Gần 7.000 phụ nữ được xét nghiệm HIV

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thông tin trên được đưa ra tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tổng kết dự án “Dự phòng lây nhiễm HIV cho bạn tình chính của người sử dụng ma túy tại Hà Nội”, do SCDI tổ chức chiều 28/12.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Dự án này kéo dài 3 năm từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2011 là can thiệp đầu tiên dành cho đối tượng bạn tình của người sử dụng ma túy tại Việt Nam. Dự án hướng đến mục đích giữ được tình trạng âm tính với HIV cho đối tượng bạn tình thông qua các chiến lược: “Dự phòng lây truyền qua quan hệ tình dục”, “Giữ cho chồng âm tính” và “Nâng cao quyền năng cho chị em”.
 
Bà Khuất Thị Hải Oanh – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến Phát triển cộng đồng (SCDI) - cho biết: Nhóm nghiện chích ma túy và bạn tình của họ hầu hết đang có hoạt động tình dục và họ đều có bạn tình chính.
 
Theo một số khảo sát đánh giá, tỷ lệ nhiễm HIV trong số bạn tình chính cao (chiếm tới khoảng 14%). Tỷ lệ xét nghiệm HIV trong nhóm này còn thấp (dưới 50% trong nhóm bạn tình) song đã có xu hướng tăng dần theo thời gian.
 
Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng bao cao su nhìn chung còn thấp trong các cặp bạn tình có tình trạng nhiễm HIV trái dấu (người dương tính với HIV/AIDS có bạn tình âm tính với bệnh này), dưới 50% và cũng có xu hướng đang tăng dần lên.
 
Sau 3 năm triển khai dự án, cái được nhất là dự án đã xây dựng được các nhóm tự lực và mạng lưới của các chị em, nâng cao quyền năng và và năng lực kỹ thuật cho đội ngũ đồng đẳng viên và khách hàng, duy trì chăm sóc khách hàng, tư vấn giới thiệu sử dụng dịch vụ và phát bao cao su, tài liệu truyền thông...
 
Tính tới cuối dự án, số phụ nữ được tiếp cận là 2.429, số được duy trì và chăm sóc là 1.589, có tổng cộng 2.899 lượt xét nghiệm HIV (trong đó chỉ có 4 phụ nữ chuyển sang dương tính).

Dự án được triển khai bởi SCDI với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ trong khuôn khổ Chương trình Ứng phó khẩn cấp với HIV/AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ (PEPFAR) thông qua Dự án Sáng kiến Chính sách Y tế tại Việt Nam (HPI) do tổ chức Abt Asociates quản lý.

Dự án được đánh giá là thành công và được SCDI tiếp tục triển khai tại tỉnh Điện Biên với tài trợ của USAID/PEPFAR thông qua tổ chức FHI360.

Hà Anh

thuhuyen
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.