Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 24/4: 7 cá thể hổ được đưa từ Nghệ An về Quảng Bình giờ ra sao?; cảnh báo đợt nắng nóng đầu mùa ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Chủ nhật, 07:00 24/04/2022 | Thời sự

GiadinhNet - Tròn một tháng về Phong Nha - Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ sinh trưởng tốt, ăn uống hết định mức cung cấp; Từ ngày 24/4 nắng nóng sẽ mở rộng thêm và kéo dài đến giữa tuần sau.

Tin sáng 23/4: Một chủ kênh Youtube kiếm hơn 11 tỷ đồng nhưng chưa nộp thuế; công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đườngTin sáng 23/4: Một chủ kênh Youtube kiếm hơn 11 tỷ đồng nhưng chưa nộp thuế; công an vào cuộc vụ nữ sinh lớp 7 ở Huế bị đánh hội đồng giữa đường

GiadinhNet - Công an huyện Đầm Hà (Quảng Ninh) đã phát hiện ông Đ.V.T. (chủ 1 kênh Yotube) kiếm hơn 11 tỷ đồng trong 4 năm nhưng chưa nộp thuế; Công an phường Thủy Châu và Thủy Phương (TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) đang phối hợp xác minh, điều tra vụ nữ sinh lớp 7 bị đánh hội đồng giữa đường.

Lưu ý hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ

Tin sáng 24/4: Lưu ý hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ - Ảnh 1.

Hành khách làm thủ tục lên máy bay tại khu vực của hãng hàng không Vietjet ở Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ ngày 30/4-1/5 năm nay, sản lượng ngày cao nhất tại CHK Nội Bài sẽ đạt trên 500 lượt chuyến bay và xấp xỉ từ 78 – 80 nghìn lượt khách.

Đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, sản lượng vận chuyển nội địa tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đang phục hồi mạnh sau 2 năm bị hạn chế do dịch bệnh. Với đà tăng như hiện nay, dự kiến dịp cao điểm nghỉ lễ ngày 30/4-1/5 năm nay, sản lượng ngày cao nhất tại cảng sẽ đạt trên 500 lượt chuyến bay và xấp xỉ từ 78 – 80 nghìn lượt khách; trong đó, chủ yếu là sản lượng quốc nội.

Tuy chưa vượt quá năng lực thông qua của cảng, song để tránh nguy cơ ùn ứ cục bộ có thể xảy ra trong một số khung giờ cao điểm, đại diện lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài lưu ý hành khách ý một số nội dung để không bị chậm, nhỡ chuyến bay.

Cụ thể, khuyến khích hành khách trải nghiệm các phương tiện vận tải công cộng thay vì sử dụng phương tiện cá nhân đưa đón để giảm áp lực lên sân đỗ ô tô tại nhà ga hành khách Nội Bài. Hành khách di chuyển bằng taxi sẽ không phải bận tâm về luồng di chuyển tại nhà ga cũng như tiết kiệm thời gian tìm vị trí đỗ tại bãi đỗ xe nhà ga hành khách T1 vốn rất đông vào các ngày cao điểm.

Thêm vào đó, hệ thống 17 doanh nghiệp nhượng quyền vận tải hành khách tại cảng đã cam kết đảm bảo chất lượng dịch vụ, cam kết đảm bảo đủ phương tiện (xe taxi, xe hợp đồng, xe buýt …) phục vụ hành khách trong tất cả khung giờ, kể cả sáng sớm hay đêm muộn.

Hành khách cũng hạn chế người thân đưa tiễn để giảm áp lực tại nhà ga, tạo luồng đi lại thông thoáng cho hành khách. Đặc biệt, hành khách chuẩn bị đầy đủ và kiểm tra kỹ giấy tờ tùy thân khi có kế hoạch đi tàu bay.

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài khuyến nghị hành khách chủ động lên sớm trước giờ bay (có mặt trước giờ bay 2 tiếng đối với chuyến bay nội địa, 3 tiếng đối với chuyến bay quốc tế) để tránh nguy cơ chậm chuyến do ách tắc giao thông trên đường di chuyển đến sân bay hoặc ùn ứ cục bộ tại nhà ga trong một số khung giờ "vàng".

Cùng với đó, khuyến khích hành khách làm thủ tục web check-in hoặc tự làm check-in tại các kiosk của hãng hàng không tại nhà ga để giảm thời gian phải xếp hàng vào quầy check-in. Hiện nay, số lượng hành khách tự làm check-in khi làm thủ tục tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã tăng hơn so với trước, đạt tỷ lệ từ 30 - 35%.

Bên cạnh đó, hành khách phối hợp và tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên hàng không trong dây chuyền phục vụ. Lực lượng nhân viên tuyến đầu đã được tăng cường để sẵn sàng hỗ trợ hành khách, từ nhân viên an ninh, nhân viên phục vụ mặt đất, hãng hàng không…

"Mặc dù dịch COVID-19 đã phần nào được kiểm soát song, hành khách tuân thủ 5K, khai báo y tế trên phần mềm PC-COVID…", lãnh đạo sân bay Nội Bài chia sẻ.

Ngày 23/4: Có 10.365 ca COVID-19 mới; ca tử vong giảm thấp nhất từ tháng 7/2021 đến nayNgày 23/4: Có 10.365 ca COVID-19 mới; ca tử vong giảm thấp nhất từ tháng 7/2021 đến nay

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 23/4 của Bộ Y tế cho biết có 10.365 ca mắc COVID-19 tại 59 tỉnh, thành; giảm 800 ca so với hôm qua; Cả nước hiện chỉ còn 685 ca COVID-19 nặng đang điều trị.

7 cá thể hổ được đưa từ Nghệ An về Quảng Bình giờ ra sao?

Tin sáng 24/4: 7 cá thể hổ được đưa từ Nghệ An về Quảng Bình giờ ra sao?; cảnh báo đợt nắng nóng đầu mùa ở Bắc Bộ, Trung Bộ - Ảnh 4.

7 cá thể hổ tại Phong Nha - Kẻ Bàng đang phát triển tốt cũng như thích nghi dần với môi trường mới.

Tròn một tháng về Phong Nha - Kẻ Bàng, 7 cá thể hổ sinh trưởng tốt, ăn uống hết định mức cung cấp. Đơn vị chăm sóc cũng đang triển khai một số biện pháp giúp hổ thích nghi dần với môi trường tự nhiên.

Là người trực tiếp cùng các cán bộ, chuyên gia chăm sóc 7 cá thể hổ, anh Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trưởng phòng Cứu hộ động vật, Trung tâm cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, để đảm bảo sức khỏe cho hổ, từ thời điểm tiếp nhận đến nay, luôn có 4 người thay phiên nhau chăm sóc và túc trực theo dõi 24/24h. Trong đó, 3 người thuộc trung tâm và một chuyên gia của tổ chức động vật Châu Á (AAF).

"Mỗi ngày hổ được ăn 2 lần sáng và chiều, buổi sáng thì có thịt bò, xương bò và thịt thỏ được chia xen kẽ nhau giữa các bữa, còn chiều thì cho ăn thịt gà. Thời gian này, chúng tôi đang áp dụng khẩu phần ăn cho hổ như ở VQG Pù Mát để đảm bảo sức khỏe", anh Hùng cho hay.

Cảnh báo đợt nắng nóng đầu mùa ở Bắc Bộ, Trung Bộ

Tin sáng 24/4: Lưu ý hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ; cảnh báo đợt nắng nóng đầu mùa ở Bắc Bộ, Trung Bộ - Ảnh 2.

Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Cảnh báo ngày 24/4 nắng nóng diện rộng sẽ xảy ra trước ở Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế với mức nhiệt cao nhất ngày từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Riêng vùng núi phía Tây khu vực này có nắng nóng gay gắt 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ thứ Hai nắng nóng diện rộng cũng xuất hiện ở Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt cao 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đợt nắng nóng lần này sẽ kéo dài đến ngày 27/4.

Theo ông Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng Dự báo, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia: "Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ trong năm nay sẽ không gay gắt và kéo dài như những năm vừa qua. Thời gian nắng nóng nhất sẽ tập trung vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 với mức nhiệt dao động trong khoảng 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Và sẽ có xuất hiện các đợt nắng nóng gay gắt với mức nhiệt 37-39 độ C, thậm chí đặc biệt gay gắt 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ. Nắng nóng gay gắt tập trung chủ yếu ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Thời gian nắng nóng kéo dài từ 2-4 ngày, thậm chí trên 4 ngày".

Mất hàng tiếng đồng hồ để khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mất hàng tiếng đồng hồ để khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất - Ảnh 1.

Từ ngày mở cửa sau dịch đến nay, ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất luôn ùn ứ. Nhiều ý kiến cho rằng khai báo y tế nay không còn cần thiết để truy vết COVID-19 nữa.

UBND TP Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Bộ Y tế kiến nghị xem xét tạm ngưng khai báo y tế đối với người nhập cảnh vào Việt Nam để tránh tình trạng ùn ứ tại sân bay. Cùng với đó, TP đề xuất chỉ yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, sử dụng ứng dụng khai báo y tế (PC-COVID) trong thời gian lưu trú tại Việt Nam theo quy định.

Theo UBND TP Hồ Chí Minh, trước tình hình dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát, việc ngưng khai báo y tế này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và khách du lịch đến hoặc về Việt Nam. Việc này cũng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Kiến nghị trên cũng xuất phát từ thực tế mặc dù không quá đông nhưng nhiều hành khách quốc tế đã phải mất hàng tiếng đồng hồ mới làm xong các thủ tục khai báo y tế tại sân bay Tân Sơn Nhất. Bất cập này đã diễn ra từ sau ngày mở cửa đón khách quốc tế từ 15/3 đến nay và liên tục gây ùn ứ tại khu vực ga quốc tế của sân bay này.

Dịch bệnh COVID-19 có xu hướng giảm cả 4 tiêu chí trong 30 ngày qua

Tin sáng 24/4: Lưu ý hành khách qua sân bay Nội Bài dịp cao điểm nghỉ lễ - Ảnh 3.

Theo thống kê của Bộ Y tế, dịch COVID-19 ở nước ta diễn biến tích cực, có xu hướng giảm mạnh 4 tiêu chí trong 30 ngày qua gồm: số ca cộng đồng giảm 56,5%; ca tử vong giảm 60,5%; ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%; ca nặng, nguy kịch giảm 38,6%.

Theo Bộ Y tế, ở nước ta, dịch bệnh vẫn được kiểm soát trên phạm vi cả nước và có nhiều diễn biến tích cực khi có xu hướng giảm mạnh tại 4 tiêu chí trong 30 ngày qua gồm: số ca cộng đồng cả nước giảm 56,5%, số ca tử vong giảm 60,5%, số ca đang điều trị tại bệnh viện giảm 44,9%, số ca nặng, nguy kịch giảm 38,6%.

Hiện nay số ca mắc chỉ còn dưới 15.000 ca mắc mới trong ngày, tương đương thời điểm tuần cuối tháng 11/2021 là lúc biến thể Omicron chưa xâm nhập và lây lan rộng ở nước ta (riêng TP. Hà Nội hiện đang ghi nhận khoảng 1.000 ca mỗi ngày, thấp nhất từ giữa tháng 12/2021 đến nay). Cả nước, số ca tử vong chỉ còn trên dưới 10 ca tử vong ghi nhận mỗi ngày, thấp nhất từ tháng 7/2021 đến nay.

Tuy nhiên, dự báo thời gian tới dịch bệnh vẫn còn diễn biến khó lường trên thế giới, không loại trừ xuất hiện các biến chủng mới lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn. Vaccine vẫn là biện pháp quan trọng trong phòng, chống dịch; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng, chủ động xây dựng và triển khai các kịch bản, phương án đáp ứng với mọi tình huống dịch bệnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Nhiều trường hợp học sinh đuối nước thương tâm những ngày đầu hè

Tin sáng 24/4: 7 cá thể hổ được đưa từ Nghệ An về Quảng Bình giờ ra sao?; cảnh báo đợt nắng nóng đầu mùa ở Bắc Bộ, Trung Bộ - Ảnh 8.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuổi nước

Ngày 23/4, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND xã Yên Bình (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) cho biết, khoảng 13h tại khu vực Cầu Sắt, xã Yên Bình người dân phát hiện 2 cháu nhỏ bị đuối nước nên đã báo cơ quan chức năng.

Bước đầu xác định, 2 cháu rủ nhau đi chơi suối tại khu vực trên và không may bị đuối nước dẫn đến tử vong.

Cũng trưa ngày 23/4, lực lượng cảnh sát Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thanh Hóa cùng chính quyền thị trấn Phong Sơn, huyện Cẩm Thủy vẫn đang tổ chức tìm kiếm tung tích cháu Đ.Q.K. (SN 2018, ngụ phố Đại Đồng, thị trấn Phong Sơn) bị đuối nước trên sông Mã trước đó 1 ngày.

Theo thông tin từ UBND thị trấn Phong Sơn, vụ đuối nước xảy ra trưa ngày 22/4. Thời điểm trên, cháu K. và cháu Đ.T.P. (SN 2016; cùng ngụ phố Đại Đồng; là anh em họ) ra sông Mã, đoạn chảy qua phố Đại Đồng chơi. Thi thể cháu P. đã được tìm thấy trên sông, lực lượng chức năng đã bàn giao cho gia đình tổ chức mai tang.

Mời độc giả theo dõi video trên giadinh.net.vn

Bà Nguyễn Phương Hằng có được xem xét khi làm nhiều việc thiện

K.N (th)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời tiết dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 mới nhất: Liệu có rét đậm, rét hại như các năm trước đây?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 sắp tới, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng sẽ chịu ảnh hưởng bởi không khí lạnh, vùng núi cao có thể xảy ra rét đậm, rét hại.

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Danh sách 19 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV

Thời sự - 8 giờ trước

Tại phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra chiều 23/1, đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thông báo kết quả Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Xử lý an toàn quả bom chùm gần trường tiểu học ở Huế

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi nhận tin báo về phát hiện hiện vật liệu nổ tại gần trường học ở Huế, Đội xử lý bom mìn thuộc Dự án NPA tiến hành thu gom và vận chuyển về bãi hủy nổ tập trung.

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thời sự - 9 giờ trước

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV.

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốt

Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc sắp đón tin vui thời tiết sau những ngày rét buốt

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, Hà Nội và miền Bắc còn rét đậm đến hết ngày 23/1. Từ ngày 24/1, nắng ấm khả năng xuất hiện trở lại, mức nhiệt tăng dần.

Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Công bố kết quả và thông qua danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV

Thời sự - 1 ngày trước

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?

Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Không khí lạnh mạnh, người dân Hà Nội phải chịu rét 'cắt da cắt thịt' đến khi nào?

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo của cơ quan khí tượng, thời tiết Hà Nội rét đậm đến hết ngày 23/1. Sau đó trời có nắng, mức nhiệt tăng dần.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ C

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, miền Bắc nhiều nơi xuống dưới 10 độ C

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã bao trùm toàn Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Bắc Bộ dưới 13 độ, vùng núi cao có thể thấp dưới 0 độ. Dự báo đến cuối tuần nắng ấm xuất hiện trở lại.

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Khối không khí lạnh rất mạnh tràn xuống, Hà Nội có rét dưới 10 độ?

Thời sự - 2 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh đã ảnh hưởng toàn miền Bắc trong đó có Thủ đô Hà Nội, trời có mưa và chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội và khu vực đồng bằng là 11-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 3 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Top