Hà Nội: Người dân hai quận mới chưa phải đổi giấy tờ cá nhân
GiadinhNet - Ngày 1/4, hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm đã đi vào hoạt động. Theo lãnh đạo hai quận mới, do đã có sự chuẩn bị chu đáo nên bộ máy hai quận mới, đặc biệt ở những bộ phận giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân được vận hành tốt. Lãnh đạo hai quận mới cũng khẳng định, người dân vẫn được sử dụng các giấy tờ cá nhân cũ khi đi giao dịch với các cơ quan nhà nước.
![]() |
|
Người dân làm thủ tục liên quan đến nhà đất tại bộ phận hành chính một cửa quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: L.M |
Ngày 31/3, Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm và quận Nam Từ Liêm đã công bố quyết định thành lập các cơ quan thuộc hai quận và 23 phường. Theo đó, từ ngày 1/4, bộ máy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể hai quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm cùng 23 phường chính thức đi vào hoạt động.
Phó Chánh văn phòng quận Nam Từ Liêm, ông Nguyễn Sỹ Thắng cho hay, bộ máy của huyện Từ Liêm vẫn hoạt động theo quy định đến hết ngày 31/3. Do đó, để có thể phục vụ được người dân ngay vào ngày 1/4, rất nhiều bộ phận hành chính của 2 quận mới đã phải làm việc trong đêm để phân loại hồ sơ. “Những ngày cuối, bộ phận giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) của huyện Từ Liêm làm việc “vô cùng vất vả”. Riêng ngày 31/3, sau khi hoàn thành công việc cuối cùng của bộ máy UBND huyện Từ Liêm, những cán bộ này bắt tay vào chia tách hồ sơ đến 1h sáng”, ông Thắng thông tin.
Ông Thắng cho biết thêm, chỉ tính riêng ngày 1/4, số lượng hồ sơ hẹn trả của cả hai quận mới lên tới 167 hồ sơ, trong đó có khoảng 110 hồ sơ nhà đất, 30 hồ sơ cấp phép xây dựng. Từ 1/4, người dân ở quận nào sẽ đến làm thủ tục hành chính tại quận đó, nhưng những hồ sơ có hẹn trả trước ngày 31/3 vẫn sẽ được trả tại bộ phận một cửa của UBND huyện Từ Liêm cũ (nay là quận Nam Từ Liêm).
Trễ hẹn với dân phải báo cáo Chủ tịch quận
Từ “tình” chuyển sang “lý”
Tại các lễ công bố quyết định thành lập các cơ quan thuộc hai quận và 23 phường ngày 31/3, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm và Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm đều đặc biệt nhấn mạnh đến việc tăng cường lãnh đạo, quản lý đất đai gắn với thực hiện "Năm trật tự và văn minh đô thị 2014", tránh tình trạng vi phạm trong xây dựng và trật tự đô thị.
Nói về vấn đề trên, Chủ tịch UBND phường Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm), ông Phí Lê Bình cho hay, ngay khi Chính phủ cho phép điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm, lãnh đạo huyện đã thành lập 1 tổ liên ngành để kiểm tra, phát hiện và xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Khi đó, ngay tại hội nghị của huyện, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban “tuyệt đối không được điện thoại can thiệp” vào công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng. “Với phương châm của huyện, phát hiện và xử lý 100% các vi phạm. Chúng tôi đã xử lý toàn bộ những vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn và không có cuộc điện thoại can thiệp nào”, ông Bình nói.
|
Hà Nội có 12 quận, 17 huyện và 1 thị xã Kể từ ngày 1/4/2014, TP Hà Nội có 30 đơn vị hành chính cấp quận, huyện, gồm 12 quận: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Đống Đa, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân, Tây Hồ; 17 huyện, 1 thị xã: Ba Vì, Chương Mỹ, Đan Phượng, Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức, Mê Linh, Mỹ Đức, Phúc Thọ, Phú Xuyên, Quốc Oai, Sóc Sơn, Thạch Thất, Thanh Oai, Thanh Trì, Thường Tín, Ứng Hòa và thị xã Sơn Tây. 584 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 386 xã, 177 phường, 21 thị trấn. |
Lê Minh
