Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỷ lục tiêm gần 1,4 triệu mũi vaccine một ngày và 'điều kiện tiên quyết' nào để Việt Nam thích ứng an toàn với dịch COVID-19?

GiadinhNet - Vaccine, thuốc chữa bệnh và ý thức người dân là "điều kiện tiên quyết" để thực hiện chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, có kiểm soát với dịch COVID-19.

Gần 1,4 triệu mũi vaccine được tiêm trong ngày

Tính đến nay, Bộ Y tế đã cấp phép 8 loại vaccine COVID-19: AstraZeneca, SputnikV, Moderna, Pfizer, Vero Cell, Hayat Vax và mới nhất là Abdala. 8 loại vaccine này đều đã về Việt Nam. Trong đó vaccine Hayat-Vax và Abdala đang được cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế nhanh chóng hoàn thiện hướng dẫn sử dụng.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 61 triệu liều vaccine COVID-19 từ nhiều nguồn khác nhau (thương mại, qua cơ chế COVAX và nguồn từ các nước hỗ trợ) và tiến hành phân bổ hơn 56 triệu liều.

Các địa phương trong cả nước đang đẩy nhanh tốc độ bao phủ vaccine. Cập nhật từ Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn/portal, riêng ngày 2/10, đã có tới gần 1,4 triệu liều vaccine được tiêm, trở thành ngày có số lượng tiêm cao nhất trong gần 7 tháng qua, gấp đôi lượng vaccine được tiêm ngày trước đó. 

Kỷ lục tiêm gần 1,4 triệu mũi vaccine một ngày và "điều kiện tiên quyết" để thích ứng an toàn với dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Ngày 2/10 trở thành ngày có số lượng vaccine được tiêm nhiều nhất trong 7 tháng qua.

Qua đó, tổng số liều vaccine đã được tiêm tại Việt Nam tính đến hết ngày 2/10 là gần 45,2 triệu, trong đó hơn 10 triệu liều là mũi 2.

Riêng tại Hà Nội, TP HCM - hai trung tâm kinh tế xã hội lớn nhất nước - hơn 90% người dân từ 18 tuổi đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine. 

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/10, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho hay dự kiến năm nay và nửa đầu năm 2022, Việt Nam tiếp cận khoảng 150 triệu liều vaccine. Nhưng do giữa cung và cầu trên thế giới chưa đáp ứng yêu cầu nên lượng vaccine về hạn chế. Dự kiến từ nay đến cuối năm, lượng vaccine về khoảng 54 triệu liều.

Các loại vaccine nghiên cứu, phát triển trong nước hay vaccine được chuyển giao công nghệ đang được nỗ lực đẩy nhanh tốc độ. Bộ Y tế cũng đang nghiên cứu, bước đầu thống nhất căn cứ từng loại vaccine để tiêm cho trẻ dưới 18 tuổi và sẽ sớm ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em dưới 18 tuổi sau khi xin ý kiến các nhà chuyên môn một lần nữa.

Thuốc điều trị COVID-19

Tại Việt Nam, từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, các nhà chuyên môn liên tục cập nhật kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn điều trị để tìm kiếm, chuyển giao công nghệ, thử nghiệm, bổ sung các loại thuốc mới vào điều trị COVID-19.

Trong cập nhật mới nhất ngày 21/9, Bộ Y tế chính thức đưa ra các quy định về thuốc kháng thể đơn dòng và thuốc kháng virus trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Hiện 2 loại thuốc kháng virus là Remdesivir và Molnupiravir đang được sử dụng điều trị cho bệnh nhân COVID-19 với những chỉ định khác nhau.

Trong đó, Remdesivir đã được Bộ Y tế bổ sung vào phác đồ điều trị bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình, nặng, thực hiện theo đường tiêm truyền tại các cơ sở y tế.

Đầu tháng 9, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho hay Bộ Y tế đang đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu thuốc Remdesivir với số lượng 1,7 triệu liều. Bộ Y tế cũng chỉ đạo hệ thống các công ty dược nhập các nguyên liệu và chủ động sản xuất để chuẩn bị cho chiến lược phòng, chống dịch bệnh lâu dài, song song với việc nhập các thuốc khác để điều trị các bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ tử vong.

Kỷ lục tiêm gần 1,4 triệu mũi vaccine một ngày và "điều kiện tiên quyết" để thích ứng an toàn với dịch COVID-19 - Ảnh 2.

Thuốc kháng virus Molnupiravir sử dụng cho F0 điều trị tại nhà, dưới sự kiểm soát đặc biệt của Bộ Y tế. Ảnh: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM

Molnupiravir là thuốc kháng virus thứ 2 được Bộ Y tế cấp phát điều trị miễn phí cho bệnh nhân COVID-19 qua đường uống. Từ cuối tháng 8, thuốc được sử dụng có kiểm soát chặt chẽ với đối tượng là F0 có triệu chứng nhẹ điều trị tại nhà.

Theo Bộ Y tế, nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc kháng virus Molnupiravir trong điều trị COVID-19 đã công bố tại một số quốc gia "cho kết quả khả quan về tính an toàn, khả năng dung nạp, đặc biệt giảm tải lượng virus rõ rệt và làm sạch virus ở bệnh nhân thể nhẹ và vừa sau 5 ngày điều trị, giảm tỷ lệ nhập viện, giảm tử vong".

Một nghiên cứu mới nhất được công bố tại hội nghị thường niên trực tuyến IDWeek 2021 của các tổ chức bệnh truyền nhiễm vào ngày 29/9 cho thấy loại thuốc kháng virus của hãng Merck & Co này có thể có hiệu quả đối với bệnh nhân nhiễm bất cứ biến thể nào của virus SARS-CoV-2, kể cả biến thể Delta có mức độ lây nhiễm cao.

Ý thức của người dân

"Việt Nam cơ bản kiểm soát được dịch bệnh" – Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ sáng 2/10. Dù vậy, người đứng đầu Chính phủ một lần nữa nhấn mạnh lại yêu cầu phải "tiếp tục 5K + vaccine, thuốc + công nghệ + ý thức của người dân để phòng, chống dịch hiệu quả".

Kỷ lục tiêm gần 1,4 triệu mũi vaccine một ngày và "điều kiện tiên quyết" để thích ứng an toàn với dịch COVID-19 - Ảnh 3.

Kể cả khi được tiêm vaccine, mỗi người dân cần duy trì ý thức phòng ngừa cao độ với COVID-19.

Những tín hiệu vui từ vaccine, phát triển thuốc điều trị COVID-19 giúp chúng ta vững tin hơn trong công cuộc chống lại "giặc COVID-19" và sớm trở lại trạng thái bình thường mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, có kiểm soát với đại dịch.

Tuy nhiên, không một loại vaccine nào có thể đạt hiệu quả tới 100% trong phòng chống COVID-19. Vì thế, kể cả khi được tiêm vaccine, mỗi người dân cần duy trì ý thức phòng ngừa cao độ, thực hiện nghiêm túc thông điệp "5K" của Bộ Y tế (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế) để bảo vệ sức khoẻ bản thân và cộng đồng.

Song song với nỗ lực tìm kiếm, sản xuất, sử dụng thật hiệu quả nguồn vaccine và thuốc điều trị là chiến lược lâu dài, các biện pháp y tế công cộng trong đó có ý thức người dân vẫn là cách chống đại dịch tối ưu và là "điều kiện tiên quyết" để triển khai hiệu quả mục tiêu kép.

Nỗ lực vượt bậc và những tín hiệu vui trong công tác chống dịch COVID-19Nỗ lực vượt bậc và những tín hiệu vui trong công tác chống dịch COVID-19

GiadinhNet - Số ca tử vong giảm, ca xuất viện cao hơn nhập viện nhiều lần là những tín hiệu vui trong công tác chống dịch. Theo báo cáo Bộ Y tế gửi Thủ tướng ngày 28/9, tình hình COVID-19 trên cả nước cơ bản đang từng bước được kiểm soát.

Thu Nguyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 1 giờ trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 1 giờ trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 3 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 3 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 4 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 4 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Top