Đưa nạn nhân bị nhiễm dioxin ra Hà Nội tẩy độc

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 5/9, Hội nạn nhân chất độc da cam thành phố Đà Nẵng tổ chức đưa 25 nạn nhân trong tổng số 62 nạn nhân bị nhiễm chất độc dioxin sống gần khu vực sân bay Đà Nẵng ra Bệnh viện Quân Y 103 ở Hà Nội để tẩy độc.

   Vợ chồng ông Phạm Văn Nghiên, bà Huỳnh Thị Mân buồn vui lẫn lộn trước
khi được ra Hà Nội tẩy chất độc “chết người” dioxin trong người.
 
Bà Nguyễn Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng cho biết, vừa qua Hội đã làm việc với các chuyên gia, bác sỹ thuộc Học viện Quân Y – Bộ Quốc phòng về việc thông báo danh sách 62 người dân sống gần khu vực sân bay Đà Nẵng đã qua xét nghiệm phát hiện nồng độ dioxin trong máu cao. Trên cơ sở đó, Bệnh viện Quân Y 103 sẽ hỗ trợ 40-50 người trong tổng số 62 người để đưa đi tẩy độc và chữa bệnh tại Bệnh viện trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 10/2012.

Được ra Hà Nội điều trị, nhiều nạn nhân chất độc dioxin vừa mừng, vừa lo. Vợ chồng ông Phạm Văn Nghiên (SN 1952), bà Huỳnh Thị Mân (SN 1951, trú tại tổ 16, phường Thuận Phước, quận Hải Châu) cho biết: Từ năm 2006 hai vợ chồng được xét nghiệm và có kết quả buồn là bị nhiễm độc dioxin cả hai người.

“Năm 1972, cả nhà tôi ở gần sân bay Đà Nẵng, có uống nước giếng, ăn cá câu ở các hồ xung quanh sân bay. Có lẽ chúng tôi bị nhiễm dioxin từ đó. Sau giải phóng, chúng tôi chuyển về sống ở khu vực Đầm Rong ở phường Thuận Phước cũng có ăn cá câu ở hồ, nên tôi nghĩ chắc cũng bị nhiễm dioxin vì trong tổ 16 thì có tới 6 người được xét nghiệm đều bị nhiễm dioxin. Vợ chồng chúng tôi có 7 đứa con thì trong đó có 2 đứa không được bình thường, chắc chúng cũng bị nhiễm dioxin. Bây giờ cả hai vợ chồng được ra Hà Nội điều trị là mừng lắm, nhưng còn con cái tôi và những người khác chưa được xét nghiệm, nên chúng tôi lo lắm. Mong các ngành chức năng sớm xét nghiệm và sớm cho đi điều trị”, bà Mân nói.

Theo Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103, trong nghiên cứu này, có những người nồng độ dioxin nhiễm trong máu rất cao. Một số người nồng độ không ở mức báo động nặng nề nhưng gia đình lại có những người biểu hiện rõ rệt của di chứng chất dộc da cam.

PGS.TS Hoàng Mạnh An cho biết thêm, lâu nay ngành y tế vẫn chưa tìm ra được biện pháp giải độc đặc hiệu cho những người bị phơi nhiễm dioxin. Bệnh nhân vẫn được chẩn đoán và điều trị tại cơ sở chuyên khoa hoặc đa khoa tùy vào tính chất, biểu hiện bệnh tật của họ. Gần đây, Việt Nam đã ứng dụng phương pháp Hubbard – phương pháp điều trị dựa trên nguyên lý giải độc không đặc hiệu thông qua đường tiết mồ hôi, tiêu hóa, tiết niệu…

Những bệnh nhân được chọn ra Hà Nội đợt đầu tiên điều trị theo phương pháp Hubbard là những bệnh nhân có nồng độ dioxin trong máu cao. Việc lực chọn bệnh nhân theo cách này nhằm hướng tới kết quả điều trị có ý nghĩa khoa học, thuyết phục, là cơ sở để có thể triển khai điều trị đại trà cho những đợt bệnh nhân lớn hơn sau này.  
 
Được biết, Bệnh viện Quân Y 103 hỗ trợ hoàn toàn miễn phí kinh phí đi lại, ăn ở, thuốc men…trong thời gian chữa trị tại Bệnh viện. Hội nạn nhân chất độc da cam TP Đà Nẵng hỗ trợ thêm một phần chi phí cá nhân cho các đối tượng, mỗi đối tượng 1 triệu đồng.

Ánh Dương

lehuong
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.