Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch

Thứ hai, 20:11 15/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trước ổ dịch lớn xuất hiện trên địa bàn, người đứng đầu huyện Ninh Giang đền nghị người dân bình tĩnh, không hoang mang, dao động, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch...

Ổ dịch lớn, nguy hiểm, chưa rõ nguồn lây

Cách đây 5 ngày, tại xã Tân Phong, huyện Ninh Giang (Hải Dương) ghi nhận ca mắc chưa rõ nguồn lây và nhanh chóng trở thành ổ dịch lớn nhất tại tỉnh Hải Dương cho đến thời điểm hiện tại. Tính đến 16h chiều nay (15/11), ổ dịch này đã ghi nhận 92 bệnh nhân mắc COVID-19.

Trao đổi với PV, ông Phạm Văn Khảnh – Bí thư Huyện ủy Ninh Giang cho hay, ổ dịch tại xã Tân Phong được phát hiện ca nhiễm đầu tiên vào 11/11/2021 từ nữ sinh lớp 9B học trên địa bàn có biểu hiện ho, sốt.

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch   - Ảnh 1.

Khu vực phong tỏa tại ổ dịch xã Tân Phong, huyện Ninh Giang

Sau khi đến khám tại Trạm Y tế xã được làm test nhanh cho kết quả nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2, đến chiều cùng ngày nữ sinh này có kết quả nghiệm PCR khẳng định dương tính.

"Đến thời điểm này, mặc dù các cơ quan chức năng, lực lượng truy vết đã nỗ lực, cố gắng với tinh thần truy vết thần tốc, trách nhiệm, nhưng vẫn chưa rõ nguồn lây gây không ít khó khăn cho công tác khoanh vùng, dập dịch", ông Khảnh cho biết.

Từ ổ dịch xã Tân Phong đã lan ra các xã lân cận như: Đông Xuyên, Kiến Quốc, Văn Hội. Đáng chú ý, số trường hợp F1 truy vết được ở hầu hết các xã, thị trấn trên địa bàn, nhiều nhất là các xã Kiến Quốc, Đông Xuyên, Hồng Phúc, Hưng Long, Tân Quang…,  và các huyện bạn, tỉnh bạn.

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch   - Ảnh 2.

Ông Phạm Văn Khảnh - Bí thư Huyện ủy Ninh Giang mong muốn người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch

Cũng theo Bí thư Huyện uỷ Ninh Giang, sau khi nhận được thông tin về ca nghi ngờ, Huyện ủy, UBND và BCĐ phòng, chống dịch huyện lập tức về họp khẩn với BCĐ xã Tân Phong, trực tiếp chỉ đạo các biện pháp tuyên truyền, truy vết, khoanh vùng, cách ly và dập dịch. Kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống dịch và thần tốc truy vết các F trên địa bàn toàn huyện…

Tạm thời phong tỏa xã Tân Phong từ 11h trưa 11/11/2021 theo đúng phương châm: Ai ở đâu, ở yên đó; nhà cách ly với nhà, xóm cách ly với xóm, làng cách ly với làng. Triển khai lấy mẫu test nhanh cho toàn bộ giáo viên, học sinh Trường THCS Tân Phong, nơi xuất hiện ca bệnh đầu tiên và 2 lớp của trường Tiểu học Tân Phong.

"Sau khi ghi nhận tiếp 32 học sinh có kết quả nghi ngờ, chúng tôi xin ý kiến của BCĐ tỉnh và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm PCR cho toàn bộ người dân trên địa bàn xã Tân Phong từ đêm 11/11 cho 7.000 người. Ngày 13/11, chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ các F1 và F2 trên địa bàn toàn huyện có liên quan đến ổ dịch xã Tân Phong với 2.870 mẫu", ông Khảnh cho biết thêm.

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch   - Ảnh 3.

Tại ổ dịch xã Tân Phong thành lập 3 khu cách ly tập trung đặt ở 3 nhà trường

Hiện tại, xã Tân Phong thành lập khu cách ly tập trung dành cho các trường hợp F1 là người địa phương tại 3 địa điểm: trường Mầm non, Tiểu học và THCS với sức chứa trên 300 người. Đối với huyện, chuẩn bị khu điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Phòng khám Đa khoa khu vực Tuy Hòa (xã Văn Hội) với sức chứa 80 giường bệnh...

Cùng với đó, địa phương thành lập Tổ công tác của BCĐ huyện trực tiếp về chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chống dịch tại xã Tân Phong và tổ chức lực lượng tình nguyện để giúp mua sắm lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân trong khu vực phong tỏa.

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch   - Ảnh 4.

Tổ công tác đặc biệt của BCĐ huyện Ninh Giang do ông Nguyễn Thành Vạn- Phó Chủ tịch UBND huyện làm Tổ trưởng trực tiếp về chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác chống dịch tại xã Tân Phong

 "Tôi mong người dân bình tĩnh và đồng lòng chống dịch"

Những ngày qua, huyện huyện Ninh Giang đã huy động tổng lực để tập trung dập dịch tại ổ dịch xã Tân Phong gồm nhiều lực lượng khác nhau: Y tế, Công an, Quân sự, Giáo dục, các ban ngành đoàn thể huyện và xã chính quyền sở tại.

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch   - Ảnh 5.

Tổ công tác đặc biệt của BCĐ huyện kiểm tra các chốt kiểm soát tại ổ dịch xã Tân Phong

Do đây là ổ dịch lớn chưa rõ nguồn lây không chỉ nguy hiểm với người dân mà còn nguy hiểm cho đội ngũ chống dịch. Vì vậy trong quá trình thực thi nhiệm vụ, việc áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch đối với đội ngũ chống dịch phải được đặc biệt coi trọng và thực hiện triệt để.

Trước ổ dịch lớn xuất hiện trên địa bàn, người đứng đầu huyện Ninh Giang đề mọi người dân bình tĩnh, không hoang mang, không dao động, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế. Mọi người cần tự giác, trung thực trong khai báo y tế, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chống dịch, thực hiện nghiêm hướng dẫn và chỉ đạo của BCĐ các cấp.

Hải Dương: Bí thư Huyện ủy Ninh Giang kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng lòng chống dịch   - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng phun khử khuẩn trong khu vực phong tỏa

"Tôi kêu gọi cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ đạo và cả Hệ thống chính trị xã hội toàn huyện hãy chung sức, chung lòng, cùng nhau khắc phục khó khăn chiến thắng dịch COVID-19 để người dân huyện nhà sớm trở lại cuộc sống bình yên trong trạng thái bình thường mới", Bí thư Huyện ủy Ninh Giang nói.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Người phụ nữ bị suy tuyến thượng thận cấp, suýt chết vì dùng thuốc theo cách này

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ này thường xuyên uống Medrol liều cao để giảm đau, trong khi loại thuốc này chỉ nên dùng trong thời gian ngắn và cần có sự chỉ định của bác sĩ.

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 17 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 1 ngày trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Top