Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáo dục tuần qua: Hàng loạt vụ nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận

Chủ nhật, 11:04 12/02/2023 | Giáo dục

GĐXH - Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT 2023; nhiều vụ nữ sinh bị đánh hội đồng;... là những tin giáo dục nổi bật trong tuần qua.

Yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2023Yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT 2023

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định.

Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm hướng dẫn thi Tốt nghiệp THPT 2023

Theo Nghị quyết số 10/NQ-CP, phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023, Bộ GD&ĐT phải sớm có kế hoạch, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT tuyển sinh đại học, cao đẳng, đảm bảo công bằng, minh bạch.

Trong đó yêu cầu Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đề án tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023 tại Việt Nam.

Tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Tập trung tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Trước đó, lãnh đạo Bộ GD&ĐT công bố thông tin, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 dự kiến sẽ tổ chức vào nửa đầu tháng 7 tới. Bộ GD&ĐT chủ trương tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm 2023, 2024 theo hướng giữ ổn định như các năm trước. Các tỉnh/TP sẽ chủ trì toàn bộ công tác tổ chức thi tốt nghiệp tại địa phương bảo đảm an toàn, nghiêm túc.

Nữ sinh TP. HCM nhờ người quay clip đánh bạn để đăng lên Facebook

Chiều 11/2, theo Trung tâm báo chí TP. HCM, Phòng GD&ĐT quận 7 đã có thông tin về việc các em học sinh đánh nhau tại Trường THCS Nguyễn Thị Thập (TP. HCM) gây xôn xao mạng xã hội.

Theo đó, chiều 8/2, do mâu thuẫn cá nhân, 2 nữ sinh lớp 8 vào nhà vệ sinh đánh nhau. Một trong 2 nhân vật trên đã nhờ một học sinh khác dùng điện thoại quay và gửi cho mình để đăng lên Facebook cá nhân.

Giáo dục tuần qua: Hàng loạt vụ nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận - Ảnh 1.

Nữ sinh nhờ người quay lại clip đánh bạn để đăng lên Facebook. (Ảnh chụp lại màn hình)

Sau khi nắm bắt thông tin, nhà trường đã yêu cầu học sinh viết tường trình, đồng thời mời giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các học sinh có liên quan làm việc để phối hợp xử lý theo quy định.

Phòng GD&ĐT quận 7 chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Thị Thập xử lý nghiêm học sinh vi phạm, các cá nhân, bộ phận liên quan đến vụ việc gồm giáo viên chủ nhiệm, quản sinh. Nhà trường phải báo cáo toàn bộ kết quả xử lý giáo viên, nhân viên, học sinh về Phòng GD&ĐT.

Phòng cũng yêu cầu lãnh đạo nhà trường nghiêm khắc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh.

TP.HCM: Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh đập dã man trong nhà vệ sinhTP.HCM: Nữ sinh lớp 8 bị bạn học đánh đập dã man trong nhà vệ sinh

Hình ảnh một nữ sinh lớp 8 tại TP.HCM bị bạn học túm tóc, tát liên tục vào mặt rồi bị quật ngã, đấm đá dã man đang khiến nhiều người phẫn nộ.

Nữ sinh lớp 10 ở Nghệ An bị đánh hội đồng, bạn học đứng cổ vũ và quay clip

Chiều ngày 9/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip hơn 1 phút ghi lại cảnh nữ sinh bị bạn học đánh dã man.

Theo nội dung đoạn clip, nữ sinh liên tục bị túm tóc, hứng chịu những cú đạp chân vào người, vào mặt từ nhóm bạn. Dù liên tục khóc lóc van xin nhưng nữ sinh này vẫn bị một nữ sinh khác lột sạch áo, ngồi co ro dùng 2 tay che phía trước ngực.

Cạnh đó, một số nữ sinh khác đứng xem và cười nói. Đáng buồn hơn, 1 nữ sinh vô tư "tạo dáng" trước ống kính khi biết có người đang quay clip.

Ngay khi clip được đăng tải, nhiều người bày tỏ thái độ bức xúc, phẫn nộ trước hành vi bạo lực của nhóm học sinh này.

Giáo dục tuần qua: Hàng loạt vụ nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận - Ảnh 2.

Nữ sinh lột áo bạn, đánh đập dã man. (Ảnh chụp lại từ video clip)

Liên quan đến vụ việc, sáng 10/2, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) Hồ Anh Tuấn cho biết đã có kết quả xác minh ban đầu.

Theo đó, ngày 5/2, 3 nữ sinh Trường THCS Quỳnh Phương (gồm 2 nữ sinh lớp 7 và 1 nữ sinh lớp 8) hẹn 1 nữ sinh Trường THCS Tiến Thủy (huyện Quỳnh Lưu) ra khu vực đê biển thuộc địa phận xã Quỳnh Nghĩa để giải quyết mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Tại đây, nhóm nữ sinh đã có lời qua tiếng lại dẫn đến việc đánh, lột áo nữ sinh trường THCS Tiến Thuỷ. Sự việc được một học sinh Trường THCS Tiến Thủy quay lại và đăng tải lên Facebook.

Cũng theo ông Tuấn, sau khi được nhà trường mời lên tường trình, các em đã thừa nhận hành vi đánh bạn. Nạn nhân chỉ bị xây xát nhẹ, phụ huynh 3 em cũng đã đến nhà xin lỗi.

Hiện Công an xã Quỳnh Nghĩa đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc.

Nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị nhóm bạn hành hung ngay trong lớp học

Ngày 11/2, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm bạn đánh tới tấp ngay trong lớp học. Clip cho thấy một nữ sinh bị nhiều bạn nữ lao vào túm tóc, tát tới tấp vào đầu, mặt.

Khi nữ sinh ngã ra nền lớp học, nhóm bạn vẫn không chịu dừng lại. Đặc biệt hơn, nhiều học sinh khác đứng chứng kiến, không can ngăn mà còn dùng điện thoại quay lại, một số em còn cổ vũ.

Giáo dục tuần qua: Hàng loạt vụ nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận - Ảnh 3.

Nữ sinh bị nhóm bạn cùng lớp hành hung. (Ảnh cắt từ clip)

Sau khi clip lan truyền trên mạng xã hội, cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và xác định sự việc xảy ra tại một lớp học ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Trao đổi với báo chí, ông Hoàng Đình Chín, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Nghi Xuân xác nhận, sự việc xảy ra vào sáng 10/2. Nhóm học sinh liên quan đều học lớp 10 tại cơ sở này.

Phát hiện sự việc, nhà trường đã triệu tập các em liên quan lên làm việc, viết bản tường trình và yêu cầu kiểm điểm.

Nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị nhóm bạn đánh hội đồngNữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh bị nhóm bạn đánh hội đồng

GĐXH - Một nữ sinh lớp 10 ở Hà Tĩnh vừa bị nhóm bạn đánh hội đồng ngay trong lớp học. Sự việc được quay clip sau đó đăng tải trên mạng xã hội.

Ra đề kiểm tra khiến nhiều học sinh điểm 0, một giáo viên bị phân công làm việc khác

Một cô giáo ở Trường THCS Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) bị kiểm điểm vì cho 33/34 học sinh của một lớp dưới điểm trung bình. Trong đó 21 học sinh bị điểm 0; 5 học sinh bị điểm 1; chỉ 1 học sinh được điểm 10 còn lại bị điểm 2, 3, 4.

Chia sẻ với báo chí, đại diện Phòng GD&ĐT huyện Châu Đức cho biết, cô giáo dạy Vật lý - Công nghệ này sẽ thôi không dạy môn Công nghệ ở 3 lớp khối 8, song vẫn dạy môn Vật lý khối 9. Ngoài ra, trường sắp xếp nữ giáo viên phụ trách thiết bị - thí nghiệm "do nhu cầu công tác".

Cụ thể, khoảng tháng 10/2022, nữ giáo viên cho học sinh lớp 8A6 làm bài kiểm tra giấy 15 phút môn Công nghệ. Kết quả, 33/34 học sinh của lớp bị điểm dưới trung bình. Trong đó, 21 bài điểm 0, 5 bài điểm 1, còn lại là điểm 2, 3 và 4, chỉ có một học sinh điểm 10. Từ cuối tháng 1, điểm bài kiểm tra này được lan truyền trên mạng xã hội.

Giáo dục tuần qua: Hàng loạt vụ nữ sinh đánh nhau gây xôn xao dư luận - Ảnh 4.

Trường THCS Châu Đức, nơi xảy ra sự việc. (Ảnh: Tiền phong)

Ngoài lớp 8A6 có nhiều học sinh bị điểm 0 ở môn Công nghệ, ở lớp 8A4 có 14/31 học sinh dưới điểm trung bình (7 điểm 0), lớp 8A5 có 17/31 học sinh dưới điểm trung bình (4 điểm 0). Bảng điểm này được cô T. đưa lên hệ thống mạng giáo dục Việt Nam VNEDU. Phát hiện vụ việc có nhiều học sinh bị điểm 0, Ban giám hiệu Trường THCS Châu Đức đã làm việc với cô T.

Theo giải trình của cô T., học sinh coi thường môn Công nghệ, không chịu học, khi ra đề kiểm tra không làm được nên bị điểm thấp.

Sau đó, phòng GD&ĐT Châu Đức đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường THCS Châu Đức, kiểm điểm Hiệu trưởng, Hiệu phó nhà trường. Phòng GD&ĐT Châu Đức đánh giá, công tác chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn và quán triệt thực hiện việc đánh giá học sinh của Trường THCS Châu Đức chưa thực sự rõ ràng và hiệu quả.

Còn lỗi của cô T. là đã đưa bảng điểm lên hệ thống VNEDU nhưng không thông qua trường. Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT Châu Đức, việc một lớp có nhiều học sinh bị điểm dưới trung bình thì giáo viên phải báo nhà trường để có hướng khắc phục, giáo viên phải thay đổi cách dạy cho phù hợp.


Thanh Hải (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS mới nhất năm 2024

Giáo dục - 48 phút trước

GĐXH - Các trường y dược hàng đầu cả nước công bố mức điểm xét tuyển đại học bằng IELTS năm 2024 như thế nào?

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Nam sinh Bách khoa TPHCM tiết lộ áp lực 'đã học vượt lại còn xuất sắc'

Giáo dục - 1 giờ trước

Là sinh viên duy nhất "đã học vượt lại còn xuất sắc" trong đợt tốt nghiệp tháng 4/2024 của Trường Đại học Bách khoa TPHCM, nam sinh viên Thái Tài chủ động chọn… áp lực.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 6 giờ trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 10 giờ trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 10 giờ trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 1 ngày trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 1 ngày trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 1 ngày trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Top