Dùng dao đi rừng chém vợ nguy kịch rồi bỏ trốn
GiadinhNet - Ngày 27/5, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc chồng chém vợ bị thương nặng vì mâu thuẫn gia đình.

Hung khí đối tượng Oai dùng để chém vợ.

Hung khí đối tượng Oai dùng để chém vợ.
GĐXH - Liên quan vụ nữ nhân viên thư viện trường học ở Đắk Lắk bị sát hại, Công an tỉnh Đắk Lắk đã xác định được nghi phạm.
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.
GĐXH - Nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe máy lạng lách trên phố rồi vô cớ tấn công một người đi đường khiến nạn nhân nhập viện cấp cứu. Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 đối tượng liên quan.
GĐXH - Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phan Thị Trang (SN 1990, thường trú tại xóm Minh Tân, xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) bị Công an TP Hà Nội truy nã.
GĐXH - Đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa bằng AI liên quan vụ người đàn ông đánh 5 cháu bé tại chùa Bầu, bà Đ.T.N (trú tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ) bị Công an tỉnh Phú Thọ mời lên làm việc.
GĐXH - Tài xế xe khách bị CSGT lập biên bản xử phạt 2,5 triệu đồng sau khi xác định có hành vi lùi xe tại khu vực Bắc hầm Phước Tượng, đoạn đường có biển báo "Cấm đi ngược chiều".
GĐXH - Thu lợi bất chính từ việc phát hành Game Online trên không gian mạng tổng số tiền hơn 2,4 tỉ đồng, Nguyễn Mạnh Cần bị Công an Quảng Ninh khởi tố về hành vi "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.
GĐXH - Nguyễn Duy Hưng (SN 1987, trú tại khu Hiệp Thái, phường Yên Tử) đã bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố để điều tra về tội "Gây ô nhiễm môi trường".
GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.