Giống gà biết bay quý hiếm bậc nhất thế giới, chỉ có duy nhất ở một quốc gia
Loài gà này không chỉ quý hiếm mà còn sở hữu bộ lông rất đẹp và độc đáo.
Gà lôi tai nâu có tên khoa học là Crossoptilon Mantchuricum. Đây là giống gà đặc hữu của Trung Quốc, phân bố chủ yếu ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Trung Quốc.

Chúng thích sống ở những rừng lá kim có độ cao từ 1.100-2.600m so với mực nước biển.

Gà lôi tai nâu trưởng thành có chiều dài từ 96 - 100cm. Chúng có bộ lông pha trộn giữa màu nâu sẫm, màu kem và màu đen. Chân của gà lôi tai nâu có màu đỏ. Xung quanh viền mắt có màu đỏ và hai bên tai của gà lôi tai nâu có 2 chỏm lông dài màu trắng trông rất đẹp mắt.

Gà lôi tai nâu thường sống thành bầy đàn. Mỗi lứa gà thường đẻ từ 5-8 trứng. Trứng sẽ nở sau 28 ngày ấp. Thức ăn của gà lôi tai nâu là các loại hạt, rễ, củ, lá cây…

Gà lôi tai nâu bị đe dọa bởi nạn săn bắn. Chúng được đưa vào sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Ngoài gà lôi tai nâu, Trung Quốc còn sở hữu một giống gà khác quý hiếm không kém là gà Vũ Sơn.

Gà Vũ Sơn chủ yếu phân bố và sinh trưởng ở thị trấn Thái Hòa, tỉnh Giang Tây. Gà Vũ Sơn còn được người dân gọi là gà lông trắng xương đen, rất quý hiếm, được cho là có lịch sử chăn nuôi hơn 500 năm. Giống gà này thậm chí còn được đem trưng bày tại Hội chợ Thế giới Panama năm 1915.
Khác với hầu hết các loại gà thông thường, gà Vũ Sơn có vóc dáng đặc biệt, là giống thuần chủng có đặc điểm như lông phượng hoàng, mềm mượt, nhiều xương, da đen, lông trắng, mào đen.

Kết cấu thịt gà Vũ Sơn rất tinh tế, giá trị dinh dưỡng cao, chứa tới 17 loại axit amin và là một vị thuốc bổ trong y học. Trong đông y, thịt gà Vũ Sơn có tác dụng thanh nhiệt giải độc, bổ khí ích huyết, chữa các bệnh về gan thận, điều trị bệnh phụ khoa, bệnh lao, tim phổi, thoái hoá thần kinh, còi xương ở trẻ em…

Thông thường, thịt gà Vũ Sơn được mang đi hầm với một số loại nguyên liệu có tác dụng bồi bổ cơ thể. Kết cấu thịt mềm, thơm, hương vị đặc biệt nên ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Vì số lượng bán ra thị trường hạn chế nên giá thành của nó tương đối cao.
Bên cạnh đó, chỉ có vùng đồi núi ở thị trấn Thái Hòa mới nuôi và duy trì được các đặc điểm thuần chủng của gà Vũ Sơn. Hằng năm chỉ có khoảng 20 triệu con gà được xuất ra bán ngoài thị trường. Thịt của giống gà này bán chạy ở Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á.
Minh Hoa (t/h)

Bị hổ cắn vào mặt, ông nông dân thoát nạn bằng cách khó tin
Tiêu điểm - 12 giờ trướcBị hổ lao ra tấn công trong khi làm việc trên cánh đồng, người đàn ông 42 tuổi cố gắng chống cự và thoát chết một cách khó tin.

Mở cửa bước vào nhà, cặp đôi phát hiện điều kinh hoàng trong phòng bếp
Tiêu điểm - 20 giờ trướcNgay lập tức, gia chủ đã phải gọi lực lượng cứu hộ.

113 người bao gồm cả ca sĩ nổi tiếng thiệt mạng trong vụ sập mái hộp đêm, người thân khóc ngất bên bảng danh sách “tử thần”
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCon số nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc đã lên tới 113 người.

Tìm ra kẻ trộm bồn cầu vàng ở cung điện Blenheim trị giá 3,6 triệu USD
Tiêu điểm - 1 ngày trướcToà án Anh buộc tội hai người đàn ông ăn cắp một chiếc bồn cầu vàng trị giá 3,6 triệu USD từ cung điện Blenheim vào ngày 18/3.

Hàng trăm người gặp nạn trong hộp đêm bị sập mái ở Dominica, thương vong tăng liên tục
Tiêu điểm - 1 ngày trướcSố người chết trong vụ sập mái một hộp đêm ở TP Santo Domingo, miền Nam nước Cộng hòa Dominica, tiếp tục tăng cao.

Người dân trình báo nhìn thấy thi thể cặp đôi khoả thân ôm nhau trong bãi rác giữa đêm, cảnh sát chạy tới sững sờ khi thấy hiện trường
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThứ được phát hiện trong bãi rác khiến cảnh sát sững người.

'UFO đỏ' lộ diện, có thể viết lại lịch sử vũ trụ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcKhông giống như các vật thể bay không xác định, UFO mà kính viễn vọng không gian James Webb chụp được là những con quái vật vũ trụ kỳ lạ.

Thần đồng 15 tuổi đỗ ĐH Bắc Kinh nhưng bỏ về quê học lại cấp 3 hiện ra sao sau 9 năm trầm cảm vì bị chỉ trích?
Tiêu điểm - 3 ngày trướcGĐXH - Thần đồng 15 tuổi đỗ ĐH Bắc Kinh nhưng sau đó phải bỏ học một phần do cách giáo dục sai lầm từ gia đình.

70% sự sống Trái Đất từng bị tiêu diệt bởi 'quái vật xanh'
Tiêu điểm - 3 ngày trướcCách đây 372 và 445 triệu năm, 2 quái vật vũ trụ khổng lồ, mang màu xanh mê hoặc, đã suýt quét sạch sự sống Trái Đất.

Hai vật thể hình đĩa va chạm, bắn ra các siêu hành tinh
Tiêu điểm - 4 ngày trướcNguồn gốc của một loại vật thể lang thang bí ẩn, nặng hơn toàn bộ hành tinh trong hệ Mặt Trời cộng lại, vừa được vén màn.

Người dân trình báo nhìn thấy thi thể cặp đôi khoả thân ôm nhau trong bãi rác giữa đêm, cảnh sát chạy tới sững sờ khi thấy hiện trường
Tiêu điểmThứ được phát hiện trong bãi rác khiến cảnh sát sững người.