Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ổ dịch mới phát hiện ở Hải Dương hôm nay ghi nhận 40 ca mắc, có cháu bé 1 tuổi

Chủ nhật, 22:23 14/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Hôm nay (14/11) trên địa bàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có đến 40 bệnh nhân tại ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang), những trường hợp còn lại ở thị xã Kinh Môn và huyện Kim Thành.

Tại ổ dịch xã Tân Phong: Trong số 40 ca mắc, có 20 trường hợp là F1 của những bệnh nhân trước đó, nhiều ca bệnh có kết quả âm tính lần 1 và nằm ở các thôn: Tiền Liệt, Tam Tập, Hữu Chung, Trại Chuông. Đáng chú ý có bệnh nhân nhỏ tuổi nhất sinh năm 2021.

Trường hợp ít tuổi nhất là bé trai B.Đ.T (SN 2021), trú tại thôn Hữu Chung. Ngày 12/11, trường hợp này được lấy mẫu chụm thuộc đối tượng người trong vùng phong tỏa và đêm cùng ngày cho kết quả nghi ngờ. Ngày 13/11 ca bệnh được Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang lấy lại mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh xét nghiệm và hôm nay cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Hôm nay tại ổ dịch Tân Phong có 40 ca mắc mới, có cháu bé 1 tuổi - Ảnh 1.

Ngày 14/11, tại ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) ghi nhận 40 ca mắc mới. Ảnh: Đ.Tùy

Tại ổ dịch trị trấn Phú Thứ (thị xã Kinh Môn) có 3 ca mắc mới trong ngày hôm nay.

Bệnh nhân SN 2019 và SN 1989, cùng trú tại thị trấn Phú Thứ được xác định đi từ tỉnh Đồng Nai về quê ngày 8/11 trên chuyến bay QH1544. Hôm qua, trường hợp SN 2019 có biểu hiện sốt và cả 2 công dân được làm tets nhanh cùng cho kết quả dương tính; tiếp đó nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm 2 trường hợp này gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm PCR và được xác định dương tính với SARS-COV-2.

Bệnh nhân SN 1993, trú tại thị trấn Phú Thứ, là công nhân Công ty Cổ phần thép Hòa phát. Công dân này được xác định là F1 của vợ và con gái khi đi đón hai mẹ con đi từ Đồng Nai về ngày 8/11. Hôm qua, bệnh nhân làm tets nhanh dương tính, sau đó chỉ định lấy mẫu gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh làm xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Hôm nay tại ổ dịch Tân Phong có 40 ca mắc mới, có cháu bé 1 tuổi - Ảnh 2.

Toàn bộ hàng quán trên địa bàn xã Tân Phong đóng cửa, nhà cách ly với nhà từ 11h trưa ngày 11/11/2021. Ảnh: Đ.Tùy

Tại ổ dịch xã ổ dịch Cổ Dũng (huyện Kim Thành), trong ngày ghi nhận 2 ca mắc mới.

Bệnh nhân SN 1989, trú tại đội 2, thôn Bắc được xác định là F1 của ca bệnh trước đó và làm nghề đục gỗ vi tính làm tại xưởng nhà F0. Trước khi dương tính, trường hợp này có 2 lần xét nghiệm âm tính và được đưa đi cách ly tập trung. Tuy nhiên, đến lấy mẫu thứ 3 hôm qua, công dân có kết quả khẳng định dương tính.

Bệnh nhân SN 1965, trú tại đội 2, thôn Bắc là F1 của bệnh nhân trước đó và được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 13/11 bệnh nhân được lấy mẫu chùm có kết quả nghi ngờ và chỉ định lấy lại mẫu đơn, đến hôm nay có kết quả dương tính với SARS COV-2.

Cũng theo ngành Y tế Hải Dương, từ 12/10/2021 đến 16h chiều nay (14/11), địa phương này đã ghi nhận 224 ca bệnh, trong đó có 44 ca bệnh đi từ các tỉnh có dịch, 129 trường hợp là F1 của các bệnh, 9 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 2 trường hợp phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ và 40 ca trong khu phong tỏa.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top