Hà Nội
23°C / 22-25°C

Góc khuất nhà tái định cư: Một chữ ký giá... 500 triệu đồng

Thứ hai, 08:25 20/07/2009

Giadinh.net - Những căn nhà tái định cư giá gốc chỉ 6-7 triệu đồng/m², nhưng chỉ cần qua một chủ đầu tư giá có thể đội lên gấp 2-3 lần.

Hàng nghìn căn nhà tái định cư xây bằng tiền ngân sách, bỗng thành “miếng bánh” béo bở cho giới đầu cơ. Trong vai người tìm mua nhà tái định cư, PV Báo GĐ&XH đã tiếp cận với những góc khuất sau loại nhà này.
 
“Săn” suất mua tái định cư

Khu nhà tái định cư Nam Trung Yên. Ảnh: Chí Cường

 
Theo địa chỉ trên các website mua nhà đất, chúng tôi tìm đến một công ty môi giới nhà đất nằm trên đường Huỳnh Thúc Kháng, Đ - nhân viên công ty giới thiệu khu B6 - B11 Nam Trung Yên (Cầu Giấy) có 2 toà nhà 17 tầng, B6B - B6C đang niêm phong để chờ bốc thăm. Theo Đ, khu này hiện còn rẻ, giá bán ra chỉ 15,5 triệu đồng/m².
 
Nếu không mua, vài tháng nữa, khi bốc thăm chia căn xong, giá khu này có thể lên 18- 20 triệu đồng/m2. “Như khu CT5 Mễ Trì Hạ gần đó, cũng nhà tái định cư, bây giờ đã lên 18,5 triệu đồng/m² rồi đấy”, Đ dẫn chứng.

B6 – B11 Nam Trung Yên là khu tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất ở phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng). Khu này đã xây dựng xong từ cách đây khoảng 2 năm, nhưng người được suất mua chưa bốc thăm nhận nhà.
 
Khi chúng tôi tỏ ý phân vân về tính pháp lý của việc mua suất tái định cư này, Đ lôi một tập hồ sơ (đã được giấu tên) giải thích tường tận: “Bây giờ mua, anh chị sẽ có Quyết định của UBND TP Hà Nội, biên bản bốc thăm, sổ hộ khẩu của gia đình người có suất, hợp đồng uỷ quyền, chứng minh thư của hai vợ chồng. Đấy là những giấy tờ mà anh sẽ mua được ở những nhà tái định cư đã bốc thăm rồi, có quyết định rồi. Nhưng chỉ có những cái này có giá trị nhất, đó là danh sách bốc thăm, hợp đồng uỷ quyền và bản sao hộ khẩu người có suất mua”.

Sau khi đến ở chừng khoảng 1,5- 2 năm, người mua sẽ được làm giấy tờ “sổ đỏ”. Tuy nhiên, sẽ vẫn đứng tên của chủ cũ. Lúc đó, người mua phải chuyển giấy tờ “sổ đỏ” sang tên mình. Theo Đ, người mua cũng không phải lo lắng về việc sang tên “sổ đỏ” này vì hợp đồng là “uỷ quyền định đoạt”.
 
Trong đó xác định: Người được uỷ quyền định đoạt có tất cả những quyền của chủ nhà sẽ trao cho. Người uỷ quyền sẽ mất hết quyền này trong thời gian uỷ quyền. Thời hạn uỷ quyền có thể 10 - 15 năm, thậm chí vĩnh viễn. Với giấy tờ này, người uỷ quyền sẽ được sửa chữa, cho thuê. Quan trọng nhất là được quyền đi kê khai làm “sổ đỏ”. Sau khi có “sổ đỏ” thì người mua có thêm quyền cao nhất là mua bán, cho, tặng, thừa kế.

Chữ ký giá 500 triệu đồng

Nhiều người ở khu tái định cư  Mễ Trì Hạ đã phải mua nhà đắt hơn nhiều lần giá gốc (chụp chiều 19/7). Ảnh: Chí Cường

 
Cuối cùng, Đ cho chúng tôi xem quyết định mua bán các căn hộ tái định cư có dấu đỏ của thành phố. Ở đây giá mỗi căn chỉ 6,8- 6,9 triệu đồng/m². Ngay bây giờ nếu muốn mua, chúng tôi phải nộp toàn bộ số tiền chênh lệch 8 triệu đồng/m². Tính trên diện tích 61- 81m²/căn hộ, chúng tôi phải nộp tất cả trên 500 triệu đồng. “Nếu muốn can thiệp sâu hơn, như ở một khoảng tầng nhất định, hướng nhất định, thì tiền phải cao hơn. Thêm mấy chục triệu đồng và người ta phải can thiệp với ban quản lý mới được”, Đ nói.

Sau khi nộp hơn 500 triệu đồng cho chủ đầu tư, chúng tôi sẽ nhận được 3 loại giấy tờ: Bản hợp đồng chuyển nhượng quyền mua nhà, Giấy đề nghị xác nhận chữ ký được xác nhận tại phường sở tại, Giấy nhận tiền. Tất cả đều viết tay và không có công chứng. Trong đó, thực ra chỉ có Giấy đề nghị xác nhận chữ ký tại phường sở tại là có giá trị pháp lý. Với giấy tờ này, người mua sẽ được phép thay mặt chủ cũ để bốc thăm căn hộ. Sau khi có quyết định phân nhà của thành phố mới có thể làm được uỷ quyền định đoạt. Sau đó, để có nhà, chúng tôi còn phải hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền cho Nhà nước theo giá gốc 6,8- 6,9 triệu đồng/m².

Lúc mới vào, giới thiệu khu nhà này sắp bốc thăm, chỉ cuối năm là sẽ giao nhà. Nhưng khi chúng tôi xác nhận lại thời điểm giao nhà thì Đ lại lấp lửng: “Anh không thể hứa là bao giờ giao nhà”(!?).

Rủi ro muôn mặt

Chúng tôi tìm đến khu B6 – B11 Nam Trung Yên thì gặp 3 người cũng đi mua suất tái định cư. Họ cho biết, cũng đang định mua suất tái định cư ở đây với giá 550 triệu đồng, trong đó 500 triệu đồng là tiền mua suất, 50 triệu đồng là tiền chọn căn, chọn hướng, 2 thanh niên dẫn họ đến tự nhận là người của ban quản lý.
 
Khi biết chúng tôi cũng có ý định mua, một người tên H cho số điện thoại và hẹn hôm sau đến xem nhà. Theo lời hẹn, chúng tôi đến và gặp họ ở bộ phận bảo vệ khu Nam Trung Yên. Người dân ở đây cũng xác nhận họ là người của ban quản lý. H dẫn chúng tôi đi xem phòng và giới thiệu tỉ mỉ cả kiến trúc toà nhà, còn mọi vấn đề thủ tục mua bán, trình tự không khác gì Đ.

Cuối cùng, chúng tôi tìm đến Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và khai thác khu đô thị Hà Nội, cơ quan quản lý quỹ nhà tái định cư của thành phố, thì được nhân viên ở đây trả lời: “Không can thiệp vào việc mua bán này, chỉ làm hồ sơ, thủ tục bán nhà cho người có tiêu chuẩn tái định cư”.
 
Nhưng khi biết chúng tôi đang có ý định mua suất tái định cư ở khu B6 - B11 Nam Trung Yên, một bảo vệ ở đây lắc đầu: “Vậy là anh chị bị lừa rồi. Khu đó chưa biết bao giờ mới bốc thăm. Nếu anh chị thích, tôi giới thiệu cho. Khối người, cả người ở ban quản lý đã mua ở đó, nay muốn bán cũng không được”.
 
Ông này nói thêm: “Giá bán ở đó cũng không thể tính theo diện tích mà chỉ có thể tính vo theo suất”. Chúng tôi để lại số điện thoại, mấy hôm sau ông ta gọi lại nói đã tìm mua được cho chúng tôi một suất của chủ gốc, giá chỉ 450 triệu đồng. Người mua phải nộp trước 400 triệu đồng, 50 triệu đồng giữ lại để làm giấy tờ. 

Nhà nước đã phải bỏ ra không ít tiền để tạo ra mức giá rẻ cho các khu tái định cư này. Nhưng dường như những ưu đãi này đang không nhắm đối tượng nó phải hướng đến. Theo những người chuyên “săn đất”, tất cả chung cư tái định cư gần như 90% nằm trong tay nhà đầu tư. Người ta mua từ khi nhà mới có quyết định giải toả. Mua khi đó có thể chỉ chênh vài chục, một trăm triệu đồng. Còn bây giờ, chênh lệch rất lớn mà rủi ro thì vô vàn.  
 
Đắc Kiên
kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

ABBANK ghi nhận tăng trưởng số lượng giao dịch trên kênh ngân hàng số trong quý I/2024

Sản phẩm - Dịch vụ - 5 giờ trước

Kết thúc quý I năm 2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023. Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn giúp khách hàng doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh.

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Nam Định: Dự án nhà máy nước sạch Hải Minh hiện ra sao sau 8 năm thi công?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm, dự án xây dựng nhà máy xử lý nước sạch xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, Nam Định vẫn "dậm chân tại chỗ". Hiện trong bãi đất trống, cỏ mọc um tùm, người dân xung quanh và trên địa bàn huyện vẫn sử dụng nước giếng khoan, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khoẻ.

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

5 cách ''làm mát cơ thể tự nhiên' trong những ngày nắng nóng mà không cần điều hòa, giúp bạn khỏe khoắn và ngủ ngon tới sáng

Sống khỏe - 5 giờ trước

Các chuyên gia tiết lộ 5 cách làm mát cơ thể tự nhiên, để ngủ ngon suốt đêm mà không cần mở điều hòa.

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Cháy cửa hàng FPT Shop ở TPHCM, nhân viên ôm đồ tháo chạy

Thời sự - 5 giờ trước

Khói lửa bùng lên tại cửa hàng FPT Shop trên đường Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp khiến nhiều nhân viên hốt hoảng ôm đồ tháo chạy.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 5 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Nhan sắc hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7', visual bất bại trước cam thường

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Trong buổi ra mắt phim tại Hà Nội vừa qua, Ceri Thu Hà – hot girl sinh năm 2002 đóng 'Lật mặt 7' hút ống kính máy quay bởi phong cách ngày càng trưởng thành, quyến rũ.

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc sắp đổ bộ miền Bắc sau đợt nắng nóng như ‘đổ lửa’

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5 khả năng có không khí lạnh yếu gây ra hiện tượng mưa dông, chấm dứt nắng nóng ở phía Đông Bắc Bộ.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Bé gái học mẫu giáo bị bạn nam cùng lớp hôn môi, cô giáo xử trí khéo léo khiến phụ huynh hết mực yên tâm: Giáo dục giới tính cho trẻ cần nhớ điều này

Nuôi dạy con - 7 giờ trước

Không quát nạt, cách làm của cô giáo khi thấy học sinh mẫu giáo có cử chỉ thân mật khiến phụ huynh hết lời khen ngợi.

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Mất liên lạc với nghệ sĩ Thương Tín

Giải trí - 7 giờ trước

Sau khi dự đám cưới tại Thủ Đức ngày 20/4, diễn viên Thương Tín về lại quê nhà ở Ninh Thuận và mất liên lạc.

Top