Giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống: "Mưa dầm thấm lâu"
GiadinhNet - Tình trạng hôn nhân cận huyết thống đang có chiều hướng diễn biến phức tạp đối với 11 dân tộc sinh sống ở Hà Giang.
Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang cho thấy tình trạng hôn nhân cận huyết thống đang có chiều hướng diễn biến phức tạp đối với 11 dân tộc sinh sống nơi đây. Kiên trì vận động để bà con hiểu và từ bỏ tập tục này là phương châm của những người làm công tác dân số ở Hà Giang.
Chất lượng giống nòi bị ảnh hưởng
![]() |
|
Tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của hôn nhân cận huyết thống là góp phần nâng cao chất lượng giống nòi. Ảnh: P.V |
Lũng Cú - Đồng Văn là một xã khó khăn do đường giao thông bị chia cắt, dân cư sống rải rác trên các sườn núi, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế. Toàn xã có 783 hộ với 7 dân tộc anh em sinh sống, song nơi đây vẫn còn khá nhiều hủ tục, nhất là tình trạng hôn nhân cận huyết thống ở đồng bào Mông, LôLô. Theo thống kê, tổng số người kết hôn cận huyết thống của xã là 4 cặp, trong đó dân tộc Mông 1 cặp, dân tộc Lô Lô 3 cặp. Không chỉ riêng trên địa bàn xã Lũng Cú mà tình trạng hôn nhân cận huyết thống cũng đang có chiều hướng diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện Đồng Văn.
Để giải quyết vấn đề này, Trung tâm DS - KHHGĐ huyện đã kết hợp cùng đội ngũ cán bộ y tế xã, cộng tác viên dân số tại các thôn, bản, trưởng thôn, người có uy tín tích cực tuyên truyền cho người dân hiểu về tác hại của hôn nhân cận huyết.
Truyền thông vào cuộc
Các buổi truyền thông được liên tục tổ chức tại các buổi họp của thôn, xã bằng việc phát tờ rơi, nói chuyện với bà con về hậu quả của việc hôn nhân cận huyết thống đối với sức khoẻ của thế hệ tương lai cũng như chất lượng nòi giống dân tộc mình. Ngành dân số đã tập huấn cho cán bộ y tế xã, cộng tác viên dân số kiến thức làm mẹ an toàn, nguy cơ và các tai biến có thể xảy ra khi kết hôn cận huyết thống, kỹ năng tư vấn; tổ chức tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã...
Bên cạnh đó, huyện chủ trương xây dựng mô hình hạn chế tảo hôn và kết hôn cận huyết thống tại các xã. Đến nay mô hình này đã được triển khai và bước đầu đem lại hiệu quả thiết thực, mô hình góp phần giảm nhanh tỷ lệ kết hôn cận huyết thống của người dân tại địa bàn xã, giảm tỷ lệ trẻ em bị dị dạng, dị tật do hậu quả của việc mang thai và sinh đẻ cận huyết thống trong dòng tộc. Với những hoạt động tích cực, Trung tâm DS - KHHGĐ của huyện đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao nhận thức về vấn đề tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đồng bào trên địa bàn xã Lũng Cú. Từ đó giảm thiểu những điều đáng tiếc liên quan đến tình trạng trên.
Trong quá trình thực hiện, trung tâm đã nhận được sự giúp đỡ của các ban, ngành trong huyện, tỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh đó khi thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: Nhận thức của người dân còn hạn chế, địa hình phức tạp do vậy giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ y tế trình độ chưa đồng đều và còn hạn chế về chuyên môn...
