao là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ hai trong các bệnh nhiễm trùng với khoảng 2 triệu người tử vong mỗi năm. Tình hình lao kháng thuốc đang xảy ra ở hầu hết các quốc gia.
 
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2011, Việt Nam xếp thứ 12 trong 22 nước có gánh nặng bệnh lao trên toàn cầu, ước tính có khoảng 180.000 người mắc lao và 30.000 chết vì lao mỗi năm. Như vậy, trung bình mỗi ngày có khoảng 62 người chết vì lao, gấp hơn 2 lần chết do tai nạn giao thông. Các số liệu dịch tễ cũng cho thấy, hàng năm mới chỉ phát hiện 60% số bệnh nhân lao hiện có.
 
PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc BV Phổi TƯ cho biết, tỷ lệ chết do lao được điều trị xấp xỉ 3%. Trong những năm qua, nếu lấy tròn số cứ 100.000 bệnh nhân lao được phát hiện và điều trị thì có gần 3.000 người chết do lao. “Chúng ta không nhìn rõ được bệnh lao vì nó lẩn khuất ở mọi nơi, lặng lẽ lây lan giữa người này với người khác. Nhưng lao không đáng sợ vì có triệu chứng chỉ điểm cho người ta biết để kiểm tra và điều trị sớm. Khi bị bệnh sẽ phát ra ngay vì xuất hiện những triệu chứng như sốt, ho, mệt mỏi… Hiện nay, chúng ta có hệ thống y tế chuyên khoa lao có thể phát hiện ra sớm bệnh và nếu phát hiện sớm sẽ được chương trình chống lao hỗ trợ như cấp thuốc miễn phí, điều trị đủ 6-7 tháng là khỏi, tỷ lệ không khỏi chỉ dưới 3%”, PGS.TS Đinh Ngọc Sỹ nói.
 
Để hạn chế tỷ lệ mắc lao, trước hết mỗi người phải tự bảo vệ sức khỏe của mình. Theo các bác sỹ, trong mỗi chúng ta đều có vi khuẩn lao, nhưng vấn đề vi khuẩn đó có lây bệnh không lại là một chuyện. Phụ nữ là đối tượng dễ lây bệnh lao nhất, đặc biệt là trong điều kiện sinh con, nuôi con, mang thai, hoặc ở những người bị bệnh mãn tính khác như đái tháo đường, suy giảm miễn dịch, nhiễm HIV.
 
Phương Anh
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.