Hà Nội
23°C / 22-25°C

Những tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên 22 tuổi sát hại gái bán dâm 42 tuổi trong nhà nghỉ sau đêm "mây mưa"

Thứ ba, 11:11 11/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Sau 3 lần quan hệ tình dục từ tối hôm trước tới sáng hôm sau, do mâu thuẫn chuyện tiền bạc, Vụ đã xuống tay sát hại gái bán dâm dã man rồi cố thủ trong nhà vệ sinh.

Tình tiết bất ngờ khó tưởng tượng trong vụ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm khi nghỉ đêm trên VịnhTình tiết bất ngờ khó tưởng tượng trong vụ du khách nước ngoài tố bị hiếp dâm khi nghỉ đêm trên Vịnh

GĐXH - Du khách nước ngoài nghỉ đêm trên Vịnh Lan Hạ tố bị hiếp dâm trên tàu đã có đơn xin không giám định; đồng thời không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhân viên trên tàu. Vì sao có pha "quay xe" ít ai ngờ tới này?

Trước đó Gia đình và Xã hội đã đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ Hà Văn Vụ (22 tuổi, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá) về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra, khoảng 21h ngày 6/3, Vụ di chuyển từ tỉnh Bắc Ninh về Hà Nội để xin việc làm. Khi tới địa phận phường Bồ Đề, quận Long Biên (Hà Nội), Vụ vào một nhà nghỉ để thuê phòng.

Tại đây, Vụ đã gọi gái bán dâm đến để vui vẻ với giá thỏa thuận 1,5 triệu đồng. Sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau gái bán dâm yêu cầu Vụ thanh toán số tiền 2,5 triệu đồng. Do không đồng ý với số tiền trên, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Đỉnh điểm, đối tượng đã đánh đập, bóp cổ gái bán dâm đến tử vong.

Được biết, mặc dù mới 22 tuổi, nhưng Vụ đã có vợ và 2 con. Thời gian gần đây, Vụ để vợ con ở quê và lang thang ra tỉnh Bắc Ninh, Hà Nội để tìm kiếm việc làm.

Những tình tiết bất ngờ vụ nam thanh niên 22 tuổi sát hại gái bán dâm 42 tuổi trong nhà nghỉ sau đêm "mây mưa" - Ảnh 2.

Đối tượng Hà Văn Vụ tại cơ quan điều tra

Gái bán dâm bị Vụ xuống tay sát hại tên N. (SN 1981, quê TP. Hồ Chí Minh). Từ lời khai của Vụ, công an xác định, lúc đầu 2 bên thỏa mua bán dâm giá 1,5 triệu đồng. Tới khoảng 21h ngày 6/3, chị N. tới nhà nghỉ và quan hệ tình dục với Vụ. Tới 22h thì rời đi với lý do chưa đến giờ bán dâm qua đêm và hẹn khoảng 0h ngày 7/3 sẽ trở lại.

Sau đó, đúng như lịch hẹn, chị N. quay lại và tiếp tục quan hệ tình dục với Vụ thêm 2 lần nữa. Sáng hôm sau, trước khi rời đi, chị N. yêu cầu Vụ thanh toán 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên Vụ không đồng ý và cho rằng mình chỉ cần trả 1,5 triệu đồng như thỏa thuận ban đầu.

Sau khi lấy 1,5 triệu, chị N. dọa sẽ gọi người tới nếu Vụ không thanh toán đủ 2,5 triệu đồng. Tuy vậy, thời điểm đó, trong túi Vụ chỉ còn vài chục nghìn. Lo sợ bị đánh, nên Vụ đã xuống tay giết người. Sau khi gây án, đối tượng cố thủ trong nhà vệ sinh của phòng nghỉ.

Khi cơ quan chức năng tiếp cận hiện trường, biết không thể thoát, Vụ đã mở cửa để ra đầu thú.

Nữ diễn viên Indonesia đình đám bị bắt vì tội bán dâm


C.Lê - N.Hải
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top