Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhiều đơn vị, cá nhân tại Quảng Bình bị xử phạt vì vi phạm trong kinh doanh kit test COVID-19

Thứ bảy, 12:45 12/03/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 12/3, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình được biết, trong những ngày đầu tháng 3, đơn vị này đã kiểm tra, xử lý nhiều vụ vi phạm trong kinh doanh kit test COVID-19.

Cụ thể, từ ngày 1/3 đến ngày 2/3, Đội Quản lý thị trường số 7, Cục Quản lý thị trường Quảng Bình tiến hành khám xe mô tô mang biển kiểm soát 73N8-8106 do ông Trần Văn Xuân điều khiển và kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh do bà Nguyễn Thị Lan Hương làm chủ, tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới.
Nhiều đơn vị, cá nhân tại Quảng Bình bị xử phạt vì vi phạm trong kinh doanh kit test COVID-19 - Ảnh 1.

Cục Quản lý thị trường Quảng Bình phát hiện, xử phạt các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng phát hiện 128 kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 và 331 đơn vị sản phẩm thiết bị điện gia dụng do Trung Quốc sản xuất nhập lậu. Toàn bộ số hàng hóa này được hộ kinh doanh mua trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời thông qua mạng xã hội Facebook.

Ngày 9/3, Đội Quản lý thị trường số 7 tiếp tục kiểm tra đột xuất nhà thuốc Nga Sơn, địa chỉ ở chợ Đồng Phú, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 10 hộp gồm 200 kit test nhanh kháng nguyên COVID-19 hiệu Rapigen BIOCREDIT COVID-19 Ag do Hàn Quốc sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Số test nhanh này là trang thiết bị y tế loại D. Tuy nhiên, hộ kinh doanh nhà thuốc Nga Sơn chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định về quản lý trang thiết bị y tế.

Chỉ trong 10 ngày đầu của tháng 3/2022, các lực lượng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình đã kiểm tra, xử lý 4 vụ vi phạm, tịch thu hơn 400 kit test nhanh kháng nguyên Covid-19 do nước ngoài sản xuất, xử phạt hành chính gần 70 triệu đồng.

Ông Vũ Quang Thắng, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Bình cho biết, Cục Quản lý thị trường khuyến cáo người dân không nên mua các sản phẩm kit test nhanh được rao bán tràn lan trên mạng, không có tên trong danh mục được Bộ Y tế cấp phép.

"Hiện tại trên thị trường vẫn còn tình trạng các kit test không có nguồn gốc xuất xứ, không được công bố đưa vào sử dụng của Bộ Y tế. Thì tất cả các Đội Quản lý thị trường trên địa bàn đều thực hiện giám sát phát hiện có dấu hiệu vi phạm thì tiến hành kiểm tra. Trong thời gian tới, Cục tiếp tục kiểm tra, giám sát mặt hàng kit test cũng như tất cả các mặt hàng khác tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn", ông Thắng cho biết.

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 2 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 20 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Top