Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần Tết: Siêu thị đông, công sở vắng

Thứ sáu, 13:33 21/01/2011

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, rủ nhau đi sắm Tết là thói quen của nhiều chị em công sở những ngày cuối năm.

Tranh thủ giờ làm đi sắm Tết

Làm xong việc trong buổi sáng, buổi chiều, các chị em trong công ty chị Hằng rủ nhau cùng đi siêu thị sắm đồ: “Phải tranh thủ giờ nghỉ trên cơ quan đi sắm sửa cùng nhau cho vui. Chứ cả tuần đi làm, có ngày cuối tuần dành để nghỉ ngơi lại kéo nhau đi mua sắm thì mệt lắm. Thôi thì tranh thủ lúc cơ quan ít việc, mình đi một lúc, sắm Tết cho cả nhà. Sắm đủ thì yên tâm làm đến cận Tết cũng chẳng lo”.

Công sở vắng hoe ngày gần Tết


Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, chị Hằng để đến ngày được nghỉ làm mới lo đi sắm sửa, mọi thứ đều “đội” giá, nhiều khi chất lượng cũng không như ý, khan hàng, không có để mà mua. Nên năm nay, nhất định chị phải sắm “hòm hòm” các thứ trước ngày nghỉ.

Tại một công sở trên đường Bà Triệu (Hà Nội), cả văn phòng chục người giờ vắng hoe, chỉ còn 2 người ở lại “trực chiến”. Chị em phân chia nhau mỗi nhóm nghỉ sắm Tết một hôm. Nhóm này ở cơ quan làm thì nhóm khác đi mua sắm. Đổi nhau như thế có thời gian để người này, người kia làm việc khác. Lịch đổi nhau đã trở thành thông lệ của công ty chị Mai mỗi dịp cận Tết.
Lý do thường là những điều rất… đương nhiên: Cơ quan quy định phải làm việc đến hết 29 Tết, chỉ còn ngày 30 không đủ để lo hàng trăm việc không tên từ mua bánh chưng, mứt kẹo, hoa quả đến dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, chuẩn bị đồ “đối nội, đối ngoại”...

Những ngày này, tại công sở thường vắng hoe, thay vào đó các siêu thị kể cả ngày bình thường cũng đông đúc. Vất vả đẩy chiếc xe đầy thực phẩm, bánh kẹo Tết, chị Oanh than: “Đã tranh thủ giờ làm ở cơ quan để đi mua sắm. Vậy mà không ngờ đến siêu thị lại đông như thế. Đợi mãi cũng chẳng đến lượt mình được thanh toán. Hai vợ chồng tôi đều làm đến 29 Tết mới nghỉ, mà đàn ông cũng chẳng biết sắm sửa gì, mọi việc lại đến tay mình. Hôm nay đi siêu thị cũng mua được tương đối đầy đủ đồ dùng cho Tết, tuy nhiên vẫn còn ít mứt, ô mai và một vài món cần nghỉ thêm một hôm đi qua các chợ lẻ mới mua được”.

Nhiều chị em làm việc ở những tòa nhà lớn, siêu thị ngay tầng dưới nên tranh thủ “trốn” làm để đi sắm Tết. Chỉ vài bước chân là xuống tới siêu thị, mua sắm thứ gì cũng có, lại không phải đi xa. “Vắng mặt ở cơ quan thời điểm này cũng... hợp lý, năm hết Tết đến, trăm thứ phải lo, chẳng ai bắt bẻ đâu. Sếp cũng thông cảm vì... vợ sếp chắc cũng thế thôi!” - chị Thúy cười hỉ hả.

Siêu thị đông đến nghẹt thở

Ngày gần Tết, siêu thị đông đến nghẹt thở

Có mặt tại siêu thị Big C vào ngày thứ ba, lại đầu giờ chiều nhưng lượng khách không hề ít. Chị Hồng đang xem xét những giỏ quà Tết để làm quà cho các nhân viên trong công ty, cho biết mặc dù vẫn trong ngày làm việc nhưng giới công chức góp phần không nhỏ khiến các cửa hàng siêu thị đông đến... nghẹt thở. Đây cũng là lực lượng tiêu thụ phần lớn số hàng hóa đóng sẵn để biếu tặng ngoại giao, vì tại mua giỏ quà tại đây tiện lợi, mẫu mã đẹp mà chất lượng cũng tương đối yên tâm.
 
Không kể các đại siêu thị như Metro, Big C, mà nhiều siêu thị tại các khu trung tâm thương mại như Tràng Tiền, Vincom, Intimex... ngay tại trung tâm thành phố cũng chật cứng khách.
 
Từng bị “choáng” sau lần chen chúc đến nghẹt thở để sắm Tết, lại cộng thêm gần một tiếng đứng chờ tới lượt thanh toán tại siêu thị Big C trong ngày 29 âm lịch năm ngoái, chị Hồng truyền kinh nghiệm xương máu cho cô bạn thân: Muốn không bị chen lấn, xô đẩy, cứ đến các siêu thị ven trung tâm mà mua, phải đi vào ngày trước Tết chứ đừng trông chờ đến Tết mới đi.
 
May mắn hơn so với những chị em cùng công sở, chị Hòa có mẹ chồng thương con dâu vất vả nên mỗi Tết thường đảm nhận việc đi sắm sửa thay. Tuy nhiên sau vụ chen lấn mua hàng tại siêu thị từ Tết năm ngoái, chị Hòa không dám để  cụ một mình đi sắm sửa. “Cụ tuổi đã cao, thương con dâu vất vả nên đi siêu thị sắm đồ hộ. Chen lấn, xô đẩy chọn hàng, lại đứng hàng giờ chờ đến lượt thanh toán, bà cụ tưởng chừng  ngất đến nơi. Về nhà cụ bị đau lưng, nằm bẹp vì mệt đến mấy ngày. Thương cụ quá nên năm nay mình phải đi mua từ sớm, để tránh mua hàng đông như năm ngoái”.

Tại những siêu thị lớn, nhỏ rất đông dân công sở “trốn” việc cơ quan đi sắm Tết. Tâm lý sắm trước cho rẻ, tiện  lợi khiến nhiều chị em rủ nhau cùng đi mua sắm.

“Việc cơ quan đến thời điểm này cũng đã hoàn thành xong, chị em tranh thủ đi mua sắm cho gia đình. Nếu không sắm Tết sớm, đợi đến ngày 29 được nghỉ mới lo đi mua thì không có thời gian mà dọn dẹp, nấu nướng. Chỗ nào cũng thế thôi, đã là phụ nữ thì không chỉ lo việc cơ quan mà việc gia đình cũng phải chu toàn”. Chị Hòa bày tỏ.
 
Theo A.family
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thông tin ai cũng muốn biết: Tiền lương của công chức, viên chức được bao nhiêu sau cải cách tiền lương?

Thông tin ai cũng muốn biết: Tiền lương của công chức, viên chức được bao nhiêu sau cải cách tiền lương?

Đời sống - 3 phút trước

GĐXH - Từ 1/7/2024, thực hiện tổng thể cải cách tiền lương, lương của công chức, viên chức tăng lên đáng kể. Vậy mức tăng sẽ như thế nào?

Chế độ ăn cho người bị tiêu chảy

Chế độ ăn cho người bị tiêu chảy

Bệnh thường gặp - 22 phút trước

Khi bị tiêu chảy, cơ thể thường mất nước và chất điện giải, do đó thực hiện chế độ ăn đúng rất cần thiết để nâng cao sức đề kháng, giảm mệt mỏi.

Vỏ loại quả được ví như 'báu vật' trong làm sạch nhà cửa: Nhiều người vứt đi là đang lãng phí hàng ngày

Vỏ loại quả được ví như 'báu vật' trong làm sạch nhà cửa: Nhiều người vứt đi là đang lãng phí hàng ngày

- 22 phút trước

Có những thứ tưởng chừng như chỉ có thể bỏ đi, song trên thực tế lại có rất nhiều công dụng trong việc dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa.

Cận cảnh hiện trường cháy rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Cận cảnh hiện trường cháy rụi 40 xe điện du lịch ở Hội An

Thời sự - 43 phút trước

Rạng sáng nay 8/5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại khuôn viên trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung, tại thành phố Hội An, Quảng Nam, khiến 40 xe điện chở khách du lịch bị thiêu rụi.

Lãi suất tăng trở lại: Gửi kỳ hạn 12-13 tháng cao nhất 7,5 -9,5% ở ngân hàng nào?

Lãi suất tăng trở lại: Gửi kỳ hạn 12-13 tháng cao nhất 7,5 -9,5% ở ngân hàng nào?

Giá cả thị trường - 43 phút trước

GĐXH - Kỳ hạn 12-13 tháng lãi suất cao nhất 7,5%-9,5% nhưng phải đáp ứng những điều kiện đưa ra từ phía ngân hàng.

Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ

Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ

Chuyện đó đây - 1 giờ trước

Được biết, hải tặc trước khi bị treo cổ đã để lại một mảnh da viết mật mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu.

Câu hỏi thường gặp liên quan đến thiểu năng tuần hoàn não

Câu hỏi thường gặp liên quan đến thiểu năng tuần hoàn não

Sống khỏe - 2 giờ trước

Thiểu năng tuần hoàn não là bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng phổ biến nhất ở người cao tuổi, đặc biệt là người lao động trí óc.

Gợi ý 8 món ăn ngon, dễ nấu trong mùa hè lại giúp bạn tăng cường thải độc cho cơ thể

Gợi ý 8 món ăn ngon, dễ nấu trong mùa hè lại giúp bạn tăng cường thải độc cho cơ thể

Ăn - 2 giờ trước

Đây là loạt 8 món ngon bạn có thể áp dụng để liên tục đổi mới thực đơn bữa cơm mùa hè cho gia đình mình. Các món ăn này đều sử dụng các loại rau, củ có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi gan.

Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC tăng dựng đứng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji vượt 75,5 triệu đồng

Giá vàng hôm nay 8/5: Vàng SJC tăng dựng đứng, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, PNJ, Doji vượt 75,5 triệu đồng

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở miếng SJC tăng dựng đứng lên trên 87 triệu đồng/lượng còn vàng nhẫn hơn 75 triệu đồng/lượng.

Người bệnh tiểu đường ăn dưa hấu thế nào để ổn định đường huyết và không tăng cân?

Người bệnh tiểu đường ăn dưa hấu thế nào để ổn định đường huyết và không tăng cân?

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Người bệnh tiểu đường nên ăn dưa hấu ở dạng nguyên bản, không chế biến thành nước ép hay sinh tố vì sẽ khiến lượng dưa hấu nhiều hơn, có tải lượng đường huyết rất cao, lại không có chất xơ...

Top