Hà Nội: Tử hình kẻ sát hại bạn gái cũ dã man trên phố

| Pháp luật

GĐXH - Ghen tuông mù quáng, Thành đã dùng dao sát hại bạn gái cũ ngay trên phố, đồng thời đâm trọng thương một người khác.

Hà Nội: Sát hại người yêu cũ dã man trên phốHà Nội: Sát hại người yêu cũ dã man trên phố

GĐXH - Do ghen tuông, Thành đã xuống tay sát hại người yêu cũ một cách dã man.

Ngày 26/7, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Thành (SN 1998, quê Thái Nguyên) mức án tử hình về tội "Giết người" và 12 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích". Tổng hình phạt bị cáo phải nhận là tử hình. Bên cạnh đó, bị cáo Thành có trách nhiệm phải bồi thường số tiền 228 triệu đồng cho người thân của bị hại.

HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện tội phạm đến cùng, gây tang thương mất mát lớn cho gia đình bị hại, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội.

Nạn nhân bị Thành dùng dao sát hại là chị C.T.P. (SN 2003, quê tỉnh Lai Châu – bạn gái cũ của Thành).

Hà Nội: Tử hình kẻ sát hại bạn gái cũ dã man trên phố - Ảnh 2.

Đối tượng Hoàng Văn Thành

Theo kết quả điều tra, đầu năm 2023, mặc dù đã chia tay, nhưng Thành vẫn cố tìm cách nối lại tình cảm với người yêu cũ là chị P. (SN 2003, quê Lai Châu) làm nghề nối mi và sơn móng tay tại số 84 phố Vưỡng Thừa Vũ (quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Khoảng 23h ngày 12/1, Thành tới phố Vương Thừa Vũ để tìm chị P. Khi tới nơi, Thành phát hiện người yêu cũ đang đứng nói chuyện cùng anh D. trước cửa hàng.

Do ghen tuông, giữa Thành và chị P. xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Thành đi mua dao với mục đích quay lại trả thù. Trước cửa hàng làm móng, Thành đã xuống tay sát hại người yêu cũ một cách dã man.

Trong quá trình gây án, Thành còn đâm trọng thương anh D. gây thương tích.

Ngày 14/1, Thành đã đến Công an quận Thanh Xuân đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Clip nữ sinh tử vong nghi do đuổi theo cướp


C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Luật sư nói gì về vụ xe 7 chỗ không nhường đường xe cứu thương ở Tuyên Quang?

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ việc tài xế ô tô 7 chỗ bị phản ánh cản đường xe cứu thương trên Quốc lộ 4C, tỉnh Tuyên Quang, dư luận đặt câu hỏi về chế tài đối với hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên. Theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu đủ căn cứ xác định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi vi phạm và hậu quả xảy ra, người điều khiển phương tiện có thể bị xử lý hình sự theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.