Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hà Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

GiadinhNet - Qua 10 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh Dân số, mức độ nhận biết và thực hành hành vi về dân số của các nhóm đối tượng đều có sự chuyển biến lớn.

Sáng 28/3, Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số. Đến dự có ông Vương Mí Vàng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Sèn Chỉn Ly-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh; đại diện Tổng cục DS-KHHGĐ; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể trong tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và 11 Trung tâm Dân số huyện, thành phố; các đồng chí lãnh đạo trong hệ thống Dân số-KHHGĐ các thời kì đã nghỉ hưu tại địa bàn thành phố Hà Giang.
 
Ngày 1/5/2003, Pháp lệnh Dân số chính thức có hiệu lực. UBND tỉnh Hà Giang đã tham mưu và chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản của Pháp lệnh Dân số đến đội ngũ các báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, đảng viên thông qua các hình thức như: Hội nghị triển khai nhiệm vụ; Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên... Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ và thế mạnh của mình để tuyên truyền, phổ biến thực hiện Pháp lệnh Dân số đạt kết quả.
Qua 10 năm tổ chức thực hiện Pháp lệnh Dân số, mức độ nhận biết và thực hành hành vi về dân số của các nhóm đối tượng đều có sự chuyển biến lớn. 95% đối tượng tuyên truyền đã nhận biết được những quy định cơ bản của Pháp lệnh Dân số, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức đều nắm được những quy định cơ bản về Pháp lệnh dân số và các văn bản pháp luật liên quan.
 
Nghĩa vụ của công dân quy định trong Pháp lệnh Dân số được phần lớn nhân dân chấp hành. Quy mô gia đình ít con được được đại bộ phận nhân dân chấp nhận.
 
Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm từ 21,8% (năm 2003) xuống còn 19,7% (năm 2012); tỷ suất sinh giảm từ 24,2 ‰ (2003) xuống 23,72‰ (2012); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm từ 17,70‰ (2003) xuống còn 17,59‰ (2012); tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại tăng từ 63,5% (2003) lên 71,03% (2012).

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Vương Mí Vàng biểu dương những thành tích mà ngành DS - KHHGĐ tỉnh đạt được trong những năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành Dân số tiếp tục triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia DS - KHHGĐ; ổn định và kiện toàn bộ máy tổ chức cán bộ, không ngừng nâng cao năng lực cán bộ. Đảm bảo số lượng cán bộ đủ mạnh ở mỗi tuyến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác ở những địa bàn khó khăn.
 
Hà Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 1

Ông Vương Mí Vàng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 
Công tác tuyên truyền phải được làm thường xuyên, liên tục và tìm ra những cách thức tiếp cận phù hợp trên cơ sở những đặc điểm tâm lý, văn hóa vùng, dân tộc, giới tính, độ tuổi của từng nhóm đối tượng tuyên truyền. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và tiến hành xử lý nghiêm túc, dứt điểm các hành vi vi phạm Pháp lệnh Dân số, các văn bản pháp luật liên quan, đặc biệt là đối với hành vi sinh con thứ 3 trở lên và lựa chọn giới tính thai nhi ở cán bộ, đảng viên.
Hà Giang: Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 2
Cũng nhân dịp này, ông Sèn Chỉn Ly - Phó Chủ tich UBND tỉnh đã trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Pháp lệnh Dân số trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2003-2012.
 

Thu Hường

vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Người đàn ông Quảng Ninh lở loét, sẹo khắp người vì mồ hôi tiết ra mủ hiếm gặp

Y tế - 1 năm trước

GiadinhNet - Trường hợp bị viêm tuyến mồ hôi mủ là rất hiếm gặp, đặc biệt bệnh nhân này còn xuất hiện các sẩn cục, vỡ chảy mủ ở nhiều bộ phận trên cơ thể. 

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế - 2 năm trước

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

F0 điều trị tại nhà ở Hà Nội được chăm sóc, theo dõi ra sao?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

PV Báo Sức khỏe và Đời sống đã tìm hiểu hoạt động của Trạm y tế, Trạm y tế lưu động và Tổ COVID- 19 cộng đồng trong quản lý, theo dõi, giám sát F0 tại nhà.

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Chuyên gia cảnh báo nguy cơ biến chủng Omicron xâm nhập vào Việt Nam

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Theo chuyên gia, biến chủng mới đã lan rộng đến nhiều quốc gia và Việt Nam cũng khó tránh khỏi các trường hợp đi về từ nước ngoài mang theo biến chủng Omicron.

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Bộ Y tế nói gì về việc tăng hạn sử dụng 2 lô vaccine Pfizer?

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tân Cục tưởng Cục Y tế dự phòng Phan Trọng Lân khẳng định 2 lô vaccine Pfizer số 124001 và 123002 đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả. Hai lô vaccine này tăng hạn sử dụng thêm 3 tháng so với hạn cũ.

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Ngã vào xô nước, bé 14 tháng tuổi tổn thương não không thể phục hồi

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

Trong lúc không có người lớn bên cạnh, bé trai 14 tháng tuổi bị ngã chìm vào chậu nước. Khi được đưa vào Bệnh viện Củ Chi bé đã trong tình trạng ngưng tim ngưng thở.

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Hải Phòng trưng dụng một số trường mầm non làm điểm cách ly tập trung

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Việc một số trường mầm non và tiểu học, nhà văn hóa thôn tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng được trưng dụng làm điểm cách ly tập trung thời điểm này có thể đáp ứng khoảng 150 người đi từ vùng dịch về nhưng không đủ điều kiện cách ly tại nhà.

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Thừa Thiên Huế liên tiếp ghi nhận các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tính từ ngày 27/10 đến nay, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ghi nhận 24 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Quảng Trị ghi nhận 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, có 1 ca cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Tỉnh Quảng Trị vừa ghi nhận thêm 10 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 1 ca cộng đồng.

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Hà Tĩnh ghi nhận thêm 4 ca mắc COVID-19, 1 ca trong cộng đồng

Tin tức - Sự kiện - 2 năm trước

GiadinhNet - Trong 4 trường hợp vừa mới ghi nhận mắc COVID-19 tại Hà Tĩnh có 1 ca trong cộng đồng. Trường hợp này là tài xế xe khách chạy tuyến Hà Tĩnh - Sài Gòn.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top