Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân

| Thời sự

GĐXH - Hàng loạt chung cư, tòa nhà văn phòng trên địa bàn quận Thanh Xuân, TP Hà Nội dù chưa nghiệm thu PCCC nhưng vẫn được chủ đầu tư đưa vào sử dụng. Trong số đó, phần nhiều là các chung cư mini.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 1.

Mới đây, UBND quận Thanh Xuân (TP Hà Nội) đã công bố danh sách 96 công trình vi phạm chưa được nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động theo Nghị định số 50/2024/NĐ-CP. Đáng chú ý, trong danh sách trên có nhiều chung cư, văn phòng, công trình kinh doanh, nhà ở nhiều hộ gia đình (chung cư mini) chưa nghiệm thu phòng cháy vẫn đưa vào sử dụng.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của PV, nằm tại số 164 Khuất Duy Tiến, Tòa nhà Licogi 13 do Công ty CP Licogi 13 làm chủ đầu tư có 2 lỗi vi phạm PCCC. Cụ thể, lỗi vi phạm tại tầng 1 và tầng G không chấp hành quyết định đình chỉ về hoạt động theo quy định của pháp luật về PCCC; không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình trong quá trình thi công sử dụng theo quy định. Lỗi này bị xử phạt 103 triệu đồng

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 3.

Lỗi thứ 2 là cải tạo thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định; không chấp hành quyết định về đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật PCCC thi công, xây dựng công trình thuộc diện thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt theo quy định. Lỗi vi phạm này bị xử phạt 241 triệu đồng

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 4.

Tại tầng 3 chung cư Việt Đức Complex, Công ty TNHH The Light Fitness&Yoga không trình hồ sơ để thẩm duyệt lại khi cải tạo mở rộng thay đổi tính chất sử dụng theo quy định; không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật; đưa hạng mục công trình, công trình vào hoạt động chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản phê duyệt thiết kế PCCC.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 5.

Với lỗi vi phạm này, tổng số tiền Công ty TNHH The Light Fitness&Yoga bị xử phạt là 193 triệu đồng.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 6.

Trung tâm tổ chức sự kiện tiệc cưới Tràng An Palace số 1 Ngụy Như Kon Tum do Công ty TNHH tổ chức sự kiện Phúc Lộc làm chủ đầu tư vi phạm không chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật về PCCC.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 7.

Đơn vị này đưa hạng mục công trình, công trình phương tiện giao thông cơ giới vào sử dụng hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt về thiết kế PCCC. Với lỗi này bị xử phạt 170 triệu đồng.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 8.

Showroom ô tô Mazda, BMW Lê Văn Lương tổ chức thi công xây dựng công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC khi chưa có giấy chứng nhận thẩm duyệt về PCCC theo quy định, bị xử phạt 40 triệu đồng/1 cơ sở

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 9.

Quán Karaoke Pattaya nằm tại số 204-206 Nguyễn Tuân không cập nhật bổ sung hồ sơ quản lý PCCC, cứu nạn cứu hộ; cải tạo thay đổi tính chất sử dụng công trình khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế PCCC; xây lắp đặt tường ngăn cháy, vách ngăn cháy và các giải pháp ngăn chay khác không đảm bảo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 10.

Karaoke ione số 178-180 Nguyễn Tuân vi phạm không trình hồ sơ thẩm duyệt lại khi cải tạo, mở rộng thay đổi tính chất sử dụng nhà, công trình. Cơ sở này bị xử phạt hành chính 11,5 triệu đồng. Cả 2 quán karaoke kể trên, thời điểm PV ghi nhận vẫn đang hoạt động.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 12.

Chung cư mini số 11 ngõ 29/28 Khương Hạ không đảm bảo kích thước về đường, lối thoát hiểm, số lượng trang bị PCCC không đầy đủ, giải pháp ngăn cháy lan chưa đảm bảo....

Tương tự, tại Số 26-28 ngõ 29/6 Khương Hạ, chung cư mini này hiện cũng đang bị đình chỉ hoạt động khu vực tầng 1 do mắc các lỗi vi phạm như giao thông chữa cháy không đảm bảo; đường, lối thoát hiểm không đảm bảo về kích thước...

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 14.

Chung cư mini số 11A ngõ 29/42 cũng mắc các lỗi vi phạm tương tự.

Hà Nội: Những công trình chưa nghiệm thu PCCC đã đưa vào hoạt động tại quận Thanh Xuân - Ảnh 15.

Phần lớn các tòa chung cư mini này đều vi phạm lỗi đường lối thoát hiểm thiếu kích thước, trang bị phương tiện PCCC không đầy đủ, giải pháp ngăn cháy lan chưa đảm bảo, giao thông phục vụ chữa cháy không đảm bảo.

Ám ảnh vụ cháy Khương Hạ, chủ nhà trọ, chung cư mini mở 'chuồng cọp', lắp thang dây thoát hiểm đến từng phòngÁm ảnh vụ cháy Khương Hạ, chủ nhà trọ, chung cư mini mở "chuồng cọp", lắp thang dây thoát hiểm đến từng phòng

Các chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân nói riêng và Hà Nội nói chung đều đang có những động thái mạnh mẽ để phòng chống hỏa hoạn sau vụ cháy kinh hoàng ở Khương Hạ.

Xem thêm video được quan tâm:

Cháy lớn trong cụm công nghiệp tại Gia Lâm, Hà Nội sáng 5/8.

Trung Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Hà Nội sắp chi 86.000 tỷ đồng 'giải cứu' sông Nhuệ và hệ thống Bắc Hưng Hải

Thời sự -

GĐXH - Tại cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm tại các hệ thống sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy và Ngũ Huyện Khê ngày 4/9 vừa qua, lãnh đạo UBND TP Hà Nội cho biết địa phương đang gấp rút hoàn thiện thủ tục để triển khai hai dự án hạ tầng môi trường quy mô lớn với tổng kinh phí lên tới 86.000 tỷ đồng.

Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

Từ 2027, kỹ năng 'giữ khoảng cách an toàn' được lồng ghép xuyên suốt 12 bài thi sát hạch lái xe ô tô

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 1/3/2027, nội dung sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ chính thức áp dụng quy định mới. Điểm đột phá đáng chú ý nhất là yêu cầu giữ khoảng cách an toàn sẽ được lồng ghép xuyên suốt trong cả 12 bài thi, nhằm đánh giá sát thực tế khả năng xử lý tình huống của người lái.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.