Thông tin mới nhất vụ đối tượng xông vào nhà dùng dao tấn công hàng xóm trước mặt trẻ con tại chung cư The Light (Hà Nội)

| Pháp luật

GĐXH - Ông H. đã bị Công an quận Nam Từ Liêm gửi giấy triệu tập để làm rõ hành vi dùng dao tấn công hàng xóm tại chung cư The Light.

Kẻ cầm dao vô cớ tấn công hàng xóm trước mặt trẻ nhỏ ở chung cư The Light (Hà Nội): Từng nhiều lần đe dọa người dânKẻ cầm dao vô cớ tấn công hàng xóm trước mặt trẻ nhỏ ở chung cư The Light (Hà Nội): Từng nhiều lần đe dọa người dân

GĐXH - Trước khi xảy ra vụ việc cầm dao tấn công hàng xóm, ông H. đã từng nhiều lần đe doạ, chửi bới cư dân tại chung cư The Light.

Ngày 25/7, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã gửi giấy triệu tập lần 1 tới ông N.X.H. (57 tuổi) để làm việc liên quan đến việc ông này cầm dao vô cớ tấn công hàng xóm ở chung cư The Light, phường Trung Văn.

Ông H. được yêu cầu có mặt tại trụ sở Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ việc liên quan đến đơn tố giác của anh H.Q.L.

Theo anh H.Q.L., anh và gia đình sống ở tầng 6, tòa B, chung cư The Light (phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Sáng 21/7, khi con trai tranh ghế ngồi với em, anh đã nói to với con. Sau đó, anh đi ra cửa thì bất ngờ bị ông H. cầm dao lao vào đâm trực diện. Rất may, anh L. phản ứng kịp thời nên không xảy ra thương tích.

Thông tin mới nhất vụ đối tượng dùng dao tấn công hàng xóm trước mặt trẻ con tại chung cư The Light (Hà Nội) - Ảnh 2.

Hình ảnh ông H. cầm dao tấn công anh L.

Trong lúc chờ các cơ quan chức năng vào cuộc và để đảm bảo an toàn cho cư dân, BQL chung cư tạm thời phân công một bảo vệ có trang bị công cụ hỗ trợ trực tại tầng 6 tòa B. Trong trường hợp ông H. có dấu hiệu bất thường, bảo vệ sẽ can thiệp, đồng thời theo dõi hành vi của người này.

Cũng theo anh H.Q.L. trước khi vụ việc trên xảy ra, ông H. từng nhiều lần đe dọa, chửi bới gia đình anh nói riêng và một số hộ dân khác cùng tầng nói chung.

"Người này gây nhiều sự hoang mang cho chúng tôi, thậm chí mang dao, gậy dọa đánh từ trẻ em đến người lớn", anh L. nói. Hồi tháng 4/2022, ông H. chửi bới, mang búa qua đập cửa nhà anh L. Thời điểm này, bên trong căn hộ chỉ có 3 đứa trẻ.

Một cư dân khác là ông N.M.P cũng phản ánh, vào năm 2022, trong lúc ông đang bế cháu ngoại, cửa chính mở, thì ông H. tự ý xông vào nhà, đạp chủ hộ.

"Khi các con tôi phản ứng lại, ông H. chạy về nhà cầm theo con dao đứng ở hành lang chửi bới, đe dọa gia đình", ông P. kể.

Theo ông P., ông H. còn có biểu hiện thường xuyên la hét, quát tháo, dọa dẫm nếu thấy trẻ em vui chơi ở khu vực hành lang tầng 6.

Nam thanh niên bất ngờ chạy từ trong nhà ra ngõ bị xe tải tông tử vong

C.Lê - K.Bắc
Ý kiến của bạn
Tags:
Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Đối tượng nghiện ma túy thực hiện hàng loạt vụ cắt trộm cáp điện ngầm, gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp thực hiện nhiều vụ cắt trộm cáp điện ngầm của hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn hai xã, một đối tượng nghiện ma túy gây thiệt hại ước tính hơn 150 triệu đồng. Công an xã Đông Lộc vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.