Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

| Pháp luật

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Theo đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2, Cục CSGT), ngày 28/4, đơn vị đã mời tài xế điều khiển ô tô BKS 15B- 044.XX có hành vi lạng lách trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng lên làm việc.

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc - Ảnh 1.

Xe limousine lạng lách đánh võng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Đội 2 đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính với tài xế N.V.S với lỗi: "Điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường". Với 2 lỗi trên, tài xế S sẽ bị xử phạt với số tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Trước đó, khoảng 10h15 cùng ngày, người tham gia giao thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại hình ảnh xe limousine liên tục chuyển làn mà không có tín hiệu xi nhan và lạng lách trên đường, gây mất an toàn giao thông.

Người này, sau đó đã gửi hình ảnh vi phạm của ô tô trên cho lực lượng CSGT. Căn cứ vào hình ảnh phản ánh, Đội 2 đã bố trí lực lượng, dừng kiểm tra phương tiện tại Km 95 (khu vực trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, tài xế điều khiển ô tô BKS 15B- 044.XX là N.V.S, SN 1974, trú tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Sau khi được xem lại clip do người dân phản ánh, tài xế N.V.S. thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cam kết sẽ không tái phạm. Theo tài xế N.V.S, đoạn đường anh ta thực hiện hành vi lạng lách, chuyển làn không xi nhan là tại km 48 trên tuyến cao tốc hướng Hà Nội - Hải Phòng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.