Giải quyết những “điểm nóng” dân số
GiadinhNet - Tại vùng biển, ven biển, đầm phá, trên các sông, cửa sông của tỉnh Thừa Thiên Huế có tới hơn 456.000 người sinh sống, chiếm hơn 41% dân số toàn tỉnh.
Bởi vậy, công tác DS - KHHGĐ nơi đây còn gặp khá nhiều khó khăn, thách thức. Đề án 52 được triển khai sẽ tạo lên bước đột phá trong việc chuyển biến nhận thức của người dân, cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh...
Những rào cản cần tháo gỡ...
![]() |
|
Dân cư vùng bãi ngang, ngập mặn - đối tượng được tập trung truyền thông chăm sóc sức khỏe hàng đầu tại TT-Huế (Ảnh: Vĩnh Cát). |
Trước những thách thức như vậy, việc triển khai Đề án 52 tại Thừa Thiên Huế gặp không ít khó khăn. Ông Tôn Thất Chiểu- Phó Chi cục trưởng chi cục DS - KHHGĐ tỉnh chia sẻ: “Đề án 52 được triển khai tại 48 xã, 6 phường, 2 thị trấn của 6 huyện, thành phố ven biển, đầm phá, cửa sông... Chúng tôi sẽ thực hiện thành 2 giai đoạn: 2009- 2015; 2016-2020. Chúng tôi sẽ nỗ lực tập trung vào các hoạt động cụ thể sau: Đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và kế hoạch hóa gia đình. Nâng cao chất lượng dân số khi sinh tại các vùng ven biển, đầm phá. Hỗ trợ phòng chống bệnh lây truyền qua đường tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phá thai an toàn. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý. Đặc biệt chúng tôi sẽ tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông dân số đến với từng hộ gia đình ở những vùng sông nước này...”.
Phá bỏ những rào cản
Thích có con trai, đông con để đi biển- Tâm lý ngàn đời của người dân vùng biển không dễ thay đổi trong một sớm một chiều. Để phá bỏ những tập tục lạc hậu này, công tác truyền thông, thay đổi nhận thức của người dân phải tiến hành liên tục, thường xuyên với những hình thức sinh động, dễ nhớ, dễ hiểu...
Ông Tôn Thất Chiểu cho biết: “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông là một trong những hoạt động lớn của Đề án. Chúng tôi đang triển khai việc sản xuất, nhân bản, cung cấp tài liệu vận động cho các đối tượng. Mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” được nhân rộng trên toàn tỉnh. Các địa phương đã đưa tiêu chí dân số vào hương ước, quy ước làng, thôn, bản, tổ văn hóa; Kết hợp với các đoàn thể xây dựng các Câu lạc bộ không có người sinh con thứ 3...”.
|
Mục tiêu của Thừa Thiên Huế trong việc triển khai đề án 52
Tập trung giảm mạnh tỷ suất sinh và tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Đảm bảo từ năm 2010 đến 2015 tỷ lệ tăng dân số tự nhiên không vượt quá 1,2%/năm. Đến năm 2020 không quá 1- 1,1%/năm.
Dân số vùng ven biển, đầm phá là 554.000 người vào năm 2015, đến năm 2020 dừng ở mức 587.000 người. Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ tại các vùng ven biển, đầm phá áp dụng biện pháp tránh thai đến 2020 đạt từ 72% trở lên. Tỷ lệ người làm việc, người sinh sống ở vùng biển, ven biển, đầm phá, ở các khu công nghiệp, chế xuất, du lịch …được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chăm sóc SKSS/KHHGĐ đạt từ 68% (năm 2010) lên 80- 95% đến 2020. |

