Hà Nội: Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân

| Pháp luật

GĐXH - Với lớp vỏ bọc hoàn hảo, Linh đã lấy trọn niềm tin của nhiều người dân, rồi lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các nạn nhân.

Ngỡ ngàng nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp cướp giật tiền của nhân viên cây xăngNgỡ ngàng nữ nhân viên văn phòng xinh đẹp cướp giật tiền của nhân viên cây xăng

GĐXH - Do thiếu tiền tiêu xài, nữ nhân viên văn phòng đã cướp giật tiền của nhân viên bán xăng, sau đó tăng ga tẩu thoát.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đang truy nã đối với Nguyễn Thiên Tường Linh (SN 1985, trú tại xã Thụy Lâm, Đông Anh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Theo kết quả điều tra, từ năm 2010 đến tháng 4/2019, Linh là nhân viên kế toán đội xây lắp lưới điện 8 thuộc Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 ở huyện Đông Anh. Quá trình làm việc, Linh thường xuyên mời gọi cán bộ, nhân viên công ty và một số người dân trên địa bàn huyện Đông Anh đầu tư góp vốn kinh doanh hạt điều, hồ tiêu, cafe xuất khẩu.

Để tạo dựng niềm tin, Linh xây dựng hình ảnh là một người có nhiều nhà đất ở huyện Đông Anh. Sau khi gom được tiền, Linh đã bỏ trốn. Tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là trên 10 tỷ đồng.

Hà Nội: Truy nã người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của người dân - Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Thiên Tường Linh

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thiên Tường Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Nếu phát hiện đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an huyện Đông Anh (SĐT: 0985.460.199), cơ quan công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội.

Quách Ngọc Tuyên ranh giới từ thiện đến lừa đảo

C.Lê - P.Ngọc
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.