Hà Nội khẩn cấp phong tỏa khu dân cư 4.000 dân sau khi ghi nhận 1 phụ nữ bán bún ốc online dương tính

| Y tế

GiadinhNet – UBND quận Tây Hồ vừa cách ly y tế tạm thời khu dân cư hơn 4.000 dân trên phố An Dương (phường Yên Phụ) sau khi CDC Hà Nội ghi nhận một người phụ nữ trú tại đây dương tính SARS-CoV-2.

Hà Nội khẩn cấp phong tỏa khu dân cư 4.000 dân sau khi ghi nhận 1 phụ nữ bán bún ốc online dương tính - Ảnh 1.

Ca dương tính trú tại ngách 32, ngõ 76 phố An Dương là chị N.T.T.M (31 tuổi) làm nghề bán bún ốc online và CDC Hà Nội vừa ghi nhận người này dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng nay (3/9).

Mặc dù chị M đã tạm nghỉ công việc bán bún ốc nhưng trước đó, ngày 28/8, chị M xuất hiện các biểu hiện lâm sàng, ho sốt, đau họng.

Ca F0 này được xác định phát hiện ngoài cộng đồng. Do yếu tố dịch tễ quá phức tạp, nên ngay sau khi CDC Hà Nội ghi nhận kết quả xét nghiệm dương tính, UBND quận Tây Hồ đã ngay lập tức yêu cầu phường Yên Phụ cùng lực lượng chức năng thiết lập "3 lớp" phong tỏa khu dân cư tại khu vực chị M sinh sống, với khoảng 4.000 dân.

Hà Nội khẩn cấp phong tỏa khu dân cư 4.000 dân sau khi ghi nhận 1 phụ nữ bán bún ốc online dương tính - Ảnh 3.

UBND quận Tây Hồ vừa cách ly y tế tạm thời khu dân cư hơn 4.000 dân trên phố An Dương (phường Yên Phụ) sau khi CDC Hà Nội ghi nhận một người phụ nữ trú tại đây dương tính SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng lập tức thiết lập camera giám sát bên trong hành lang phong tỏa. Đồng thời cử lực lượng tuần tra, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, truy vết dịch tễ.

Quận Tây Hồ cho biết, bước đầu, quận đã tổ chức lấy được khoảng 700 mẫu xét nghiệm và sẽ tiếp tục lấy khoảng 4.000 mẫu với 4.000 dân cư trong ngày hôm nay.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được 4 F1 và 2 F2 liên quan tới ca F0 trên.

Tuy nhiên, lo ngại số lượng F có thể tăng lên, do đó, lãnh đạo UBND quận Tây Hồ kêu gọi người dân nếu xuất hiện triệu chứng bệnh, cần khai báo ngay với trạm y tế để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí.

Hà Nội khẩn cấp phong tỏa khu dân cư 4.000 dân sau khi ghi nhận 1 phụ nữ bán bún ốc online dương tính - Ảnh 4.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định được 4 F1 và 2 F2 liên quan tới ca F0 trên.

Theo CDC Hà Nội, tính từ 6h đến 12h trưa nay (3/9), đơn vị đã ghi nhận thêm 30 trường hợp dương tính mới.

Trong đó có 5 ca tại cộng đồng ghi nhận tại Tả Thanh Oai (huyện Thanh Oai), Minh Khai (Hai Bà Trưng) và Nam Đồng (Đống Đa); 18 ca tại khu cách ly và 7 ca tại khu vực phong tỏa.

Cộng dồn số mắc trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021), số ca dương tính tại Hà Nội là 3.409 ca. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng đã lên đến 1.559 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 1.850 ca.

Bảo Loan

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.