Gắp bỏ đầu đạn nằm trong lòng bàn chân 43 năm
GiadinhNet - Bác sĩ Phạm Văn Em, Khoa Chấn thương chỉnh hình, BV Đa khoa Nguyễn Đình Chiểu (Bến Tre) cho biết: Các bác sĩ vừa tiến hành phẫu thuật và gắp một đầu đạn ra khỏi bàn chân trái bệnh nhân Đỗ Tấn Lập (SN 1952, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, Bến Tre).
Được biết, đầu đạn vừa được các bác sĩ gắp ra khỏi lòng bàn chân bệnh nhân Lập là đầu đạn bắn ra từ súng tiểu liên Mỹ AR15. Bác sĩ Phạm Văn Em cho biết đã từng gặp nhiều trường hợp bệnh nhân “sống chung” với đầu đạn nhưng với thời gian trên 40 năm như ông Lập thì chưa từng thấy.
Thời gian qua, hoạt động y tế trên địa bàn Hà Nội có nhiều tồn tại bất cập, nhất là tình trạng hành nghề không phép; cho thuê mượn chứng chỉ hành nghề; sử dụng lao động là người nước ngoài khi chưa được cấp phép; không niêm yết giá dịch vụ y tế, giá thuốc có niêm yết nhưng thu tiền cao hơn; hành nghề quá phạm vi chuyên môn cho phép; quảng cáo không đúng với khả năng chuyên môn...Theo bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên nhân của những tồn tại trên là có tình trạng cơ sở chạy theo lợi nhuận; hiểu biết các quy định về hành nghề còn hạn chế. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm sau cấp phép chưa thường xuyên và các quy định về xử lý vi phạm chưa đủ tính răn đe, ngăn ngừa sai phạm.
Trước thực trạng trên, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị về việc tăng cường quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập. Theo đó, từ nay Sở Y tế Hà Nội có trách nhiệm rà soát lại tất cả các cơ sở y, dược ngoài công lập trên toàn địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân khám chữa bệnh. Bên cạnh đó tăng cường phối hợp các cấp, các ngành thanh tra, kiểm tra chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt chú ý các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có yếu tố nước ngoài. Đối với cấp phép phải đảm bảo công khai, minh bạch và kịp thời điều chỉnh những bất cấp.
Trong công tác thông tin cần nêu công khai hành vi và mức độ vi phạm, hình thức xử lý đối với các cơ sở chữa bệnh ngoài công lập vi phạm để nhân dân biết, nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.
Đối với các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất, trong đó cần tập trung vào các ngành nghề, các cơ sở mang tính nhạy cảm như các phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt, cơ sở dịch vụ kính thuốc, phòng khám có yếu tố nước ngoài, các hình thức quảng cáo thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, các cơ sở châm cứu, bấm huyệt, trị liệu theo phương pháp y học cổ truyền...
Đã có 51 trường hợp thực hiện biện pháp tránh thai triệt sản, đạt 51,0% kế hoạch; 5.777 trường hợp thực hiện biện pháp đặt vòng - đạt 55,5% kế hoạch; 585 trường hợp sử dụng thuốc tiêm, đạt 81,3% kế hoạch; 6.814 trường hợp sử dụng thuốc uống, đạt 170,4% kế hoạch.
Song song đó, công tác DS-KHHGĐ được tuyên truyền thường xuyên trong cộng đồng dân cư, trong đó chú trọng đến các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ. Đến nay đã có 92% các cặp vợ chồng đăng ký thực hiện các biện pháp KHHGĐ, có 2 ca thực hiện triệt sản. Các trạm y tế xã, thị trấn và các phòng khám bệnh trên địa bàn huyện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, cung ứng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao ý thức phòng ngừa các loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn TPHCM sẽ được Chi cục DS-KHHGĐ hoàn thiện giúp Sở Y tế báo cáo UBND TPHCM vào giữa tháng 5/2013.