Ghi nhận từ một mô hình điểm
Giadinh.net - Huyện Thanh Liêm (Hà Nam) từng là địa phương có tỷ lệ chênh lệch giới tính cao nhất tỉnh, thì năm nay lại là huyện ra quân “Chiến dịch tăng cường tuyên truyền lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ” sớm nhất và giành thắng lợi ngay từ đợt đầu.
![]() |
|
Bác sỹ sản khoa đang tư vấn cho chị em ở xã Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam (Ảnh: Trà My). |
|
Từ mô hình điểm của Thanh Liêm, Hà Nam sẽ nhân rộng hết 116/116 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Chiến dịch là nấc thang đánh dấu việc chuyển đổi nhận thức và thực hiện các biện pháp KHHGĐ của các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh đẻ trong toàn huyện, hứa hẹn sắp tới công tác DS - KHHGĐ của Hà Nam sẽ có những tiến triển mới, góp phần vào thành công của Chiến lược Quốc gia về dân số. |
Ông Văn Tất Phẩm - Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm Chi cục trưởng Chi cục DS – KHHGĐ Hà Nam chia sẻ: “Chiến dịch là công tác lớn của ngành, do vậy mỗi cán bộ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành thật tốt chiến dịch để tất cả các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ ở Thanh Nghị và các xã trong huyện được tiếp cận các dịch vụ KHHGĐ thuận tiện nhất, có những tư vấn tốt để họ tự giác áp dụng biện pháp tránh thai phù hợp, đảm bảo chiến dịch thành công ngay giai đoạn đầu ra quân”.
Với nhận thức trên, 20/20 xã, thị trấn của Thanh Liêm đều được tiếp cận nội dung tuyên truyền và 3 gói dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng. Có được kết quả bước đầu như vậy là nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cơ quan chức năng huyện cũng như sự ủng hộ của chính quyền xã. Bên cạnh đó, với phương châm “gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, các CTV dân số đã tiếp cận tất cả các cặp vợ chồng để tuyên truyền, vận động, nhất là những cặp đã sinh đủ số con; Từ đó nắm được tâm tư nguyện vọng của họ để chia sẻ, phân tích phù hợp. Các CTV ở đây đã tổ chức các tổ dịch vụ xuống tận thôn xóm để đối tượng dễ dàng tiếp cận, không phải chờ đợi lâu.
Chị Trần Thị Hằng, Phó Ban Dân số xã Thanh Nghị cho biết: “Yếu tố quan trọng dẫn đến thành công là sự hoạt động đều tay của cả mạng lưới CTV dân số trong xã. Các CTV đã rất nỗ lực để “cảm hoá”đối tượng. Khi đã hiểu, người dân sẽ tự giác thực hiện, coi đó là việc làm cho chính bản thân chứ không phải cho...cán bộ dân số nữa!”
Niềm vui mùa chiến dịch
![]() |
|
Tư vấn chăm sóc sức khỏe tại chiến dịch (Ảnh: Việt Hà). |
Chị Nguyễn Thị Sang (SN 1984) đã có con 5 tuổi, đang dự định sinh thêm cháu nữa, nhưng nghe tuyên truyền vận động, đã quyết tâm thực hiện KHHGĐ để có thời gian chăm sóc con tốt hơn và tập trung làm kinh tế. Chị tâm sự: “Nếu cứ nghe ông xã, có lẽ em có thêm vài cháu nữa rồi. Nhưng được các chị trong Ban Dân số xã động viên chia sẻ kịp thời, nên em đã thay đổi kế hoạch. Cũng nhờ Chiến dịch mà chúng em mới có cơ hội để chăm sóc sức khoẻ, được tư vấn làm mẹ an toàn, kinh nghiệm nuôi trẻ khoẻ mạnh...!”.

