Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hải Dương: Thêm 18 ca mắc tại ổ dịch xã Tân Phong, có trẻ mầm non và nữ sinh cấp 3

Thứ bảy, 20:06 13/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Trong số những ca mắc hôm nay tại ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) có 3 trường hợp F1, số còn lại được ghi nhận trong khu phong tỏa thuộc đối tượng nguy cơ cao. Đáng chú ý có bệnh nhân là trẻ mầm non và nữ sinh cấp 3.

Theo Báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, từ 12/10/2021 đến 16h chiều nay (13/11) địa phương này đã ghi nhận 179 bệnh nhân mắc COVID-19; trrong đó có 42 ca liên quan đến yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch và 106 trường hợp F1 của các bệnh này, 9 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 2 ca phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ và 20 trường hợp khu phong tỏa.

Riêng trong ngày hôm nay, trên địa bàn Hải Dương ghi nhận 21 trường hợp mắc mới tại 2 ổ dịch ở huyện Ninh Giang và TP. Hải Dương.

Tại ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang), ghi nhận 18 ca mắc mới, trong đó có 3 công dân là F1, số còn lại trong khu phong tỏa. Ba trường hợp F1 gồm: bệnh nhân 1012334 (SN 2007, học sinh), trú tại thôn Hữu Chung; bệnh nhân 1012339 (SN 1982, công nhân), trú tại thôn Tiền Liệt và bệnh nhân 1012350 (SN 2007, học sinh), trú tại thôn Tiền Liệt đều thuộc xã Tân Phong. 

16 ca bệnh còn lại được ghi nhận trong khu phong tỏa thuộc các thôn: Tiền Liệt, Hữu Chung, Tân Hợp và Trại Chuông. Trong số những trường hợp này có bệnh nhân là người dân, học sinh mầm non, tiểu học, THCS, học sinh THPT và ca bệnh cao tuổi nhất sinh năm 1947, ca bệnh ít tuổi nhất sinh năm 2019.

Theo cơ quan chức năng, 16 ca dương tính này được lấy mẫu chùm theo đối tượng người có nguy cơ cao, kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với SARS-COV2 đề nghị lấy lại mẫu đơn. Đêm 12/11, Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang lấy lại mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương và hôm nay có quả dương tính với SARS-COV-2.

Trong số những ca mắc COVID-19 ngày hôm nay tại ổ dịch xã Tân Phong có bệnh nhân B..P.Th (SN 2004, nữ), trú tại thôn Tiền Liệt, xã Tân Phong (huyện Ninh Giang), là học sinh lớp 12A trường THPT Quang Trung. 

Ngày 12/11 nữ sinh được lấy mẫu chùm theo đối tượng người có nguy cơ cao cho kết quả nghi ngờ và được lấy lại mẫu đơn. Vào đêm qua Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang lấy lại mẫu đơn gửi Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương làm xét nghiệm và đến trưa nay (13/11) có kết quả quả dương tính với SARS-COV-2.

Hải Dương: Thêm 18 ca mắc tại ổ dịch xã Tân Phong, có trẻ mầm non và nữ sinh cấp 3 - Ảnh 1.

Trong ngày hôm nay, tại ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) ghi nhận 18 ca mắc mới

Trao đổi với PV Giadinh.net.vn, Báo Sức Khỏe và Đời sống vào tối nay, thầy Phạm Văn Hy – Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung cho biết: "Trưa nay sau khi nhận được thông tin về nữ sinh lớp 12A đang học ở trường có kết quả dương tính, Ban giám hiệu đã tổ chức họp khẩn xin ý kiến Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Ninh Giang, sau đó triển khai sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần và thông báo cho từng địa phương nơi học sinh sinh sống". 

Cũng theo Hiệu trưởng trường THPT Quang Trung, việc sàng lọc những trường hợp tiếp xúc gần của nhà trường được chia làm 5 loại gồm: Lớp 12A -nơi nữ sinh mắc COVID-19 đang học; phòng học- nơi ca bệnh tham gia kiểm tra giữ kỳ; các thầy cô trong trường dạy lớp 12A (12 người); thầy cô tham gia coi thi tại phòng thi giữa kỳ; những học sinh tiếp xúc gần, thân cận gồm 5 người (4 bạn ở trường THPT Quang Trung, 1 học sinh trường THPT Khúc Thừa Dụ).

Kết quả sàng lọc xác định có 108 thầy cô giáo và học sinh có tiếp xúc gần với nữ sinh mắc COVID-19 và 959 thầy cô cùng học sinh còn lại trong nhà trường tiếp xúc xa, gián tiếp. Trong khi đó, học sinh học cùng lớp với ca bệnh có nhiều bạn quê huyện Thanh Miện (cùng tỉnh Hải Dương).

Tại ổ dịch xã Tân Phong, cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 50 trường hợp F1, trong đó có 45 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính, số còn lại đang chờ kết quả. Đối với khu phong tỏa có 6559 người dân đươc lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 6402 âm tính, 17 mẫu dương tính và số còn lại đang chờ kết quả.

Tại ổ dịch ổ dịch phường Cẩm Thượng (TP. Hải Dương): Trong ngày ghi nhận 1 ca mắc mới SN (1986), trú tại Khu đô thị Tuệ Tĩnh được xác định là F1 của ca bệnh mắc COVID-19 trước đó. 

Ngày 9/11, trường hợp này lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Tuy nhiên ngày hôm qua khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 được yêu cầu lấy lại mẫu sau 72h và tại lần lấy mẫu vào sáng nay có kết quả dương tính với SARS-COV-2.

Cũng trong ngày hôm nay trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn ghi nhận 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trở về từ các tỉnh phía Nam ở phường Nam Đồng (TP. Hải Dương), ổ dịch xã Minh Hòa (thị xã Kinh Môn) đã được cách ly từ trước. Đối với các ổ dịch còn lại không ghi nhận ca mắc mới trong ngày.

Hiện tại, tỉnh Hải Dương có 2.503 trường hợp F1 cách ly tập trung và 17.876 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú. Riêng trường hợp F1 cách ly tập trung nhiều nhất gồm: TP. Hải Dương (881), huyện Kim Thành (435); thị xã Kinh Môn (336), huyện Ninh Giang (278).

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Sau bữa cơm cá, người phụ nữ ho, khó thở suốt 1 năm

Y tế - 3 ngày trước

Xương cá rơi vào phế quản nhưng bà K.A không hề hay biết. Bị ho, khó thở kéo dài, bệnh nhân điều trị suốt 1 năm không đỡ.

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo báo cáo về kết quả khảo sát tính khả thi việc triển khai chương trình đào tạo nhân lực phục hồi chức năng tại Việt Nam do JICA phối hợp với Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam tổ chức.

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Bộ Y tế: Hàng trăm cán bộ ngành Y hiến máu cứu người hưởng ứng ‘Lễ hội Xuân hồng’ năm 2024

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Hàng trăm đơn vị máu đã được tiếp nhận trong Chương trình hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Lễ hội Xuân hội’ năm 2024 tại Bộ Y tế.

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Hà Nội phát động tháng An toàn vệ sinh lao động, gần 200 công nhân được khám sức khỏe miễn phí

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Ngày 19/4, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Chơi đùa cùng bạn ở lớp, bé trai ở Hà Nội bị kính cứa đứt 2 cổ tay

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhi bị đứt toàn bộ động mạch trụ, đứt thần kinh trụ và thần kinh giữa, đứt gân gấp cổ tay trụ, đứt gân gấp ngón 4 và 5 bàn tay trái.

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Chó chết sau khi cắn chủ nhà, chuyên gia giải thích vì sao chó dại sau khi cắn người lại chết?

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Thực tế, kông phải việc cắn người sẽ khiến chó dại bị chết mà thực chất đây là biểu hiện xuất hiện vào giai đoạn cuối cùng trong quá trình phát bệnh của chó.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 6 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Top