Hà Nội và 11 tỉnh tiếp tục hoãn tiêm chủng thường xuyên
GiadinhNet- Ngoài ra, 16 tỉnh, thành phố "có nguy cơ" và 35 tỉnh, thành phố có "nguy cơ thấp" sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tiêm chủng để tránh "dịch chồng dịch".
Ngày 17/4, theo tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao theo phân loại mức độ nguy cơ về dịch COVID-19 tiếp tục tạm hoãn tiêm chủng.
Ngoài ra, 16 tỉnh, thành phố "có nguy cơ" và 35 tỉnh, thành phố có "nguy cơ thấp" sẽ có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tiêm chủng để tránh "dịch chồng dịch".
Nhóm địa phương có nguy cơ cao (12): Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hoà, Tây Ninh.
Nhóm địa phương có nguy cơ (16): Hải Phòng, Cần Thơ, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Kiên Giang, Sóc Trăng, An Giang, Đồng Tháp, Hà Giang.
Nhóm có nguy cơ thấp: 35 tỉnh còn lại
Trước đó, triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương quyết định tạm dừng tổ chức buổi tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế xã, phường trong vòng 15 ngày (từ ngày 1/4 đến 15/4). Ngoài ra, các điểm tiêm chủng dịch vụ cũng tạm dừng tổ chức tiêm chủng trong vòng 15 ngày (từ ngày 1/4 đến 15/4).
Hiện nay, trước chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ chia làm 3 nhóm, cụ thể là nhóm có nguy cơ cao gồm 12 tỉnh, thành phố, nhóm có nguy cơ gồm 16 tỉnh, thành phố và nhóm cuối cùng có nguy cơ thấp gồm 35 địa phương còn lại được áp dụng các biện pháp cách ly xã hội ở các mức độ khác nhau để vừa bảo đảm phòng chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, việc triển khai công tác tiêm chủng cũng có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp.
Ảnh minh hoạ
PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, 12 tỉnh, thành phố có nguy cơ cao phải tạm hoãn việc tiêm chủng thường xuyên.
Viện đề nghị các trạm y tế xã, phường, thị trấn của 12 tỉnh, thành phố này quản lý đối tượng tiêm chủng chặt chẽ để thực hiện tiêm bù các vaccine cho trẻ, bảo đảm tiêm chủng đầy đủ ngay sau khi được phép tổ chức lại buổi tiêm chủng thường xuyên.
Còn với các địa phương còn lại, hiện Viện đang phải tính toán làm sao có hướng dẫn cụ thể về việc triển khai tiêm chủng để tránh "dịch chồng dịch".
PGS.TS Dương Thị Hồng cho biết khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy không tiêm chủng đầy đủ sẽ dễ xảy ra nguy cơ mắc bệnh. Do đó, ngày 20/4 tới, Viện sẽ có thông báo chính thức về việc hướng dẫn tiêm chủng cụ thể cho từng địa phương.
Tại Hà Nội, TP đã tạm dừng các buổi tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và các điểm tiêm chủng dịch vụ đến ngày 22/4 và có thể xem xét kéo dài đến 30/4 tùy thuộc vào diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
Riêng các cơ sở y tế có phòng sinh đẻ, việc tiêm chủng vaccine viêm gan B liều sơ sinh tại cơ sở y tế vẫn được tổ chức bình thường. Đối với các điểm tiêm chủng có tổ chức tiêm huyết thanh kháng uốn ván, huyết thanh kháng dại, vaccine phòng dại, cần bố trí nhân lực, điểm tiêm chủng phù hợp theo quy định để tiêm chủng cho các đối tượng nguy cơ cao, chủ động phòng bệnh, bảo đảm sức khỏe nhân dân.
Quỳnh An
