Hà Nội chưa có trường hợp nào dương tính với nCoV

| Y tế

GiadinhNet - Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định: Tới 16h ngày 5/2/2020, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với nCoV.

Hà Nội chưa có trường hợp nào dương tính với nCoV - Ảnh 1.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết: Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội khẳng định, tới 16h ngày 5/2/2020, Hà Nội không có trường hợp nào dương tính đối với nCoV.

Trước đó, có tin đồn trên mạng xã hội qua hình ảnh như dưới đây. Bộ Y tế khẳng định, thông tin trong ảnh chụp màn hình dưới đây là không chính xác.

Hà Nội chưa có trường hợp nào dương tính với nCoV - Ảnh 2.

Theo ThS BSCK2 Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương, cần hiểu đúng định nghĩa về "ca nghi nhiễm".

"Tất cả các trường hợp đến từ vùng dịch tễ, có dấu hiệu hô hấp đều được đưa vào nhóm giám sát sàng lọc. Và có ca như vậy không có nghĩa là khu vực ấy có lưu hành dịch ở cộng đồng. Chỉ cần ai tiếp xúc gần với đối tượng cách ly mới cần phòng hộ. Mà người ta đã thuộc nhóm cách ly thì có nghĩa là cơ hội tiếp xúc gần của người dân đối với họ ở cộng đồng coi như bằng 0" - BS Nguyễn Trung Cấp nói.


Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 16h00 hôm nay (5/2), tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) trên thế giới tăng lên con số 24.567 người mắc, 493 người tử vong. Trong đó tại lục địa Trung Quốc là 24.337 người mắc, 491 người tử vong. Có 01 ca tử vong ở Philippines, 01 ca tử vong ở Hồng Kông (Trung Quốc).

Việt Nam có 10 người mắc nCoV, trong đó có 5 người là công dân Việt Nam. Đến nay có 3/10 người đã được chữa khỏi và xuất viện. Những người còn lại đang được cách ly, điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định, bệnh có tiến triển.

M.Trang

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.